TTVH Online

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sương mù bao phủ, Nam Bộ nắng nóng trở lại

23/03/2018 08:29 GMT+7

Ngày 23/3, khối không khí lạnh suy yếu, đới gió Đông hoạt động không quá mạnh, tạo một làn sương mù nhẹ che phủ khắp các tỉnh miền Bắc và Bắc miền Trung. Mức nhiệt tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 17-19 độ C, tại thành phố Thanh Hóa là 17-20 độ C, tạo nên không khí khá dễ chịu.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự váo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 23/3, khối không khí lạnh suy yếu, đới gió Đông hoạt động không quá mạnh, tạo một làn sương mù nhẹ che phủ khắp các tỉnh miền Bắc và Bắc miền Trung. Mức nhiệt tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 17-19 độ C, tại thành phố Thanh Hóa là 17-20 độ C, tạo nên không khí khá dễ chịu.

Hai ngày cuối tuần từ 24-25/3, khối không khí lạnh suy yếu thêm, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại, sương mù tan nhanh. Từ sau 9 giờ, trời hửng nắng, khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ tăng nhanh từ 24-26 độ C, phía Tây Bắc Bộ nắng sớm hơn cường độ mạnh hơn, nhiệt độ từ 26-28 độ C.

Nam Bộ nằm trong khối không khí biển có cường độ ổn định. Từ ngày 23-25/3, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng từ sáng sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày khu vực Tây Nguyên từ 32-34 độ C, Nam Bộ 34-36 độ C. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở miền Đông và cục bộ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ xuất hiện sương mù. Ảnh: Internet

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ xuất hiện sương mù, làm giảm tầm nhìn xa xuống dưới 1km. Huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời tiết tốt, gió đều giảm cấp 4-5, mưa dông không xuất hiện, tạo thuận lợi cho các tầu thuyền ra khơi, bám biển, tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo ngày 23/3, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam 22- 25 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C, phía Nam 29- 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Không khí lạnh suy yếu, cả 3 miền nhiệt độ đều tăng

Không khí lạnh suy yếu, cả 3 miền nhiệt độ đều tăng

Theo Trung tâm Du báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do không khí lạnh suy yếu, gió chuyển sang hướng Đông đưa ẩm từ biển thổi vào khiến toàn miền Bắc ngày 22/3 độ ẩm từ 85-90%, sáng sớm sương mù dày đặc, đến trưa sương tan, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh từ 24-26 độ C, sau đó chiều tối nhiệt độ lại hạ thấp xuống 19 độ C kèm mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét.

TTXVN/Lý Thanh Hương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN