TTVH Online

Xavi nói về Guardiola: 'Khi kết thúc trận đấu, bạn chỉ muốn đá thêm 15 phút nữa'

16/04/2018 14:30 GMT+7

Từng là học trò cưng của Pep Guardiola, từng được ví như bộ não trong lối chơi tiki-taka ảo diệu, Xavi Hernandez hiểu được những gì hay nhất của ông thầy người Tây Ban Nha.

(Thethaovanhoa.vn) - Từng là học trò cưng của Pep Guardiola, từng được ví như bộ não trong lối chơi tiki-taka ảo diệu, Xavi Hernandez hiểu được những gì hay nhất của ông thầy người Tây Ban Nha.

Với Pep Guardiola, thành công không chỉ được đánh giá bởi những danh hiệu. Thành công của nhà cầm quân này còn đến bởi sự khẳng định từ nền tảng lối chơi, từ nguồn cảm hứng mà chiến thuật của ông tạo ra trên sân bóng.

Với chức vô địch mới nhất cùng Man City, Guardiola đã có 7 lần lên ngôi ở 3 quốc gia khác nhau (Tây Ban Nha, Đức và Anh) và Xavi chính là đội phó của ông trong 3 lần vô địch ở Tây Ban Nha cùng Barcelona.

Chú thích ảnh
Guardiola đã cùng Man City vô địch Premier League

Tiền vệ 38 tuổi hiện đang có mặt ở Madrid để theo học một khóa cấp tốc về HLV. Anh đã có dịp chia sẻ những cảm xúc của mình khi chứng kiến ông thày cũ lần đầu tiên vô địch Premier League.

"Mọi người còn nhớ những danh hiệu, thứ luôn gắn liền với hồ sơ của tôi với tư cách một cầu thủ. Nhưng trên những điều đó, kí ức của tôi ở quãng thời gian này là cách mà tôi đã được tận hưởng phong cách chơi bóng", Xavi mở đầu câu chuyện.

"Tôi được tận hưởng không khí ấy từ những buổi tập hàng ngày, từ những cuộc nói chuyện theo nhóm và cả từ việc phân tích đối thủ. Cái cách mà Guardiola áp dụng vào mỗi trận đấu, nơi chúng tôi sẽ tìm ra được khoảng trống trên sân, nơi các cầu thủ sẽ biết để tận dụng lấy".

Chú thích ảnh
Xavi có những năm tháng thành công cùng Pep Guardiola -ảnh Dailymail

"Bạn luôn có hai thứ để quan tâm trong bóng đá: Thứ bạn đã có được và cách để bản đạt được nó. Đa số mọi người nhớ cách mà bạn đã làm hơn là việc bạn đã làm. Và khi bạn hỏi một cầu thủ Man City liệu anh ta có thích lối chơi này không, chắc hẳn họ sẽ trả lời có. Có lẽ, trước kia họ chỉ chạm bóng khoảng 30 lần trong một trận đấu nhưng bây giờ, số lần chạm phải là 60. Các hậu vệ chơi bóng nhiều hơn, các tiền đạo đóng góp nhiều vào lối chơi hơn. Nói một cách khác, các cầu thủ Man City thích lối đá của ông ấy và họ đã cho thấy điều đó. Đội quân của Guardiola chơi bóng có cảm hứng hơn vì họ có bóng và họ được xem các đội khác phải đuổi bóng theo mình", Xavi nói.

"Khi chơi cho Guardiola, chắc hẳn nhiều người có ý nghĩ như tôi: Giá như trận đấu được kéo dài thêm 10 – 15 phút nữa.", Xavi bộc bạch.

Chú thích ảnh
Iniesta và Xavi là những cầu thủ được hưởng lợi nhất từ lối chơi của Guardiola

Man City bị loại bởi Liverpool ở tứ kết Champions League. Tuy nhiên, việc vô địch Premier League vẫn được coi là một chiến quả của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Với Xavi, đó là điều đáng phải tự hào.

"Đó là một chiến tích khổng lồ. Tính cạnh tranh ở Anh rất cao. Có nhiều những đội bóng đều mang tham vọng vô địch. Một năm trước, tôi có làm một bài phỏng vấn và họ chỉ trích ông ấy rất nhiều. Tôi đã nói Guardiola cần thời gian. Nếu họ kiên nhẫn với ông ấy thì họ sẽ được tận hưởng những thành công".

"Các HLV thường phải nhận những phán quyết hay những chỉ trích. Guardiola, nếu không phải là người hay nhất thì cũng không ai dám nhận là số một, luôn phải chịu áp lực rất cao. Nhưng ông ấy đã giúp Man City vô địch và theo một phong cách đặc biệt nhất".

"Tìm ra được thời gian và khoảng trống trên sân cho các cầu thủ hay nhất chính là chìa khóa mang tới thành công của Guardiola. Khi bạn nhìn ông ấy làm động tác tay từ khu chỉ đạo, rất nhiều lần ông ấy nhắc nhở chúng tôi rằng mình mình đang có những khoảng trống. Khi thì nó ở bên ngoài vòng cấm, lúc lại ở bên trong và đó là nơi bạn cần phải chiếm lĩnh", Xavi nói.

Chú thích ảnh
Chiến thuật số 9 ảo của Guardiola đã hủy diệt Real Madrid hồi năm 2009

Cựu thủ quân Barca nhắc lại chiến thắng 6-2 của Barcelona trước Real Madrid hồi năm 2009. "Đó là khi Messi được Guardiola sử dụng như một số 9 ảo. Ông ấy biết các trung vệ Real Madrid sẽ không ra khỏi vòng cấm và gây áp lực lên Messi khi cậu ấy lùi thấp. Điều đó có nghĩa là Messi, tôi và Iniesta sẽ thực hiện những pha phối hợp 2 đánh 3 vào chính trung tuyến của họ. Lúc ấy, Guardiola luôn miệng nói: 'Đó là nơi trận đấu diễn ra. Đó là nơi trận đấu diễn ra".

"Ở Man City hiện tại, nếu David Silva, Kevin De Bruyne và Ilkay Guendogan có thời gian và khoảng trống, Man City coi như đã thắng một nửa cuộc chiến".

Tuy nhiên, thắng một nửa cuộc chiến là chưa đủ. City đã không thể tìm ra được khoảng trống cũng như có một cá nhân siêu đẳng khi họ bị choáng ngợp ở Anfield, trong trận tứ kết lượt đi Champions League mùa này.

Chú thích ảnh
Các hậu vệ của Man City luôn biết cầm bóng và xử lý bóng tốt

"Ở Premier League, ít nhất Guardiola cũng học được "bài học Leicester City" khi họ vô địch Premier League. Ông ấy đã thích nghi được với những trận đấu trước các đối thủ chuyên về thể lực", Xavi nói. "Bóng đá Anh rất trực diện và có quá nhiều những tình huống bóng hai".

"Lấy ví dụ, Leicester chơi rất nhanh khi đưa bóng thẳng tới vị trí của Jamie Vardy và Riyad Mahrez. Khi ấy bạn cần phải làm gì. Trong mùa đầu tiên của Guardiola, Man City thua nhiều trận dù họ cầm bóng tới 70%. Lý do vì họ bị thua bởi những pha phản công nhanh".

"Tôi vẫn nhớ thất bại 2-4 của City trước Leicester. Họ có 2 đường chuyền thẳng lên phía trên, 2 đường tạt bóng, 2 cú sút và 2 bàn thắng. Nếu muốn thích nghi, việc trước tiên là không để thua những tình huống như thế. Đó cũng là cách để mang lại sự tự tin cho các cầu thủ. Nicolas Otamendi là một ví dụ. Anh ta từng chơi ở Valencia và chưa bao giờ cầm bóng ra khỏi vòng cấm. Nhưng anh ta đã thay đổi hoàn toàn với Guardiola".

"Các hậu vệ của ông ấy học được nhiều và có được sự tự tin khi chơi theo cách đó. Đây là điều đã đến với Eric Abidal và Carles Puyol thời ở Barca. Họ là những người không có khả năng tương tự như những người khác trong đội nhưng họ lại trở thành những trung vệ xuất sắc".

"Cặp trung vệ của Guardiola thường rất đặc biệt. Họ phải nhanh, chiếm vị trí tốt và phải thắng được trong những tình huống một đối một. Tất nhiên, họ cũng cần phải có kĩ thuật tốt khi cầm bóng".

Chú thích ảnh
Xavi ước được làm HLV bên cạnh Guardiola

"Họ cũng được chuẩn bị không bao giờ phải rút lui. Đó là điều mà Johan Cruyff đã dạy Pep. Cách hay nhất để phòng ngự là có bóng. Với tư cách là một fan, tôi không lo lắng khi nhìn thấy đội mình chơi bóng. Khi đội mình có bóng, tôi có cảm giác chúng tôi đang chơi cho cả một nửa của đội khác. Các cầu thủ biết họ phải dâng lên chứ không lùi lại. Chúng tôi phòng ngự bằng việc tiến lên phía trước chứ không lùi sâu. Đó là một nguy cơ và đó là lý do vì sao thủ môn phải đóng vai trò như một hậu vệ, coi chừng những đường bóng dài khi nó vượt qua cặp trung vệ."

Tất nhiên, không phải trận đấu nào cũng diễn ra theo ý muốn của Guardiola. Man City đã thua nhiều lần vì những pha phản công của đối thủ. Nhưng với Xavi thì anh luôn có niềm tin vào thứ bóng đá với phong cách kiểm soát bóng của Guardiola.

"Tôi tôn trọng những lối chơi khác nhưng đây là lối chơi mà tôi được tận hưởng nhiều nhất trong bóng đá. Bây giờ, tôi xem bóng đá nhiều hơn nhưng vẫn thấy lối chơi này mang tính thưởng thức cao nhất. Tôi xem Man City và cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến họ chơi bóng".

Xavi không ngần ngại thừa nhận anh vẫn ước vẫn còn được trên sân, vẫn được áp dụng những chỉ dẫn của Guardiola để chơi bóng tốt hơn.

Chú thích ảnh
Lúc này, Xavi hy vọng sẽ giúp bóng đá Qatar phát triển

"Tôi tận hưởng bóng đá của ông ấy bằng cả trái tim bởi chúng tôi có cùng chung ý tưởng trong một trận đấu. Tôi thường kết thúc hiệp một với 3 thứ nghĩ trong đầu và họ bước vào hiệp 2 và làm đúng 3 thứ mà tôi nói. Chúng tôi quá hiểu nhau. Tôi ước mình có thể làm HLV bên cạnh Guardiola ư? Tại sao không. Bất cứ khi nào tôi làm việc với ông ấy, tôi luôn có cảm giác ông ấy là một bậc thầy bóng đá dành cho mình".

Dù có thể không được làm việc với Guardiola nhưng Xavi thừa nhận tương lai anh sẽ theo nghiệp HLV. "Tôi đã tận hưởng quãng thời gian cầu thủ. Tôi thích phân tích các đối thủ. Tôi thích chuẩn bị những giáo án. Tôi đã làm nhiều lần với đội bóng Al Sadd của mình".

Trong 4 năm nữa, Xavi có thể làm việc với tuyển Qatar tại World Cup. "Tôi xác định sẽ giúp họ theo những cách mình có thể. Tôi không biết khi ấy liệu mình sẽ là một tư vấn viên, một HLV hay là trở lý HLV. Nhưng tôi sẽ giúp thế hệ cầu thủ này của Qatar phát triển hơn. Đó là một kinh nghiệm tốt cho tôi khi được ở đây. Đất nước này đang phát triển mạnh về thể thao", anh kết lại.

T.G (lược dịch từ DailyMail)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN