TTVH Online

Xuân Trường, Quang Hải nhận 1,8 tỷ tiền thưởng

08/04/2018 19:04 GMT+7

Xuân Trường-Quang Hải nhận 1,8 tỷ tiền thưởng, HLV Mihail tố cầu thủ Thanh Hóa "làm phản" là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 8/4.

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường, Quang Hải nhận 1,8 tỷ tiền thưởng, HLV Mihail tố cầu thủ Thanh Hóa "làm phản" là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 8/4.

Xuân Trường, Quang Hải nhận 1,8 tỷ tiền thưởng

Theo thông báo của VFF, số tiền thưởng của các tổ chức, cá nhân với thành tích Á quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là 51,1 tỷ đồng (chưa bao gồm hiện vật). Sau khi chia thưởng, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ cũng thống nhất sẽ trích 700 triệu để làm từ thiện

U23 Việt Nam chi số tiền thưởng ra thành 4 mức. Mức A được 1,8 tỷ đồng/người dành cho HLV trưởng và các cầu thủ đá chính, gồm: HLV Park Hang Seo; thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng.

Chú thích ảnh
Quảng Hải nhận thưởng 1,8 tỷ đồng

Mức B gồm 6 người dành trợ lý và các cầu thủ không thường xuyên đá chính (1,5 tỷ đồng/người): Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, trợ lý Lee Young-jin, Bae Myung.

Mức C gồm 13 người (1,2 tỷ đồng/người): Nguyễn Thành Chung, Đặng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Văn Đại, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Bùi Tiến Dụng, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy; 3 trợ lý Lư Đình Tuấn, Lê Tuấn Long, Nguyễn Đức Cảnh. Thấp nhất là mức D gồm 3 người (850 triệu đồng/người): 2 bác sĩ và 1 cán bộ hậu cần.

Xuân Trường lọt vào đội hình tiêu biểu châu Á tháng 3

Mới đây, trang Football Tribe châu Á đã công bố danh sách đội hình tiêu biểu tháng 3 của mình. Tiền vệ Lương Xuân Trường của HAGL đã được góp mặt trong 11 cầu thủ chính thức của đội hình này. Bên cạnh những ngôi sao bóng đá Đông Nam Á khác như Chanathip (Thái Lan), Rasid (Malaysia)… cùng nhiều cầu thủ khác đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các cầu thủ Brazil đang thi đấu ở châu lục này.

Chú thích ảnh
Xuân Trường lọt top đội hình tiêu biểu châu Á tháng 3

Theo tờ Football Tribe, với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo qua 2 trận đấu đầu tiên V-League 2018, Xuân Trường được xem là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng phố núi.

HLV Mihail "tố" cầu thủ FLC Thanh Hóa "làm phản"

HLV người Romania Mihail tiết lộ, ông đã có kế hoạch xin nghỉ từ trước khi diễn ra trận đấu giữa FLC Thanh Hóa gặp CLB Sanna Khánh Hòa ở V-League 2018. Nhà cầm quân này khẳng định bản thân ông phải ra đi do có một số cầu thủ Thanh Hóa "làm phản".

Ông Mihail nói trên On Sports: "Việc chia tay FLC Thanh Hóa là quyết định của tôi nhưng đó không phải điều mà thực tâm tôi muốn. Đó là ý muốn của CLB sau khi lắng nghe ý kiến của một nhóm 5 cầu thủ mà họ cho rằng xứng đáng được thi đấu vì đã cống hiến ở mùa giải năm ngoái".

Ngoài ra, HLV người Romania cho biết, ông không thể chấp nhận được cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của một số cầu thủ quan trọng trong đội hình FLC Thanh Hóa khi tự ý rời khách sạn mua đồ ăn nhanh và uống nước ngọt mà không có sự đồng ý của BHL đội bóng.

Vùi dập HAGL,  Hà Nội FC được bầu Hiển thưởng nóng nửa tỷ đồng

Vùi dập HAGL, Hà Nội FC được bầu Hiển thưởng nóng nửa tỷ đồng

Bầu Hiển khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của Hà Nội FC trước HAGL và ông bầu của đội bóng Thủ đô quyết định rút hầu bao thưởng đậm cho các cầu thủ.

Thủ môn Nguyên Mạnh trở lại tập luyện

Trao đổi với báo chí, Nguyên Mạnh cho biết, chấn thương của anh đang tiến triển bình thường. Dù vậy tay trái của Mạnh vẫn chưa thể vận động được và phải tập cử động phần chân để chuẩn bị thể lực cho giai đoạn sau hồi phục. Trước đó, Nguyên Mạnh bị chấn thương gãy tay khi SLNA đến làm khách trước Tampines Rover (Singapore) tại AFC Cup 2018 chiều 10/02.

Sau khi được phẫu thuật ngay tại Singapore, Nguyên Mạnh đã có thêm 2 tháng nghỉ ngơi, kiêng cữ. Hiện tại vết thương ở tay của Nguyên Mạnh đã lành, đội trưởng SLNA đã bắt đầu những bài tập nhẹ tại phòng gym để phục hồi dần thể lực từ 1 tuần nay.

Tuy nhiên, cánh tay trái Nguyên Mạnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục hẳn nên vẫn phải kiêng vận động thêm khoảng 4 tháng nữa trước khi trở lại tập luyện bình thường. Nếu mọi chuyện diễn biến thuận lợi, thì trước giai đoạn cuối V-League 2018, Nguyên Mạnh vẫn kịp góp mặt trở lại trong màu áo SLNA.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN