TTVH Online

GÓC CHIẾN THUẬT: M.U học Liverpool hay dùng 'xe bus' để hạ gục Man City?

07/04/2018 15:49 GMT+7

M.U có thể sử dụng chiến thuật 'counter pressing' của Liverpool để đối phó với Man City ở trận đấu sắp tới.

(Thethaovanhoa.vn) – M.U có thể sử dụng chiến thuật “counter pressing” của Liverpool để đối phó với Man City ở trận đấu sắp tới. 

 

Để ngăn Man City giành chức vô địch vào hôm nay, HLV Jose Mourinho có thể áp dụng lối đá của Liverpool. Sẽ không một ai ở Old Trafford muốn nghe điều này, nhưng cách tốt nhất để ngăn chặn Man City ở trận đấu sắp tới chính là sử dụng lối chơi giống như của Liverpool.

M.U dùng lối đá “counter pressing” giống Liverpool

Triết lý bóng đá của Liverpool dưới thời Juergen Klopp được miêu tả là nhạc rock mạnh và nó thực chất là “counter pressing” (phản pressing). Có nghĩa là đội bóng của Klopp chơi pressing khi mà đối thủ của họ chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công.

Nói cách khác, khi mất bóng ở sân đối phương, các cầu thủ Liverpool thay vì chạy về, sẽ lập tức gây sức ép để đòi lại bóng ngay trên phần sân của đối thủ. Các hậu vệ của Liverpool dâng cao, chuẩn bị cho một pha phản công sắp xảy ra, còn các tiền đạo của họ thì làm nhiệm vụ thu hồi bóng ngay trên phần sân của đối phương.

Chú thích ảnh
Man City đã thất thủ trước lối đá “counter pressing” của Liverpool

Lối chơi này có thể khiến chiến thuật của Man City phá sản khi mà các học trò của Pep bị áp sát ở ngay phần sân của mình và không thể luân chuyển bóng, đồng thời mở ra cho Liverpool các cơ hội tấn công.

Hãy nhìn lại trận thua đầu tiên của Man City trước Liverpool ở mùa giải này. Ở các bàn thắng cúa Oxlade-Chamberlain và Sadio Mane, Man City đều để mất bóng khi mà họ đang tổ chức tấn công ở phần sân của mình.

Chú thích ảnh
Salah cướp được bóng bên phần sân của Man City và mở ra pha tấn công cho Liverpool

Các tiền đạo của Liverpool như Roberto Firmino và Mohamed Salah đã làm tốt nhiệm vụ tranh cướp bóng ngay trên phần sân của đối thủ, mở ra cơ hội uy hiếp khung thành của Man City. Ở trận đấu tại lượt đi Tứ kết Champions League, kịch bản này một lần nữa xảy ra và Man City đã nếm trái đắng. 

Chú thích ảnh
Firmino tranh cướp bóng ngay trong vòng cấm của Man City
Klopp đã thắng Guardiola như thế nào trong trận Liverpool 3-0 Man City?

Klopp đã thắng Guardiola như thế nào trong trận Liverpool 3-0 Man City?

Chiến thắng của Liverpool trước Man City ở tứ kết lượt đi Champions League cũng chính là chiến thắng của Juergen Klopp trước Pep Guardiola trong cuộc so tài về chiến thuật.

Alexis Sanchez chưa lấy lại được phong độ cao nhất của mình kể từ lúc gia nhập M.U. Tuy nhiên anh là cầu thủ duy nhất có thể giúp M.U triển khai lối chơi giống như của Liverpool.

Cầu thủ người Chile có khả năng tranh cướp bóng giống Roberto Firmino, tiền đạo của Liverpool. Trên thực tế, Firmino đóng vai trò then chốt trong lối đá của Liverpool. Ít có tiền đạo nào lại dám hy sinh vì đội bóng để thực hiện công việc tranh cướp bóng nhiều như chân sút người Brazil. Và đó là lí do mà vì sao Firmino là tiền đạo có số pha tắc bóng cao thứ 2 ở Premier League mùa này.

Chú thích ảnh
Sanchez có thể đóng vai trò như Firmino

Bản thân Sanchez thường chạy theo cầu thủ đối phương để thu hồi bóng, ngay sau khi anh để mất bóng. Theo thống kê, Sanchez đứng thứ 6 trong số các tiền đạo có số pha tắc bóng thành công cao nhất tại Premier League (20).

Lukaku mới có 3 lần tắc bóng thành công, còn Anthony Martial là 14, trong khi Rashford là 10. Vì vậy, Sanchez là cầu thủ thích hợp nhất cho vai trò ngăn chặn Man City tổ chức tấn công ở phần sân của họ.

Hoặc sử dụng chiến thuật phòng ngự “xe buýt”

Man City gần đây cũng gặp khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự dày đặc ở vòng cấm. Wigan đã gây sốc khi loại Man City ở FA Cup mùa này trong trận đấu mà Fabian Delph bị đuổi khỏi sân.

Tuy nhiên chính việc chơi phòng ngự số đông của Wigan đã khiến Man City không thể tìm được đường vào khung thành của Christian Walton. Và đây mới là nguyên nhân chính khiến đội bóng của Pep bị loại ở FA Cup. 

Chú thích ảnh
Wigan thiết lập bức tường phòng ngự dày đặc ngay trước cầu môn của mình

Wigan đã thiết lập bức tường phòng ngự kiên cố với 10 cầu thủ ở trong vòng 16m50, án ngữ ngay phía trước thủ môn. Man City do vậy không có khoảng trống để triển khai các đường chuyền.

Điều này phù hợp với phong cách của Mourinho và HLV người Bồ Đào Nha có thể áp dụng lối đá trên ở trận đấu sắp tới.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN