TTVH Online

5 dấu hiệu cho thấy Liverpool sẽ gặp Roma ở Chung kết Champions League. Và vô địch!

12/04/2018 19:38 GMT+7

Nhiều dấu hiệu cho thấy Liverpool sẽ gặp AS Roma ở Chung kết Champions League và giành chức vô địch.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều dấu hiệu cho thấy Liverpool sẽ gặp AS Roma ở Chung kết Champions League và giành chức vô địch.

 

Có một điểm chung rõ rất giữa Liverpool và Roma vào lúc này, đó là việc họ đã đánh bại đội bóng đứng đầu giải quốc nội để giành vé lọt Bán kết Champions League. Với sự thăng hoa tột đỉnh, không loại trừ khả năng 2 đội sẽ chạm trán với nhau ở vòng đấu cuối cùng (tất nhiên, nếu không chạm mặt ở Bán kết). Dưới đây là 5 dấu hiệu cho thấy sự khả thi của trường hợp này:

1. Điềm lành của Livepool

Rất nhiều cầu thủ và các CĐV bóng đá rất... mê tín. Lịch sử đã cho thấy, mùa giải năm nay và mùa giải năm 1983/84 (mùa mà Liverpool đánh bại Roma để lên ngôi vô địch Cúp châu Âu), The Kop đều có chiến thắng đậm đà ở vòng Tứ kết. Ở mùa giải 83/84, họ thắng 4-1 trước Benfica, còn mùa này, họ thắng Man City 5-1.

Những người hâm mộ của đội bóng thành phố cảng tin rằng, đây là một điềm lành và họ hy vọng Liverpool sẽ lại một lần nữa được nâng cao chiếc cúp bạc danh giá, giống như họ đã từng làm vào năm 1984.

2. Sự trở lại huy hoàng của Roma

Chẳng ai có thể ngờ rằng đội chủ sân Olimpico lại khiến cho những người hâm mộ có một đêm không ngủ. Barca gần như nắm chắc chiếc vé lọt Bán kết khi họ dẫn trước 4-1 ở trận lượt đi, nhưng chỉ mình Messi là không đủ để có thể giúp cho gã khổng lồ xứ Catalunya đứng vững trước những chiến binh thành Rome.

Chú thích ảnh

Nhưng đó không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ chẳng phải là lần duy nhất mà Roma từng làm được điều đó. Cũng vào năm 1984, đội bóng đến từ thủ đô nước Ý đã thua 0-2 trước Scotland Dundee United ở Bán kết lượt đi. 2 bàn thắng thực sự không phải là một khoảng cách quá lớn, nhưng đối thủ của họ lại là đội ĐKVĐ. Thế nhưng, ở trận lượt về, Roma đã hoàn tất cú lội ngược dòng với 3 bàn thắng và không để thủng lưới, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 và giành vé vào Chung kết.

Ai biết được, lịch sử liệu có thể lặp lại một lần nữa?

3. Liverpool sở hữu cầu thủ ghi nhiều hơn 40 bàn thắng/mùa.

Mùa 83/84 là một trong những mùa giải thành công nhất của Lữ đoàn đỏ, khi họ sở hữu Ian Rush. Ông đã ghi được 47 bàn thắng trên tổng số 65 trận trên mọi đấu tường, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Liverpool tính tới thời điểm hiện tại. Ông cũng đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, giải Football Writers Footballer of the Year (giải thưởng cầu thủ của năm do các nhà báo uy tín bình chọn) và danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu.

Chú thích ảnh

Mùa giải năm nay, Mohamed Salah là cầu thủ sở hữu những phẩm chất như thế. Tính tới hiện tại, tiền đạo người Ai Cập đã sở hữu 39 bàn thắng. Anh sẽ sớm trở thành cầu thủ đầu tiên, sau Rush, ghi được 40 bàn trong một mùa giải.

Là trùng hợp, hay định mệnh? Chúng ta sẽ sớm rõ.

4. Liverpool có duyên với các CLB của Italia

Năm 1984 là lần đầu tiên Liverpool chạm trán với một CLB của Italia ở Chung kết. Kể từ ấy, đội bóng vùng Merseyside đã có thêm hai trận chung kết, đều trước một đội bóng hùng mạnh của Italia là AC Milan.

Và vì thế, một trận Chung kết giữa Liverpool và Roma, nếu có thể, chắc chắn sẽ làm thỏa mãn được rất nhiều người, những người đang chờ đợi cuộc đụng độ vĩ đại giữa bóng đá Anh và bóng đá Italia, trong thời điểm thống trị của bóng đá Tây Ban Nha hiện tại.

5. Lịch sử gọi tên

Liverpool đã có 5 lần chạm trán Roma, 2 trong số đó là tại UEFA Cup năm 2001 (giải đấu tiền thân của Europa League).

Thầy trò HLV Gerard Houllier đã đối mặt với CLB nước Ý ở vòng đấu thứ 4, với trận đấu đầu tiên lại SVĐ Olimpico. Đó cũng là nơi mà Liverpool lên ngôi vô địch vào năm 1977 và 1984.

Lịch sử đã gọi tên Liverpool, liệu thực tại, ai sẽ là đội bóng giành chức vô địch?

T.Tú

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN