TTVH Online

'Nỗi đau World Cup' là động lực cho bóng đá nữ Việt Nam

30/03/2018 13:30 GMT+7

“Cây trường sinh” của bóng đá nữ Việt Nam chưa từng quên được thất bại ở Giải vô địch châu Á 2014 - giải đấu đã khiến Kiều Trinh và tuyển nữ Việt Nam tuột mất tấm vé World Cup.

(Thethaovanhoa.vn) - “Cây trường sinh” của bóng đá nữ Việt Nam chưa từng quên được thất bại ở Giải vô địch châu Á 2014 - giải đấu đã khiến Kiều Trinh và tuyển nữ Việt Nam tuột mất tấm vé World Cup.

Kể từ ngày ra mắt tại Nhật Bản hồi năm 2006, Kiều Trinh đã tham gia tất cả các kỳ Asian Cup từ đó tới nay. Ở đội tuyển Việt Nam cũng như châu Á, cô là một trong những tên tuổi kỳ cựu của Asian Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng từng tiến tới rất gần World Cup bóng đá nữ khi họ được đá Asian Cup trên sân nhà hồi năm 2014. Nhưng thất bại 1-2 trước Thái Lan ở trận play-off đã khiến giấc mơ ấy bị chặn lại.

Kiều Trinh: 'Cô gái vàng' đi qua nhiều thế hệ

Kiều Trinh: 'Cô gái vàng' đi qua nhiều thế hệ

Khi các đàn chị Kim Hồng, Kim Chi, Văn Thị Thanh… lần lượt giã từ sân cỏ để sang ngã rẽ mới, Kiều Trinh vẫn miệt mài trong khung gỗ. Cô gái vàng của bóng đá Việt Nam xứng đáng nhận những lời tán dương có cánh sau vô số chiến tích phi thường.

Kiều Trinh nhớ lại: “Ký ức về trận đấu ấy rất buồn. Chúng tôi đã chơi không tốt và bỏ lỡ cơ hội giành vé tới World Cup. Dù vậy, tuyển Việt Nam xem trận thua ấy là động lực để chúng tôi chơi tốt hơn tại Jordan”.

Ít ngày nữa, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch Asian Cup 2018 tại Jordan. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam lần này là những tên tuổi hùng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Đó đều là những thử thách quá tầm của thầy trò HLV Mai Đức Chung dù tuyển Việt Nam vừa có một năm 2017 thành công.

Tại SEA Games 2017, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chức vô địch sau một thời gian dài chờ đợi. Với những cái tên xuất sắc như Nguyễn Thị Tuyết Dung hay Huỳnh Như, bóng đá Việt Nam vẫn hy vọng.

Kiều Trinh kể lại: “Trước từng trận đấu, tất cả chúng tôi đều hứa rằng sẽ chơi tốt nhất có thể để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đó là động lực đã giúp chúng tôi chơi tốt tại SEA Games. HLV Mai Đức Chung là một chiến lược gia biết truyền cảm hứng. Ông ấy rất hiểu từng cầu thủ. Đó là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công của đội tuyển”.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam đang trong thời gian tập huấn tại Đức.

Đánh giá về những đối thủ trước thềm giải châu Á, Kiều Trinh thừa nhận: “Họ đều là những đội bóng mạnh của thế giới. Đấu trường này rõ ràng cũng đã tiến bộ nhiều. Các đội bóng đều đã mạnh hơn xưa”.

VCK Asian Cup nữ 2018 với sự tham dự của 8 đội tuyển sẽ diễn ra từ 6/4 đến 20/4 tới. Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Nếu lọt TOP 5 đội có thành tích cao nhất tại giải đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có cơ hội giành vé tham dự World Cup nữ 2019. Hiện tại, đội đang tập huấn ở Đức và sẽ di chuyển sang Jordan vào ngày 2/4 tới.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN