TTVH Online

Tuyến Việt Nam và sức sống mới từ lứa U23

21/03/2018 06:14 GMT+7

Có tới 14 gương mặt U23 Việt Nam trong tổng số 23 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ngày 27/3. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm được sức sống mới mẻ, trẻ trung từ U23 Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Có tới 14 gương mặt U23 Việt Nam trong tổng số 23 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Jordan ngày 27/3. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam có thêm được sức sống mới mẻ, trẻ trung từ U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ là nòng cốt tuyển Việt Nam

Có lẽ, lần tập trung đội tuyển quốc gia này có số lượng cầu thủ U23 Việt Nam đông đảo nhất từ trước tới nay. Đây cũng không phải điều quá bất ngờ bởi những Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… xứng đáng nhận được sự tin tưởng của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Còn nhớ, ở lần tập trung đội tuyển quốc gia gần nhất và cũng dịp ra mắt tân HLV trưởng Park Hang Seo khi Tuyển Việt Nam tiếp đón Afghanistan trên SVĐ Mỹ Đình ngày 14/11, HLV Park Hang Seo gần như đã bê nguyên đội hình đội tuyển dưới thời người tiền nhiệm Mai Đức Chung để đấu Afghanistan. Dù thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đã hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm và chính thức đưa tuyển Việt Nam tới VCK ASIAN Cup 2019.

Ở trận đấu gặp Afghanistan, HLV Park sử dụng 4 cầu thủ U23 Việt Nam ở đội hình xuất phát là Công Phượng, Văn Hậu, Xuân Trường và trung vệ Tiến Dũng. Nhưng rất có thể, số lượng gương mặt U23 Việt Nam xuất hiện trong đội hình chính tại trận gặp Jordan sẽ tăng lên đáng kể.

Nếu như những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Chinh chỉ sắm vai kép phụ ở lần tập trung trước thì nhiều khả năng họ sẽ trở thành kép chính ở cuộc chạm trán với Jordan vào ngày 27/3 tới đây.

Ưu tiên cầu thủ có phong độ cao

So với đợt tập trung lần trước, ngoài quân số U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo chỉ giữ lại một số gương mặt nhân sự chủ chốt như thủ thành Tuấn Mạnh, tiền vệ Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hóa), Anh Đức (B.Bình Dương). Những cái tên dày dạn kinh nghiệm ở tuyển Việt Nam như Văn Quyết (Hà Nội FC), Huy Hùng (Quảng Nam), Văn Hoàn (CLB TP.HCM), Ngọc Thịnh (CLB TP.HCM) đã không có tên trong danh sách triệu tập.

Điều này cũng dễ hiểu bởi các cầu thủ kể trên chưa thể hiện được nhiều qua 2 vòng đấu V-League 2018. Văn Quyết vẫn chưa thể xuất trận cho Hà Nội FC vì án treo giò từ mùa giải trước. Trong khi đó, những Huy Hùng, Ngọc Thịnh, Văn Hoàn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất qua 2 vòng đấu V-League.

'Tiến Dũng cần thời gian, Văn Lâm và Tuấn Mạnh là lựa chọn tối ưu'

'Tiến Dũng cần thời gian, Văn Lâm và Tuấn Mạnh là lựa chọn tối ưu'

Cựu trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam thuộc thế hệ vàng bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phụng cho rằng ở thời điểm này Tuấn Mạnh và Văn Lâm là những thủ môn tốt nhất trong khi Tiến Dũng cần thêm thời gian để trưởng thành.

Đáng chú ý ở đợt tập trung lần này, có khá nhiều gương mặt lần đầu tiên xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam như Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Lâm Anh Quang (SHB Đà Nẵng), Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức và Hồ Khắc Ngọc (SLNA)…Trong số này, Khắc Ngọc và Lâm Anh Quang không nằm trong số gương mặt U23 Việt Nam. Sở dĩ, Khắc Ngọc và Lâm Anh Quang có suất trên tuyển bởi cả 2 đang sở hữu phong độ cao. Khắc Ngọc với vai trò nhạc trưởng trong lối chơi SLNA đã giúp đội bóng xứ Nghệ thi đấu thăng hoa tại AFC Cup 2018. Còn Anh Quang được xem là hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng. Sự góp mặt của Anh Quang và Khắc Ngọc là hoàn toàn xứng đáng.

Thêm vào đó, HLV Park Hang Seo đã đón chờ sự trở lại của trung vệ Quế Ngọc Hải và thủ thành Đặng Văn Lâm. Với phong độ cao trong màu áo Hải Phòng, Văn Lâm đã lọt vào mắt xanh của HLV Park dù trước đó anh vắng mặt trong trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Ngoài ra, sự trở lại của Quế Ngọc Hải cũng rất xứng đáng. Quế Ngọc Hải sẽ bổ sung chất “thép” cho hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

2.Tại vòng loại Asian Cup 2019, với vị trí thứthứ 2 sau Jordan , tuyển Việt Nam đã sớm giành vé tới VCK ASIAN Cup 2019.

14. Có tới 14 cầu thủ U23 Việt Nam góp mặt trong đợt tập trung lần này.

23. HLV Park Hang Seo triệu tập 23 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN