TTVH Online

Man City xứng danh là nhà vua Premier League vĩ đại nhất

17/04/2018 14:29 GMT+7

Premier League chính thức tìm ra nhà vua mới, đó là Man City. Chưa phải một tập thể hoàn hảo, nhưng thầy trò Pep Guardiola xứng đáng đi vào lịch sử với tư cách một trong những nhà vua vĩ đại nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League chính thức tìm ra nhà vua mới, đó là Man City. Chưa phải một tập thể hoàn hảo, nhưng thầy trò Pep Guardiola xứng đáng đi vào lịch sử với tư cách một trong những nhà vua vĩ đại nhất.

So sánh các nhà ĐKVĐ Premier League ở những thời đại khác nhau luôn cho ra những suy luận khập khiễng. Những thống kê về Man City mùa này cho thấy tầm vĩ đại của đội bóng được dẫn dắt bởi Guardiola.

Đăng quang nhờ chi tiêu khôn ngoan

Họ lên ngôi khi Premier League vẫn còn một tháng nữa mới hạ màn. Sau chức vô địch, những kỷ lục về điểm số và bàn thắng đang đợi Man City chinh phục. Lên ngôi trong một giải đấu có đến 6 ứng viên cạnh tranh danh hiệu như Premier League là một trong những chiến công phi thường của thầy trò Guardiola.

Những thống kê chỉ là một phần nhỏ làm nên sự vĩ đại của Man City. Suốt hai năm cầm quyền của Guardiola, Man City chi tới 360 triệu bảng để mua sắm. Sẽ là nỗi thất vọng vô bờ bến nếu chừng ấy tiền không giúp nửa xanh thành Manchester vô địch Premier League. Không phải chi nhiều, mà chi đúng nơi, đúng chỗ là bí quyết giúp Man City lên đỉnh xứ sương mù. Chữ ký đắt giá nhất của đội chủ sân Etihad là Aymeric Lapotre chỉ tốn 57 triệu bảng.

Vừa vô địch Premier League xong, Man City có thể bị cấm chuyển nhượng 2 kỳ liên tiếp

Vừa vô địch Premier League xong, Man City có thể bị cấm chuyển nhượng 2 kỳ liên tiếp

Man City có thể bị cấm tham gia tới 2 kỳ chuyển nhượng sau khi họ chiêu mộ Benjamin Garre, khi cầu thủ người Argentina này mới 16 tuổi.

Họ không đi theo cách chi tiêu của PSG hay M.U, dồn tiền cho một thương vụ đắt giá. Thay vào đó, Man City sắm những gì mình cần. Jose Mourinho không ngại chê bai Man City khi đội bóng này chi ra tới 50 triệu bảng cho các cầu thủ hậu vệ cánh. Nhưng vị HLV người Bồ Đào Nha quên mất (hay cố lờ đi) thực tế các hậu vệ cánh ở M.U đều trên dưới 30 tuổi, và thật ra họ là những cầu thủ chạy cánh được chuyển đổi vị trí.

Mùa hè năm ngoái, Guardiola từng nói đùa với ông chủ Sheikh Mansour: điều kiện cần và đủ để Man City vô địch với thứ bóng đá quyến rũ là ông cần hai cầu thủ hay nhất thế giới cho mỗi vị trí. Sự thật cũng gần tương tự như thế. Guardiola cải thiện năng lực những cầu thủ Man City sẵn có trong tay, kết hợp với đồng tiền được sử dụng khôn ngoan để khai thác tối đa giá trị từ những thương vụ.

Man City & những nhà vô địch quá khứ

Những thống kê không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác bức tranh của một nhà vô địch Premier League. Kỷ lục Man City hướng tới từ nay đến hết mùa là 95 điểm, số điểm Chelsea thiết lập trong mùa đầu tiên, nhiệm kỳ thứ nhất của Mourinho, mùa 2004-05. Tập thể ấy là một trong số những đội bóng mạnh nhất trong kỷ nguyên Premier League. Nhưng Chelsea 2004-05 có chạm đến trái tim mọi tầng lớp khán giả như Man City hiện tại?

Câu trả lời là đúng. Tính tổ chức trong lối chơi của Chelsea được cộng hưởng với những khoảnh khắc bùng nổ của Arjen Robben, Damien Duff hay Joe Cole. Một nhà vô địch có cần đá đẹp hay không là một chủ đề thú vị. Nhiều người rất hứng thú với đội hình M.U giành cú ăn ba mùa 1998-99, nhờ cách chơi đối lập của hai tiền vệ cánh David Beckham-Ryan Giggs, cùng khả năng di chuyển trung lộ của bộ đôi tiền đạo Andy Cole-Dwight Yorke. Một vài quan điểm khác lại thán phục tốc độ và sự khéo léo là đội hình Arsenal “Invicibles” (Arsenal bất bại) mùa 2003-04.

Cách chơi giàu tính cống hiến giúp một nhà vô địch được yêu thích hơn, nhưng liệu điều ấy có đảm bảo những thắng lợi trong một trận đối đầu quan trọng? Liverpool mùa 1987-88 từng thỏa mãn cơn khát ấy, nhưng vẫn còn đó một dấu hỏi lớn. Đội hình này không được thử lửa tại đấu trường châu lục, hệ quả từ thảm họa Heysel khiến các đội bóng Anh bị cấm thi đấu ở các Cúp châu Âu.

M.U mùa 1998-99 được nhớ đến với những phút thăng hoa khó tín, bao gồm cú lội ngược dòng kinh điển trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich. Nhưng tập thể năm ấy chắc gì đã mạnh hơn M.U mùa 2007-08, với hàng công gồm Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez và Wayne Rooney? Hàng thủ M.U mùa 2007-08 chỉ để lọt lưới 22 bàn, ít hơn 15 bàn so với mùa 1998-99.

Trở lại với Man City mùa này. Hành trình vô địch của thầy trò Pep Guardiola nhìn chung tương đối bằng phẳng. Không dễ chỉ ra một trận nào đội chủ sân Etihad phải bung hết sức lực để vượt qua nghịch cảnh. Liverpool là đội bóng duy nhất gây khó cho Man City trong suốt hơn 8 tháng của mùa giải này. Chừng đó chỉ đủ sức ngăn nửa xanh thành Manchester giành cú ăn ba.

Thách thức lớn nhất cho thầy trò Guardiola mùa tới là sau khi dễ dàng lên ngôi, liệu Man City có thể tìm ra cơ chế đối phó nào nếu mọi thứ không như ý ở mùa tới?

3 – Đây là lần thứ ba Man City vô địch Premier League, sau hai lần lên ngôi ở mùa 2011-12 và 2013-14.

7 – Với Guardiola, đây là chức vô địch quốc gia thứ 7 trong sự nghiệp cầm quân của ông. Trước đó là 3 chức vô địch La Liga và 3 chức vô địch Bundesliga.

95 – Mục tiêu tiếp theo của Man City là xô đổ kỷ lục 95 điểm Chelsea giành được ở mùa 2004-05.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN