TTVH Online

Alexis Sanchez đang tự cô lập mình ở M.U, có nguy cơ trở thành một Di Maria mới

21/03/2018 07:42 GMT+7

Alexis Sanchez đang gặp khó khăn trong việc thích nghi tại M.U, và rất có thể, anh sẽ trở thành một bản hợp đồng thất bại, như Angel Di Maria trước đây vậy.

(Thethaovanhoa.vn) – Alexis Sanchez đang gặp khó khăn trong việc thích nghi tại M.U, và rất có thể, anh sẽ trở thành một bản hợp đồng thất bại, như Angel Di Maria trước đây vậy.

Tháng Giêng vừa qua, Sanchez trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất trong lịch sử Premier League với 600 nghìn bảng/tuần. Chính mức lương khủng khiếp ấy là lý do M.U giành chiến thắng trước Man City trong cuộc đua giành chữ ký của chân sút người Chile.

Nhưng sau 8 tuần, ngốn của M.U xấp xỉ 5 triệu bảng tiền lương, những gì Sanchez mang lại chỉ là 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong tổng cộng 10 trận trên mọi đấu trường. Thậm chí, 5/10 trận ấy, anh không sút trúng cầu môn lần nào. Trong trận đấu với Brighton tại tứ kết cúp FA (M.U thắng 2-0), anh lần đầu tiên bị HLV Mourinho nhốt trên ghế dự bị.

Chú thích ảnh
Sanchez không dứt điểm trúng cầu môn lần nào trong một nửa số trận cho M.U. Một tỷ lệ đáng báo động

Sanchez, cầu thủ đang tập trung cùng đội tuyển Chile chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Thụy Điển và Đan Mạch, vốn được biết đến là người quyết đoán và thẳng thắn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Thế nhưng nhiều nhân viên tại M.U vẫn không khỏi thấy ngạc nhiên vì những cử chỉ khốn khổ của anh ở Carrington. Rất nhiều thời điểm, anh tỏ ra buồn chán, tự cô lập mình, và thường xuyên ăn một mình ở căng-tin.

Một số người cho rằng Sanchez đang tự vấn chính mình về quyết định gia nhập M.U, sau khi chuyển ngang cùng thương vụ Henrikh Mkhitaryan – người đang hòa nhập khá tốt ở Arsenal. Không ngạc nhiên, khi Sanchez được ví với Di Maria, người đã lập kỷ lục về giá chuyển nhượng khi chuyển đến Old Trafford với giá 59,7 triệu bảng hồi năm 2014. Ngôi sao người Argentina đã tháo chạy sang PSG với giá 44 triệu bảng, sau một mùa thảm họa tại xứ sương mù.

Chú thích ảnh
Di Maria từng tháo chạy khỏi M.U chỉ sau một mùa

“Cậu ta nom giống một người không muốn có mặt ở đây”, một nguồn tin nội bộ của M.U tiết lộ, “Mọi chuyện đã diễn ra không như mong đợi, và cậu ấy giống như một cậu bé bị lạc đường vậy. Đó chính xác là những gì đã từng xảy ra với Di Maria”.

Giải pháp duy nhất để Sanchez thoát khỏi tình trạng hiện tại là cố gắng nói chuyện với những cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha tại M.U. Mới đây, anh đã chuyển gia đình mình, cùng hai chú chó yêu, từ khách sạn Lowry về căn nhà cũ của Marcos Rojo.

Nhưng thật ra, trung vệ người Argentina không hẳn là thân thiết với Sanchez. Khi được Mourinho thông báo Sanchez sẽ đến M.U, Rojo thậm chí đã buột miệng chửi thề ngay trước mặt ông thầy. "Alexis là cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi có quan hệ không tốt khi đối đầu ở ĐTQG hay khi M.U chạm trán Arsenal. Tôi đã có lần xúc phạm Sanchez. Vì thế, khi biết được cậu ấy sẽ gia nhập M.U, tôi đã chửi thề", Rojo tiết lộ.

Chú thích ảnh
Sanchez đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập
Alexis Sanchez đang làm gì ở M.U?

Alexis Sanchez đang làm gì ở M.U?

Alexis Sanchez gia nhập M.U với kỳ vọng lớn sẽ giúp CLB gặt hái những danh hiệu cao quý ngay trong mùa giải này. Thế nhưng, đóng góp của tuyển thủ Chile cho đội chủ sân Old Trafford tới lúc này quá mờ nhạt.

Các ông chủ M.U thì lo ngại rằng mức lương khổng lồ của Sanchez là một trở ngại lớn với họ. Các mục tiêu mà Quỷ đỏ đang theo đuổi mùa hè này chắc chắn sẽ đòi những mức lương cao hơn nhiều những gì họ đáng được nhận. Trong khi đó, Mourinho cũng phải thừa nhận rằng M.U sẽ không thể thấy được một Sanchez hay nhất ở mùa giải này, còn các học trò của ông thì dè bỉu về một cầu thủ đầy tài năng trên… sân tập nhưng không thể tái diễn được ở các trận chính thức.

Có một cảm giác chung ở M.U là Sanchez thích được đá vào trung tâm hơn, thay vì dạt cánh để phục vụ Romelu Lukaku trong sơ đồ 4-3-3 để Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard cạnh tranh một vị trí còn lại ở cánh bên kia. Nhưng kể cả khi được bố trí như thế, anh vẫn gây thất vọng (trận đấu với Liverpool là một minh chứng).

Tóm lại, Sanchez đang gây thất vọng tràn trề và đang tự cô lập chính mình, như Di Maria trước đây vậy.

T.C
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN