TTVH Online

Trưng bày 300 báu vật khảo cổ Việt Nam trở về từ Đức

11/04/2018 17:00 GMT+7

Sau 3 năm hoàn thành sứ mệnh quảng bá lịch sử, văn hóa Việt Nam tại Đức, 300 báu vật khảo cổ Việt Nam sẽ trở về nước và ra mắt công chúng trong triển lãm mang tên 'Báu vật khảo cổ học Việt Nam' khai mạc sáng 12/4 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (1 Tràng Tiền, Hà Nội).

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 năm hoàn thành sứ mệnh quảng bá lịch sử, văn hóa Việt Nam tại Đức, 300 báu vật khảo cổ Việt Nam sẽ trở về nước và ra mắt công chúng trong triển lãm mang tên Báu vật khảo cổ học Việt Nam khai mạc sáng 12/4 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (1 Tràng Tiền, Hà Nội).

Chú thích ảnh
Đầu phượng trang trí kiến trúc - một báu vật tại triển lãm

Triển lãm sẽ giới thiệu các hiện vật gồm: Báu vật khảo cổ học thời tiền sử Việt Nam; Báu vật khảo cổ học thời kỳ kim khí Việt Nam (gồm văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai); Khảo cổ học lịch sử gồm: Báu vật khảo cổ học Việt Nam 10 thế kỷ đầu Công nguyên, Chăm pa và di sản vản hóa thế giới Mỹ Sơn, văn hóa Óc Eo - Phù Nam, Báu vật khảo cổ học thời kỳ phong kiến Việt Nam.

Triển lãm mở cửa đến hết tháng 7/2018.

Mở rộng diện tích khai quật khảo cổ Thành Nhà Hồ

Mở rộng diện tích khai quật khảo cổ Thành Nhà Hồ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học mở rộng diện tích khai quật khảo cổ tại khu vực Hào thành phía Bắc của di tích Thành Nhà Hồ.

Hoài Thương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN