TTVH Online

Van Gaal 'tố' cầu thủ M.U thiếu chuyên nghiệp, suýt đưa Lewandowski về

19/03/2018 08:35 GMT+7

HLV Louis van Gaal khẳng định các cầu thủ M.U thiếu chuyên nghiệp khi họ phớt lờ những email mà ông gửi cho cả đội.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Louis van Gaal khẳng định các cầu thủ M.U thiếu chuyên nghiệp khi họ phớt lờ những email mà ông gửi cho cả đội.

Louis Van Gaal đã dẫn dắt M.U từ năm 2014 đến 2016. HLV người Hà Lan từng được kỳ vọng sẽ vực dậy “Quỷ đỏ” sau khi ông thay thế David Moyes. Tuy nhiên Van Gaal đã không đáp ứng được kỳ vọng đó. Ở mùa giải cuối cùng ông dẫn dắt M.U, đội bóng chủ sân Old Trafford đã không giành được vé dự Champions League.

Theo báo chí xứ Sương mù, Van Gaal đã gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng phương pháp huấn luyện của mình ở M.U. HLV người Hà Lan thường gửi email cho các cầu thủ, trong đó viết rõ nhược điểm của từng người. Tuy nhiên Van Gaal cho biết, một vài cầu thủ của M.U thậm chí còn không thèm đọc những email mà ông gửi. “Phải, đó là sự thật. Tôi đã gửi email cho các cầu thủ ở M.U. Trong email, tôi đã chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của từng người”, HLV Van Gaal chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức).

Chú thích ảnh
HLV Van Gaal đã gửi email cho các cầu thủ M.U trong quá trình dẫn dắt đội bóng

“Tôi và trợ lý công nghệ của mình đã phát triển một hệ thống theo dõi. Mỗi cầu thủ có thể đăng nhập vào. Vì thế, các cầu thủ có cơ hội chuẩn bị ở nhà trước khi nói chuyện trực tiếp với tôi”, HLV người Hà Lan nói tiếp.

Khi được hỏi các cầu thủ M.U có đọc email không, HLV Van Gaal đã xác nhận rằng một vài cá nhân trong đội bóng đã không đọc những gì mà ông gửi cho họ. “Đó là sự thật. Điều này thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của họ và tôi đã gặp những cầu thủ đó để nói trực tiếp. Hồi ở Bayern Munich, tôi cũng gửi email cho các cầu thủ. Tôi tin rằng các cầu thủ chuyên nghiệp đều muốn tỏ ra chuyên nghiệp. Ví dụ như Arjen Robben. Cậu ấy đã đọc email”, HLV Van Gaal phát biểu.

Ông Van Gaal cũng thừa nhận việc cố gắng đưa Robert Lewandowski về M.U. Mặc dù nhiều CĐV của M.U đã quá quen với những tin đồn rằng đội bóng con cưng của họ theo đuổi Thomas Mueller, tiền đạo của Bayern Munich trong những mùa bóng qua. Thế nhưng Van Gaal quả quyết rằng, cầu thủ của Bayern Munich mà ông muốn chiêu mộ chính là Robert Lewandowski.

Chú thích ảnh
Lewandowski là mục tiêu theo đuổi của HLV Van Gaal
Leicester 1-2 Chelsea: Thắng chật vật, Chelsea tránh được M.U ở bán kết FA Cup

Leicester 1-2 Chelsea: Thắng chật vật, Chelsea tránh được M.U ở bán kết FA Cup

Chelsea đã đánh bại Leicester với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào bán kết FA Cup. Alvaro Morata và Pedro là hai cầu thủ lập công cho The Blues.

Ông Van Gaal không tiếc lời ca ngợi Lewandowski và tiết lộ rằng, chính Bayern Munich đã từ chối việc để tiền đạo người Ba Lan ra đi.

“Lewandowski hiện giờ là tiền đạo hay nhất thế giới. Tô từng muốn dẫn dắt cậu ấy và đã cố gắng đưa Lewandowski sang M.U. Giá cả không phải là vấn đề với M.U, nhưng Bayern Munich không cho cậu ấy ra đi”, HLV Van Gaal khẳng định.

Ông Van Gaal (66 tuổi) vẫn chưa quay trở lại làm việc sau khi rời M.U. “Tôi thích cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng tôi cũng không loại trừ khả năng quay trở lại làm công việc HLV lần nữa. Gần đây, tôi đã từ chối lời mời trị giá 25 triệu euro của 1 CLB tại Trung Quốc”, HLV Van Gaal bộc bạch.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN