TTVH Online

Quân đội đại thắng giải Việt dã và marathon toàn quốc 2018

25/03/2018 18:40 GMT+7

Hai VĐV đoàn Quân đội là Bùi Thế Anh và Lê Thị Thoa đã đoạt cả 2 HCV cự li marathon giải Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2018, diễn ra sáng 25/3 tại Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk.

Hai VĐV đoàn Quân đội là Bùi Thế Anh và Lê Thị Thoa đã đoạt cả 2 HCV cự li marathon giải Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2018, diễn ra sáng 25/3 tại Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk.

Ở nội dung marathon nam, Bùi Thế Anh cán đích ở vị trí thứ nhất với thời gian 2 giờ 31 phút 35 giây. HCB và HCĐ lần lượt thuộc về VĐV Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) 2 giờ 32 phút 56 giây và Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hoà) 2 giờ 35 phút 51 giây.

Chiếc HCV nội dung marathon nữ cũng thuộc về VĐV Lê Thị Thoa của Quân đội với thời gian 2 giờ 57 phút 35 giây. Ở cụ li này, HCB thuộc về VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) với thời gian 3 giờ 3 phút 15 giây. HCĐ là VĐV Nguyễn Thuỵ Ý Tiên (Khánh Hoà), thời gian 3 giờ 11 phút 24 giây.

Chú thích ảnh
Chiếc HCV nội dung marathon nữ thuộc về VĐV Lê Thị Thoa của Quân đội

Nội dung 10km nam tuyển, đoạt HCV là VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân đội) với thời gian 33 phút 03 giây. VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCV cự li 5km nữ tuyển, thời gian 17 phút 31 giây.

Đoàn Bình Phước bảo vệ thành công vị trí nhất toàn đoàn, đứng thứ 2 là đoàn Đắc Lắk. Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong 2018 lần đầu tiên đưa vào áp dụng hệ thống tính điểm điện tử, với time chip (dụng cụ tính thời gian) gắn lên số đeo của tất cả các VĐV. Giải năm nay cũng ghi nhận số lượng đông đảo các VĐV phong trào tham gia, tạo nên không khí rất sôi động.

Xuân Mơ

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN