TTVH Online

Sau tai nạn, An Giang thắng lớn ở giải xe đạp HTV 2018

18/04/2018 15:53 GMT+7

Một ngày sau tai nạn đáng tiếc của tay đua Đăng Khoa, chặng đua 19 giải HTV – Tôn Đông Á diễn ra sáng 18/4 chứng kiến thành công của các tay đua An Giang khi họ bảo vệ Áo vàng cho Thành Tâm và soán luôn ngôi đầu đồng đội.

(Thethaovanhoa.vn)- Một ngày sau tai nạn đáng tiếc của tay đua Đăng Khoa, chặng đua 19 giải HTV – Tôn Đông Á diễn ra sáng 18/4 chứng kiến thành công của các tay đua An Giang khi họ bảo vệ Áo vàng cho Thành Tâm và soán luôn ngôi đầu đồng đội.

Chặng 19 từ Nha Trang đến Đà Lạt dù chỉ dài hơn 100 km nhưng là khắc nghiệt nhất với các tay đua khi họ phải chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn mục, Prenn. Nỗ lực tách tốp của một nhóm các tay đua không tranh chấp danh hiệu lớn chỉ giúp họ vào đèo Ngoạn mục sớm nhưng không thể lên đỉnh đầu tiên.

Các tay đua Đồng Tháp với sở trường leo đèo tỏ rõ tham vọng đánh chiếm chiếc Áo chấm đỏ cũng như danh hiệu đồng đội. Nguyễn Tấn Hoài thành công khi cán đích đầu tiên đỉnh đèo Ngoạn mục nhưng Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) chứng tỏ sức mạnh của người đang nắm giữ chiếc Áo dành cho Vua leo núi khi kịp cán đích hạng nhì.

Tay đua khác của Đồng Tháp là Phan Hoàng Thái thắng đèo Prenn nhưng Loic Desriac cũng về hạng 4 nên cầm chắc danh hiệu Áo chấm đỏ chung cuộc bởi anh hơn Nguyễn Tấn Hoài 5 điểm trong khi từ giờ đến hết giải chỉ còn một ngọn đèo các tay đua phải vượt qua là Phú Hiệp (4 điểm).

Cựu tuyển thủ Quốc gia Pháp Loic trong màu áo Bike Life Đồng Nai đã giành được Áo đỏ sau chặng 19. Ảnh: Quang Liêm
Cựu tuyển thủ Quốc gia Pháp Loic trong màu áo Bike Life Đồng Nai đã giành được Áo đỏ sau chặng 19. Ảnh: Quang Liêm

Sau khi cán đỉnh đèo Prenn, Phan Hoàng Thái kéo theo Javier (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Nito (Ynghua Đồng Nai) về đích và giành ngôi thắng chặng. Nỗ lực này của Hoàng Thái giúp Đồng Tháp qua mặt Bike Life Đồng Nai vươn lên hạng 3 đồng đội.

Phan Hoàng Thái về nhất chặng 19 giúp Đồng Tháp qua mặt Đồng Nai ở vị trí thứ 3 đồng đội. Ảnh: Quang Liêm
Phan Hoàng Thái về nhất chặng 19 giúp Đồng Tháp qua mặt Đồng Nai ở vị trí thứ 3 đồng đội. Ảnh: Quang Liêm

Ngoài việc có mặt Javier ở TOP đầu, các tay đua An Giang thành công khi hỗ trợ Áo vàng Nguyễn Thành Tâm về hạng 4 chặng này, kém 19 giây so với tốp về đầu. Thành tích này giúp Thành Tâm giữ vững danh hiệu Áo vàng. Đồng đội của Thành Tâm là Nguyễn Hoàng Giang cũng qua mặt Huỳnh Thanh Tùng, vươn lên hạng nhì cá nhân.

Không những thế ê-kíp An Giang còn đoạt luôn ngôi đầu đồng đội của VUS TP.HCM, đội chỉ có 2 tay đua Thanh Điền và Minh Việt về đích trước trong khi Nguyễn Hưng và Trường Tài rơi lại phía sau.

Thêm cua rơ nhập viện vì tai nạn ở giải xe đạp HTV

Thêm cua rơ nhập viện vì tai nạn ở giải xe đạp HTV

Chặng đua thứ 18 giải HTV – Tôn Đông Á 2018 từ Nha Trang về Phan Rang sáng 17/4 tiếp tục chứng kiến một tai nạn đau lòng khi Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (BVTV An Giang) phải chia tay đường đua vì ngã trên đèo Vĩnh Hy.

Ngày mai (19/4) các tay đua tiếp tục đua 20 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt) với lộ trình 51 km.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN