TTVH Online

Ibrahimovic: 'Tôi sút xa ghi bàn vì... quá mệt để chạy'

01/04/2018 23:15 GMT+7

Zlatan Ibrahimovic thú nhận anh quyết định sút xa tầm 40m trong tình huống ghi bàn ở trận ra mắt LA Galaxy vì lúc đó anh cảm thấy... quá mệt để chạy tiếp.

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic thú nhận anh quyết định sút xa tầm 40m trong tình huống ghi bàn ở trận ra mắt LA Galaxy vì lúc đó anh cảm thấy... quá mệt để chạy tiếp.

Ở trận đấu này, cựu tiền đạo M.U có màn ra mắt quá thành công với cú đúp cho LA Galaxy trong đó bàn thắng đầu tiên được anh thực hiện bằng cú đá nửa nảy tầm 40m. Sút xa như vậy và ghi bàn đòi hỏi cầu thủ phải có óc quan sát tốt nhưng kỹ thuật cơ bản và đặc biệt là lực sút cũng phải rất tốt.

Ibrahimovic gây sốt với màn ra mắt LA Galaxy bằng siêu phẩm volley từ khoảng cách gần 40m

Ibrahimovic gây sốt với màn ra mắt LA Galaxy bằng siêu phẩm volley từ khoảng cách gần 40m

Ít ai ngờ một chân sút đã sa sút thảm hại trong màu áo M.U ở mùa giải này như Zlatan Ibrahimovic lại có màn ra mắt Los Angeles Galaxy ấn tượng đến như thế.

Vậy mà Ibra chia sẻ sau đó rằng vào lúc quyết định vung chân đá từ xa đó, anh cảm thấy quá mệt nếu tiếp tục chạy nên quyết định đá luôn để giữ sức. “Trận đấu mới bắt đầu được 20 phút mà tôi thấy như mình đã chơi... 40 trận rồi. Lúc đó tôi tự nhủ: sút luôn thôi, không chạy nữa. Và thế là tôi sút. Tôi muốn để dành sức để còn chơi 15 phút nữa”.

Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như tính toán của Ibrahimovic khi anh có mặt đúng lúc đúng chỗ trong vòng cấm đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho LA Galaxy và cũng là cho riêng mình sau quả tạt của Ashley Cole.

Sau trận đấu HLV LA Galaxy Sigi Schmid hết lợi ca ngợi chân sút Thụy Điển: “Đúng là đẳng cấp thế giới. Đó là thứ người ta không thể học được. Muốn làm được điều tuyệt vời thì trước hết bạn phải khát khao tìm cách thực hiện nó . Ibra là định nghĩa hoàn hảo về một cầu thủ luôn khao khát làm nên những điều thần kỳ”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN