TTVH Online

Vì sao Mourinho trừng phạt Pogba, Luke Shaw mà không lo bị 'lật đổ'?

25/03/2018 22:07 GMT+7

Jose Mourinho vẫn đang tỏ thái độ cứng rắn với Paul Pogba và Luke Shaw bởi ông tin rằng tác động từ mối quan hệ xấu với họ không thể khiến ông bị M.U sa thải.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho vẫn đang tỏ thái độ cứng rắn với Paul Pogba và Luke Shaw bởi ông tin rằng tác động từ mối quan hệ xấu với họ không thể khiến ông bị M.U sa thải.

Được khích lệ bởi hợp đồng mới ký với M.U hồi đầu năm, Mourinho tự tin là ông nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward cũng như ban lãnh đạo Quỷ Đỏ đồng nghĩa với việc bất cứ ngôi sao nào không tuân lệnh Mourinho sẽ bị loại bỏ trước ông.

Mâu thuẫn giữa Mourinho và Pogba đã trở nên trầm trọng trong mấy tháng gần đây. Ông thay anh ra sớm ở trận thua Tottenham và chỉ để anh đá đủ 90 phút đúng 2 trận trong 9 trận đấu tiếp sau đó. Còn lại hoặc là Pogba bị Mourinho cho dự bị hoặc lại bị ông thay ra sớm hoặc ông bảo anh bị ốm hay chấn thương không thể thi đấu được.

Chú thích ảnh

Với Luke Shaw, Mourinho công khai chỉ trích anh là không làm theo đúng chỉ dẫn của ông trong các buổi tập. Ông nói rõ là mình không hài lòng với Shaw vì cứ mỗi khi đối thủ ập đến thì anh lại chuyền ngang rất nguy hiểm.

Mourinho lập siêu kế hoạch mua sắm, quyết giành danh hiệu lớn mùa tới

Mourinho lập siêu kế hoạch mua sắm, quyết giành danh hiệu lớn mùa tới

Theo báo Anh, Mourinho đã xác định phải giành được ít nhất một danh hiệu lớn mùa tới với M.U và để phục vụ cho tham vọng này ông đã lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ nhân sự của Quỷ Đỏ.

Ngoài 2 trường hợp Pogba và Luke Shaw, Mourinho cũng không đảm bảo tương lai cho một loại cầu thủ khác của M.U Hè này như Juan Mata, Anthony Martial, Matteo Darmian, Ander Herrera, Daley Blind và Chris Smalling. Hai trường hợp đã và sắp rời M.U là Zlatan Ibrahimovic và Marouane Fellaini.

Truyền thông Anh đã loan tin về kế hoạch mua sắm 200 triệu bảng mà ban lãnh đạo M.U duyệt chi cho Mourinho để ông chiêu mộ những ngôi sao mới mùa Hè này.

Chú thích ảnh

Mourinho sẵn sàng bán Paul Pogba và đầu tư vào 3 ngôi sao mới có tổng chi phí chuyển nhượng ước tính khoảng 200 triệu bảng. Bộ đôi Rafael Varane, Toni Kroos (Real Madrid) cùng hậu vệ trái Alex Sandro của Juventus là những mục tiêu được chọn.

Trong trường hợp không mua được bộ đôi của Real thì Mourinho chọn bộ đôi PSG Marquinhos và Marco Verratti làm phương án dự phòng. PSG có vẻ thích Pogba và Mourinho sẵn sàng đẩy Pogba sang PSG để thuyết phục đội bóng Pháp chia tay với Marquinhos cùng Verratti.

Từ khi HLV Bồ Đào Nha nhậm chức hồi 2016, ông đã tiêu hơn 300 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Mùa đầu tiên của Mourinho ở Old Trafford có thể coi là thành công khi ông giúp Quỷ Đỏ đoạt cúp Liên đoàn Anh và vô địch Europa League nhưng mùa giải thứ 2 này của ông chắc chắn là thất bại khi M.U bị loại sớm ở Champions League và không thể vô địch Premier League.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN