TTVH Online

VIDEO: 4 năm vụ chìm phà Sewol, người Hàn vẫn chưa nguôi nỗi đau

16/04/2018 07:35 GMT+7

Chiếc phà chở khách mang tên SEWOL khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju đã gặp nạn ở ngoài khơi đảo Jindo, phía Tây Nam Hàn Quốc.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc phà chở khách mang tên Sewol khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon tới đảo nghỉ dưỡng Jeju đã gặp nạn ở ngoài khơi đảo Jindo, phía Tây Nam Hàn Quốc.

Hơn 2 giờ sau khi phát tín hiệu cấp cứu, chiếc phà đã bị nghiêng rồi lật úp và chìm gần như hoàn toàn. Vụ tai nạn đã làm hơn 300 người thiệt mạng và mất tích. Trong số 476 hành khách có 325 học sinh và 15 giáo viên thuộc trường trung học Danwon ở Ansan ngoại ô thủ đô Seoul.

Nguyên nhân khiến chiếc phà bị chìm là do đã rẽ phải đột ngột trong khi đang chở gấp 3 lần số hàng cho phép khiến phà bị nghiêng. Đây là một trong những tai nạn hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử của Hàn Quốc.

Vụ chìm phà Sewol: Phát hiện thêm 4 thi thể, 31 người vẫn còn mất tích

Vụ chìm phà Sewol: Phát hiện thêm 4 thi thể, 31 người vẫn còn mất tích

Hôm nay (9/5), lực lượng cứu hộ phà Sewol tập trung tiếp tục tìm kiếm 31 nạn nhân mất tích ở các cabin sau khi phát hiện thêm 4 thi thể tại tầng thứ tư và thứ năm của phà, nâng số người chết lên 273 người.

Vnews - Truyền hình Thông tấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN