TTVH Online

Lâm Anh Quang: Và con tim đã vui trở lại

21/03/2018 06:17 GMT+7

HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Jordan vào ngày 27/3 sắp tới trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Jordan vào ngày 27/3 sắp tới trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Không quá bất ngờ với bản danh sách này, khi bên cạnh những cựu binh vẫn đang giữ phong độ như Vũ Minh Tuấn hay Đinh Thanh Trung, là lứa tuyển thủ U23 đang chơi tốt thời điểm này, cùng với đó là những tân binh lần đầu lên ĐTQG.

8 năm với những thăng trầm

Quế Ngọc Hải đã trở lại, cầu thủ trẻ Hồ Khắc Ngọc của SLNA cũng có tên. Nhưng đem lại thích thú cho tất cả là sự xuất hiện đầy xúc cảm của Lâm Anh Quang, khi trung vệ của SHB Đà Nẵng đã được gọi tên sau nhiều năm lận đận và mất hút.

8 năm trước, tại V-League 2010, khi mới tròn 19 tuổi, Anh Quang đã nổi như cồn khi “ra ràng” trong màu áo đội bóng quê hương Nam Định. Ngày đó, cầu thủ điển trai này được giới chuyên môn quan tâm nhiều, cũng như bắt đầu tạo ấn tượng tốt với người hâm mộ. Anh Quang cao đến 1m79, bảnh trai và luôn vui tính.

Bóng đá thành Nam sa sút không phanh rất nhanh sau đó, Anh Quang khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 26 năm 2011, nhưng thành tích không cao, nên Anh Quang và đồng đội cùng lứa dần nhạt nhòa trong làng bóng đá nội.

Vì cơ chế ràng buộc và thêm những chấn thương khá nặng, suốt nhiều năm trung vệ này đã phải “sống mòn” với nghề, khi chơi tận giải hạng Nhì quốc gia.

Bẵng đi mấy năm, ngã rẽ cuộc đời cầu thủ của Anh Quang là chức vô địch môn bóng đá nam tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 trong màu áo Nam Định. Anh Quang đánh dấu sự trở lại với những phẩm chất không hề mai một của mình, cho dù đã có tháng năm đem lại nỗi buồn và thất vọng cho người thân, bạn bè.

SHB Đà Nẵng chính là đội bóng thua trận trước Nam Định trong trận chung kết đó, Anh Quang đã để lại ấn tượng và HLV Lê Huỳnh Đức đã nhắm anh cho một vị trí của Đà Nẵng sau này.

Bước ngoặt đời cầu thủ

Nghe giọng Anh Quang sáng 20/3 qua điện thoại, cách chuyện trò vẫn đầy tếu táo, nhưng xen vào đó là niềm vui khôn tả: “Em vui lắm chứ anh, đêm qua khi nghe tin lên tuyển đúng là bất ngờ, mới đầu còn chưa tin. Nhưng rồi biết những cố gắng của mình trong suốt thời gian qua đã được mọi người ghi nhận, đặc biệt là thầy Park đã tin tưởng và trao cơ hội cho em”.

Từ chỗ tưởng chừng như phải bỏ ngang sự nghiệp thì ngày về đầu quân cho đội bóng sông Hàn, chính là bước ngoặt cuộc đời đá bóng của Anh Quang, như những gì cầu thủ này chia sẻ: “Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc với em, nhưng việc trở lại sân chơi V-League trong màu áo một đội bóng có tên tuổi như SHB Đà Nẵng là cơ hội quá lớn trong đời cầu thủ. Về đây, em biết mình đã may mắn, biết mình phải làm gì để cơ hội đó không tuột khỏi tầm tay”.

3 mùa qua về chơi bóng đá phố biển Đà Nẵng, dù gặp phải những chấn thương, nhưng với những tố chất của mình, cùng sự nhẫn nại trong sinh hoạt, tập luyện, Lâm Anh Quang vẫn luôn là sự chọn lựa tối ưu cho hàng thủ của đội bóng dưới thời Huỳnh Đức, hay bây giờ là Minh Phương.

Việc được đá chính bên cạnh Britez mùa trước, hay chơi cùng Luis Ewonde năm nay, đã cho thấy Anh Quang bây giờ là nhân tố quan trọng trong lối đá của SHB Đà Nẵng. Nắm lấy cơ hội, thể hiện phẩm chất sẵn có, không ngạc nhiên khi ông Park Hang Seo điền tên anh vào danh sách đội tuyển Việt Nam lúc này.

HLV Falko Goetz tập cho trung vệ Anh Quang…đá tiền đạo

HLV Falko Goetz tập cho trung vệ Anh Quang…đá tiền đạo

Trước đối thủ U23 Phillippines được đánh giá là cao to, có lợi thế về thể hình, HLV Falko Goetz đang tập trung vào các bài tập chiến thuật cho các cầu thủ trẻ đội nhà.

Trở lại ĐTQG hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu may mắn sau nhiều sóng gió của Lâm Anh Quang, phía trước vẫn còn gian nan.

Nhưng đó đã là lời khẳng định chính mình của cầu thủ này, khi anh tâm sự: “Đúng là hạnh phúc, khi hành trình đi tìm chỗ đứng đã được ghi nhận. Bây giờ em chỉ biết cố gắng để không phụ niềm tin của tất cả mọi người đã luôn dành cho em”.

Cuộc đời bãi biển nương dâu, sau những vết thăng trầm, bây giờ con tim đã vui trở lại cùng Lâm Anh Quang.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN