TTVH Online

Chìm tàu cao tốc ở Cần Giờ, 42 người thoát chết

08/04/2018 14:36 GMT+7

Trưa ngày 8/4, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố đường thủy khi chiếc tàu cao tốc chở 42 người bị nước tràn vào và chìm, nhưng rất may không có thương vong về người.

(Thethaovanhoa.vn) - 42 hành khách trên tàu cao tốc tuyến TP Hồ Chí Minh - Cần Giờ - Vũng Tàu đã thoát chết trong hoảng loạn khi tàu gặp sự cố lúc đang vào bến Tắc Suất (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh).

Trưa ngày 8/4, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự cố đường thủy khi chiếc tàu cao tốc chở 42 người bị nước tràn vào và chìm, nhưng rất may không có thương vong về người.

Chú thích ảnh
Hiện trường tàu cao tốc chìm khi đang cập bến Tắc Suất (Cần Giờ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng 8/4, tàu cao tốc xuất phát từ Vũng Tàu về Cần Giờ, sau đó hành trình về bến Bạch Đằng (quận 1), khi cập bến Tắc Suất (thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ) thì gặp sự cố tràn nước.

Rất may, 42 hành khách trên tàu đã được đưa lên bờ an toàn và được chuyển sang tàu khác tiếp tục hành trình. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chú thích ảnh
Tàu cao tốc bị chìm tại cảng Tắc Suất

Tuyến tàu cao tốc TP Hồ Chí Minh – Cần Giờ - Vũng Tàu và ngược lại được đưa vào khai thác từ ngày 10/2 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Xanh Greenline DP phục vụ. Trên tuyến có 10 phương tiện, trong đó gồm 3 tàu có sức chở 50 khách, 2 tàu sức chở 96 khách và 3 tàu sức chở 151 khách.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN