TTVH Online

Hà Đức Chinh ghi bàn, giương áo Đỗ Merlo ăn mừng

18/03/2018 06:06 GMT+7

Phút 55 trận SHB Đà Nẵng – Quảng Nam ở vòng 2 Nuti Café V-League 2018, sau khi đánh đầu ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng san bằng tỉ số 1-1, tuyển thủ U23 QG Hà Đức Chinh đã cùng đồng đội chạy nhanh đến khu kỹ thuật và giương cao chiếc áo số 19 của tiền đạo Đỗ Merlo để ăn mừng.

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 55 trận SHB Đà Nẵng – Quảng Nam ở vòng 2 Nuti Café V-League 2018, sau khi đánh đầu ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng san bằng tỉ số 1-1, tuyển thủ U23 QG Hà Đức Chinh đã cùng đồng đội chạạ nhanh đến khu kỹ thuật và giương cao chiếc áo số 19 của tiền đạo Đỗ Merlo để ăn mừng.

Hành động ăn mừng cùng chiếc áo số 19 của Đức Chinh như một sự ghi nhận những đóng góp của Đỗ Merlo, cũng như để chia sẻ cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Sự vắng mặt của cầu thủ nhập tịch này là điều đáng tiếc với đội bóng, với cả bản thân anh. Đỗ Merlo luôn chơi quyết tâm, hết mình mỗi khi ra sân. Cầu thủ này đã phải phẫu thuật sống mũi vào ngày 16/3, sau chấn thương gặp phải trong trận đấu cùng Than Quảng Ninh ở vòng 1 V- League.

Video bàn thắng SHB Đà Nẵng 2-1 Quảng Nam: Sao U23 Việt Nam lập công

Video bàn thắng SHB Đà Nẵng 2-1 Quảng Nam: Sao U23 Việt Nam lập công

Hai bàn thắng của tuyển thủ U23 Việt Nam Hà Đức Chinh (57') và Diogo (90'+4) đã giúp SHB Đà Nẵng ngược dòng hạ ĐKVĐ Quảng Nam trên sân nhà.

Dự kiến khoảng 1 tuần nữa, cầu thủ người Argentina mới xuất viện. Như vậy anh sẽ không thể góp mặt trong chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng vào sân Nha Trang khi gặp chủ nhà Sanna Khánh Hòa vào ngày 22/3.

Không chỉ chơi tốt về chuyên môn, Hà Đức Chinh đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả, với hình ảnh ăn mừng đầy cảm xúc như thế.

                                                                                                 Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN