TTVH Online

Rio Ferdinand: 'Bàn của Rooney không đủ tuổi để so sánh với siêu phẩm của Ronaldo'

04/04/2018 15:25 GMT+7

Theo Rio Ferdinand, cú xe đạp chổng ngược của Cristiano Ronaldo vào lưới Juventus xuất sắc hơn nhiều so với cú ngả bàn đèn của Wayne Rooney vào lưới Man City.

(Thethaovanhoa.vn) – Theo Rio Ferdinand, cú xe đạp chổng ngược của Cristiano Ronaldo vào lưới Juventus xuất sắc hơn nhiều so với cú ngả bàn đèn của Wayne Rooney vào lưới Man City.

Cristiano Ronaldo đã thực hiện cú xe đạp chổng ngược vào lưới Juventus ở lượt đi Tứ kết Champions League mùa này. Đó là pha lập công thứ 2 của anh trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid. Bàn thắng này của Ronaldo đã nhận được lời khen ngợi của các cầu thủ và chuyên gia.

Cựu hậu vệ của M.U, Rio Ferdinand đã so sánh bàn thắng này với cú ngả bàn đèn của Wayne Rooney trong trận derby Manchester 2011. Cú ngả bàn đèn siêu hạng đó của Rooney đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất lịch sử 20 năm của Premier League.

Chú thích ảnh
Rio Ferdinand cho rằng bàn thắng của Ronaldo đẹp hơn

“Tôi đã đủ may mắn khi có mặt trên sân để chứng kiến một pha lập công tương tự của Wayne Rooney”, Rio Ferdinand nói. Cựu hậu vệ của M.U đã chọn bàn thắng của Ronaldo xuất sắc hơn và đưa ra lí do: “Bàn thắng của Rooney cũng giống như Ronaldo. Nhưng cậu ấy ghi bàn bằng ống chân (còn Ronaldo sút trúng bóng bằng mũi giày). Ngoài ra, còn là khả năng nắm bắt thời cơ cũng như nơi mà bàn thắng được ghi nữa. Ronaldo luôn tỏa sáng ở những trận đấu lớn”.

Theo thống kê, Ronaldo đã nhảy cao 2m3 khi anh thực hiện cú móc bóng vào lưới Juventus. Trong khi đó, Rooney nhảy cao 1m93 khi ghi bàn vào lưới Man City.

Video clip highlights bàn thắng trận Juventus 0-3 Real Madrid: 'Siêu nhân' Ronaldo lấn át tất cả

Video clip highlights bàn thắng trận Juventus 0-3 Real Madrid: 'Siêu nhân' Ronaldo lấn át tất cả

Cristiano Ronaldo tiếp tục là niềm đau của Gigi Buffon và Juventus khi siêu sao người Bồ Đào Nha lập một cú đúp giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0 ngay tại Turin trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League.

“Ronaldo không ngừng theo đuổi sự vĩ đại. Cậu ấy đã tạo ra một khoảnh khắc tuyệt vời. Hãy nhìn Ronaldo nhảy cao đến thế nào. Cứ như một trò đùa vậy”, Rio Ferdinand nhận xét.

Pha bỏ lỡ của Ronaldo

Rio Ferdinand sau đó còn cho rằng Ronaldo sẽ nghĩ nhiều về pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cuối trận hơn là cú ngả bàn đèn vào lưới Juventus. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đệm bóng vọt xà ngang khung thành của Juventus ở phút 90 sau quả tạt của đồng đội. Nếu như Ronaldo dứt điểm chính xác trong tình huống đó, anh sẽ có hat-trick cho riêng mình.

“Ronaldo đã biến mình trở thành một sát thủ vòng cấm. Cậu ấy là một tay săn bàn kỳ cựu rồi. Tôi đánh cược rằng Ronaldo sẽ nghĩ nhiều hơn về pha bỏ lỡ cơ hội. Sau trận đấu, Ronaldo sẽ tự tát mình khi nhìn vào gương. HLV Zidane chắc chắn đã rất sốc”, Ferdinand nói tiếp.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN