TTVH Online

Công Phượng cần thi đấu đồng đội hơn, HLV Miura buồn khi đội nhà ít CĐV

15/04/2018 14:33 GMT+7

HLV HAGL muốn Công Phượng thi đấu đồng đội hơn, HLV Miura chạnh lòng khi đội nhà ít CĐV là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt sáng ngày 15/4.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV HAGL muốn Công Phượng thi đấu đồng đội hơn, HLV Miura chạnh lòng khi đội nhà ít CĐV là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt sáng ngày 15/4.

HLV HAGL muốn Công Phượng thi đấu đồng đội hơn

Sau trận thua 1-3 trên sân của Sài Gòn FC, HLV trưởng Dương Minh Ninh đã có những chia sẻ về nội tình HAGL nói chung và có những đánh giá riêng về Công Phượng:

“Với bản thân Công Phượng và các đồng đội trên sân thì tôi hài lòng về tinh thần thi đấu. Nhưng ở những tình huống cụ thể Công Phượng cần phải quyết đoán, mạnh mẽ nhưng có thể phải đồng đội hơn. Ở trận đấu này, HAGL tạo ra được nhiều những cơ hội nhưng chúng tôi lại không ghi được bàn thắng và để thủng lưới.

Trong 45 phút đầu tiên, HAGL thi đấu không thật sự tốt đặc biệt là hàng thủ. Để thua liên tiếp 2 bàn thua trong ít phút cho thấy chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm ở giai đoạn tiếp theo của V-League 2018. Không chỉ hàng thủ, ngay kể cả hàng công, có rất nhiều cơ hội nhưng Văn Toàn, Rimario, Văn Sơn hay Công Phượng đều không thể ghi bàn. Bên cạnh đó, chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì thiếu vắng 4 cầu thủ là A Hoàng, Đức Lương, Ngọc Quang và Tăng Tiến”.

Chú thích ảnh
Công Phượng chưa thể hiện phong độ tốt sau 5 lượt trận V-League 2018

Xuân Trường lý giải về ‘siêu phẩm’ đá phạt

Xuân Trường chính là tác giả bàn thắng duy nhất của HAGL vào lưới của Sài Gòn FC. Tiền vệ người Tuyên Quang đã có pha đá phạt buộc thủ thành Sài Gòn FC đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Đây là lần thứ 2, Xuân Trường ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp. Trước đó, Xuân Trường từng sút “cháy lưới” thủ môn Văn Lâm giúp HAGL có được trận hòa trước Hải Phòng.

“Bất cứ đội bóng nào cũng tập luyện những pha bóng cố định. Tôi cũng thường xuyên tập đá phạt cùng đồng đội. Bàn thắng hôm nay có phần may mắn. Tuy nhiên, việc đội nhà thất bại, nên bàn thắng cũng không có nhiều đặc biệt.

Tôi nghĩ HAGL cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa, nhìn nhận lại sai lầm ở trận đấu vừa rồi cũng như các trận trước để cải thiện phong độ. Hiện lịch thi đấu khá dày, hết trận này đến trận khác, nên chúng tôi phải nhanh chóng chấn chỉnh hướng đến các trận đấu tiếp theo”, Xuân Trường chia sẻ sau trận đấu với Sài Gòn FC.

Xuân Trường lập 'siêu phẩm' đá phạt, HAGL vẫn bại trận trước Sài Gòn FC

Xuân Trường lập 'siêu phẩm' đá phạt, HAGL vẫn bại trận trước Sài Gòn FC

Dù Xuân Trường có pha đá phạt đẹp mắt nhưng không thể cứu HAGL khỏi trận thua trước Sài Gòn FC với tỷ số chung cuộc 1-3.

HLV Miura chạnh lòng khi đội nhà ít CĐV

Nếu như Nam Định có tới hơn 1 vạn khán giả tới sân theo dõi trận đấu và ủng hộ thì ở trận đấu chiều qua 14/4 trên sân Thiên Trường, đội khách CLB TP.HCM chỉ có hai CĐV trung thành xuất hiện trên khán đài.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Miura chia sẻ: "Nếu có đông CĐV chắc chắn sẽ vui hơn. Có lẽ vì xa nên người hâm mộ của chúng tôi không tới. Tôi hy vọng sau này chúng tôi sẽ có nhiều CĐV đi cùng trong mỗi chuyến làm khách. CĐV Nam Định tạo ra bầu không khí thật tuyệt vời. Tôi rất thích những trận đấu như thế này. Các học trò của tôi là cầu thủ chuyên nghiệp nên không e ngại không khí mà CĐV đối thủ tạo ra”.

Với 9 điểm sau 5 vòng đấu, CLB TP.HCM tạm thời vươn lên xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng trước khi 3 trận đấu cuối cùng của vòng 5 Nuti Café V-League 2018 diễn ra chiều nay 15/4. Tại vòng 6 vào 18h00 ngày 22/4 tới đây, CLB TP.HCM sẽ tiếp Hải Phòng trên sân Thống Nhất.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN