TTVH Online

Verratti: ‘Messi sẽ không bị đuổi nếu phản ứng với trọng tài như tôi’

20/03/2018 07:21 GMT+7

Tiền vệ Marco Verratti đã có phát biểu gây tranh cãi khi cho rằng Lionel Messi được các trọng tài ưu ái hơn.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Marco Verratti đã có phát biểu gây tranh cãi khi cho rằng Lionel Messi được các trọng tài ưu ái hơn.

Trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Real, tiền vệ Marco Verratti của PSG đã bị đuổi khỏi sân vì lỗi phản ứng với trọng tài. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, cầu thủ người Italy đã nói lại về tình huống này và tỏ ra đầy bức xúc. Anh đã lấy Lionel Messi ra làm ví dụ để chứng minh mình đã bị đối xử bất công.

“Tôi đã làm sai trong trận đấu với Real nhưng đó là một tấm thẻ đỏ đầy ức chế và đôi khi các trọng tài có thể khoan dung hơn”, Verratti phát biểu trên La Gazzetta dello Sport.

“Đó là phản ứng không hay nhưng tôi không xúc phạm ai cả. Trong khi đó, Messi cũng đi loanh quanh và chỉ tay vào mặt các trọng tài nhưng chẳng bao giờ bị sao cả. Nhưng dù sao, tôi cũng phải thay đổi”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Verratti cho rằng Messi được trọng tài thiên vị

PSG đã để thua Real Madrid với tỷ số 2-5 sau 2 lượt trận. Verratti cho rằng đội bóng của anh đã gần chạm đến đẳng cấp của ĐKVĐ Champions League và có thể đã làm được nếu Neymar không bị chấn thương.

“PSG không cách Real quá xa”, Verratti nói thêm. “Chúng tôi đã chứng minh chúng tôi có thể vượt qua họ, nhưng sau đó một sự cố đã tạo ra sự khác biệt”.

“Việc không có Neymar cũng giống như việc Barca không có Messi. Họ là những cầu thủ chiếm 30% sức mạnh của đội”.

“Chúng tôi may mắn vì có Neymar. Cậu ấy đắt giá bởi cậu ấy là một cầu thủ phi thường”.

Neymar đang nhẫn nhịn và chịu đựng cũng chỉ vì... Real Madrid

Neymar đang nhẫn nhịn và chịu đựng cũng chỉ vì... Real Madrid

Rất nhiều tờ báo Brazil đưa tin về việc Neymar đã bắt đầu chán nản với cuộc sống ở PSG. Nước Pháp dường như không đem đến cho ngôi sao này những giấc mơ danh hiệu.

Trái với các tin đồn chuyển nhượng, Verratti nói rằng anh sẽ ở lại PSG và hy vọng Neymar cũng vậy.

“Tôi đọc báo thấy tin người đại diện Mino Raiola đang đưa tôi tới Barca, đó là tin vịt”, Verratti giải thích.

“Tôi đã nói chuyện với người đại diện và họ biết tôi nghĩ gì. Rõ ràng là tôi đã quyết định ở lại”.

“Tôi hoàn toàn có ý định ở lại và giành chức vô địch cùng PSG. Họ đã cho tôi cơ hội phát triển sự nghiệp cũng như trở thành một người đàn ông. Tôi góp phần trong kế hoạch đầy tham vọng của họ”.

“Tôi hy vọng các đồng đội của tôi cũng nghĩ như vậy bởi vì một thất bại không thể xóa đi tất cả mọi thứ. Nếu chúng tôi muốn đạt được những mục tiêu to lớn thì chúng tôi cần những cầu thủ tuyệt vời. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi có Neymar”.

Trung Phạm
Theo ESPN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN