TTVH Online

Đội bóng xứ Thanh hãy để người Thanh Hóa lo

12/04/2018 06:24 GMT+7

Trong lúc lãnh đạo CLB vẫn chưa chính thức chọn được người thay thế HLV Marian Mihail thì người hâm mộ xứ Thanh đã không ngần ngại đưa ra sự lựa chọn của mình và phần lớn đều ủng hộ trợ lý Hoàng Thanh Tùng ngồi vào vị trí này. Đã đến lúc để FLC Thanh Hóa cho người xứ Thanh lo!

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc lãnh đạo CLB vẫn chưa chính thức chọn được người thay thế HLV Marian Mihail thì người hâm mộ xứ Thanh đã không ngần ngại đưa ra sự lựa chọn của mình và phần lớn đều ủng hộ trợ lý Hoàng Thanh Tùng ngồi vào vị trí này. Đã đến lúc để FLC Thanh Hóa cho người xứ Thanh lo!

1. Nếu gọi Thanh Hóa là mảnh đất dữ với các HLV thì có phần hơi ngoa song, lại rất đúng nếu nhìn lại chặng đường hơn 1 thập kỷ lên chơi ở V-League. Ngoại trừ “người xưa” Trần Văn Phúc, một loạt nhà cầm quân lão luyện có, giàu kinh nghiệm có, trẻ có, khả năng cũng có, rồi cả HLV ngoại đến từ châu Âu, người từng vô địch Champions League, người từng là GĐKT của Liên đoàn bóng đá quốc gia… song chưa bao giờ họ ngồi lâu trên băng ghế HLV của mình quá một mùa giải. Phần lớn là chia tay khi mùa giải còn chưa kết thúc (Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung) hoặc ra đi từ khá sớm (Triệu Quang Hà, Vũ Quang Bảo, Marian Mihail). Chỉ có duy nhất Ljupko Petrovic là người hoàn thành trọn vẹn mùa giải và thành tích á quân của đội bóng xứ Thanh cũng là cao nhất trong lịch sử. Dù vẫn còn hợp đồng, vẫn được tin tưởng nhưng Petrovic vẫn quyết ra đi.

Thay thế và kế thừa di sản mà ông già gân Petrovic để lại, Marian Mihail đã sớm thất bại ngay đầu mùa giải và đành dứt áo ra đi. Điều này cho thấy, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, đội bóng xứ Thanh vẫn quanh quẩn bài toán HLV để hướng tới mục tiêu lên ngôi vô địch V-League. Mặt khác, quan điểm “bụt chùa nhà không thiêng” cũng là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa chưa dám đặt niềm tin vào “người nhà”.

“Người nhà” ở đây chính là trợ lý Hoàng Thanh Tùng, người từng giúp việc cho một loạt HLV và cũng nhiều lần phải “đóng thế” khi HLV trưởng bị sa thải hoặc từ chức. Khi Marian Mihail từ chức, vị trợ lý này lại được giao gánh vác trong bối cảnh lãnh đạo CLB vẫn muốn tìm một HLV có đẳng cấp.

Về vấn đề này, ông Lê Thanh Hoàn, Chủ tịch Hội CĐV bóng đá FLC Thanh Hóa chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, ở tại thời điểm này, Hoàng Thanh Tùng hoàn toàn có thể đảm đương vị trí HLV trưởng, dẫn dắt FLC Thanh Hóa mùa giải 2018. Là người con Thanh Hóa, có nhiều kinh nghiệm, sự đóng góp khi còn là cầu thủ và cũng là người đã được tôi luyện, qua nhiều năm làm trợ lý, rồi đóng thế. Đã đến lúc đội bóng xứ Thanh để người Thanh lo. CĐV cũng rất mong muốn đội nhà được dẫn dắt bởi một HLV trưởng thành từ CLB giống như cái cách mà Nguyễn Hữu Thắng đã giúp SLNA vô địch V-League”.

2. Câu hỏi: “Tại sao đội bóng xứ Thanh lại không được dẫn dắt bởi một HLV bản địa?” là đề tài khá nóng trong dư luận xứ Thanh kể từ sau khi Marian Mihail từ chức. Có lẽ, người hâm mộ, CĐV Thanh Hóa đã quá mệt mỏi với các nhà cầm quân cả ngoại lẫn nội. Giờ đây, họ cần và mong đội nhà sẽ được dẫn dắt bởi một HLV bản địa, có uy, có kinh nghiệm.

Tiến Dũng dự bị, FLC Thanh Hóa chia tay AFC Cup 2018 sau trận hòa đáng tiếc

Tiến Dũng dự bị, FLC Thanh Hóa chia tay AFC Cup 2018 sau trận hòa đáng tiếc

Sự thiếu chắc chắn ở khâu phòng ngự đã khiến FLC Thanh Hóa tuột mất chiến thắng trong 10 phút cuối trận trước Global Cebu trong khuôn khổ lượt trận bảng G, AFC Cup 2018.

Tuy vậy, vẫn có những ý kiến trái chiều. Một số cựu cầu thủ bóng đá Thanh Hóa, trong đó có những người từ thời Công an Thanh Hóa cho rằng: Tình cảnh của FLC Thanh Hóa hiện nay là khá rối ren cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Việc chọn HLV hiện rất khó. FLC Thanh Hóa nên mạnh dạn để Hoàng Thanh Tùng dẫn dắt và không nên đặt áp lực thành tích quá lớn mà nên tạo cơ hội, dành thời gian cho nhà cầm quân trẻ tuổi này. Chấp nhận không có huy chương 1-2 năm để xây dựng đội bóng trở lại với “chất Thanh” như thời Halida Thanh Hóa trước kia, làm lại công tác đào tạo trẻ, có như vậy mới đua tranh vô địch được.

Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, giải pháp để người xứ Thanh lo cho đội bóng nhà là hoàn toàn phù hợp. Còn phương án chọn người khác cũng cần phải tính toán kỹ, nếu không đội bóng xứ Thanh sẽ lại vấp phải chính cái dớp của mình từ băng ghế huấn luyện đến sân cỏ.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN