TTVH Online

Hà Nội FC và tiếng nói của đẳng cấp

18/04/2018 14:03 GMT+7

Hà Nội FC đã và đang chứng tỏ với phần còn lại của V-League 2018 thấy được sức mạnh đáng sợ của đội bóng Thủ đô. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bất bại sau 5 vòng đấu và rất xứng đáng với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC đã và đang chứng tỏ với phần còn lại của V-League 2018 thấy được sức mạnh đáng sợ của đội bóng Thủ đô. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bất bại sau 5 vòng đấu và rất xứng đáng với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Lực lượng tinh nhuệ

Ở thời điểm hiện tại, nếu phải đặt lên bàn cân so sánh về chất lượng và chiều sâu đội hình thì khó có đội bóng nào chơi V-League có thể vỗ ngực so bì được với Hà Nội FC.

Chính vì vậy, thành tích 4 trận thắng, 1 trận hòa sau 5 lượt trận V-League 2018 phần nào phản ảnh đẳng cấp của đại diện Thủ đô. Lúc này, trong tay HLV Chu Đình Nghiêm không chỉ có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương mà ông còn sở hữu rất nhiều tài năng U23 Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Đình Trọng, Văn Hậu… cùng các gương mặt ngoại binh chất lượng. Điều này giúp Hà Nội FC có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, qua đó tạo nên tập thể đoàn kết và giàu sức mạnh.

Trên thực tế, Hà Nội FC hiện đang là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và hiệu quả bậc nhất tại V-League 2018. Những con số thống kê chỉ rõ ra điều này khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất (14 bàn) và cũng là CLB để lọt lưới ít nhất sau 5 vòng đấu (1 bàn).

“Hung thần” Oseni

Việc tiền đạo Hoàng Vũ Samson không thể hoàn tất các thủ tục để được phép thi đấu tại giai đoạn lượt đi V-League 2018 từng khiến BHL Hà Nội FC phải đau đầu. Tuy nhiên, không có Hoàng Vũ Samson cũng không phải là vấn đề lớn khi đội bóng Thủ đô đã có Oseni gánh vác hàng công. Chân sút người Nigeria đang đạt phong độ rất cao và duy trì được sự ổn định ngay từ khi mùa giải mới bắt đầu. Sau 5 vòng đấu, Oseni đã có tới 8 pha lập công, đặc biệt là cú hat-trick giúp Hà Nội FC thắng đậm SHB Đà Nẵng 4-0 ngay trên sân của đối thủ tại vòng 5 V-League.

Theo những con số thống kê, số bàn thắng của chân sút tới từ Nigeria có được chiếm hơn một nửa số bàn thắng mà CLB Hà Nội ghi được (14 bàn) và nhiều hơn hoặc bằng số bàn thắng mà mỗi CLB còn lại tại V-League ghi được tính đến hết vòng 5.

Ngoài sự xuất sắc của cá nhân Oseni thì không thể không nhắc tới những “vệ tinh”. Các tiền vệ như Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải hay Hùng Dũng đều đã có những sự hỗ trợ tốt cho Oseni trên mặt trận tấn công.

Điểm nhấn vòng 5 V-League 2018: Hà Nội FC bứt phá

Điểm nhấn vòng 5 V-League 2018: Hà Nội FC bứt phá

Chiến thắng 4-0 trước SHB Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân đã không chỉ giúp Hà Nội FC vững ngôi đầu mà còn khẳng định vị trí ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V-League mùa này.

Nếu Oseni tiếp tục duy trì được phong độ ổn định ở những vòng tiếp theo thì danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay sẽ sớm thuộc về chân sút người Nigeria. Mặt khác, hàng công của đội bóng Thủ đô sẽ là nỗi khiếp sợ đối với mọi hàng thủ của các đội bóng tham dự V-League 2018.

Với những con số thống kê ấn tượng kể trên, sẽ không là điều quá ngạc nhiên với người hâm mộ nếu thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lên ngôi sớm ở mùa giải năm nay.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN