TTVH Online

Bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018: Nghệ sĩ nói gì?

15/03/2018 15:30 GMT+7

Lễ bầu chọn giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018 đã chính thức diễn ra vào sáng 15/3. Cùng lắng nghe chia sẻ của các nghệ sĩ có tên trong danh sách đề cử năm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ bầu chọn giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018 đã chính thức diễn ra vào sáng 15/3. Cùng lắng nghe chia sẻ của các nghệ sĩ có tên trong danh sách đề cử năm nay.

Nhạc sĩ Dương Cầm 

"Với một người làm nghề, được xướng tên ở hạng mục đề cử giải Âm nhạc cống hiến là niềm vui và vinh dự lớn. Bản thân Dương Cầm cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có được sự tín nhiệm, ưu ái từ các anh chị nhà báo. Và dù có được giải hay không, tôi vẫn thấy rất tự hào", nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ.

"Giải Âm nhạc Cống hiến là một giải thưởng uy tín, được người trong nghề đánh giá cao thậm chí là cao nhất trong số những giải thưởng âm nhạc hiện nay. Năm nay, không chỉ có tên trong danh sách đề cử tôi còn được BTC mời đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc cho Gala trao giải. Tôi tự hào vì mình là người đứng sau giải Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018, công việc mà tôi vẫn đang làm mỗi ngày cho những chương trình khác". 

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Dương Cầm

NSƯT Đăng Dương 

"Đăng Dương rất hạnh phúc và trân trọng vì đây là lần đầu tiên tôi được góp mặt trong Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN). Tôi đã biết đến giải Âm nhạc Cống hiến từ lâu nhưng đến nay mới được tham dự, đó là niềm vinh hạnh rất lớn". 

Liveshow Mặt trời của tôi của NSƯT Đăng Dương được đề cử ở hạng mục "Chương trình của năm". Anh có những chia sẻ về chương trình: "Mặt trời của tôi được tổ chức dịp kỉ niệm 20 năm ca hát của Đăng Dương. Đây là concert tôi đã ấp ủ từ rất lâu và khá may mắn cho tôi khi gặp được những người anh, người đồng nghiệp nghệ sĩ tâm huyết với âm nhạc thính phòng cổ điển. Chúng tôi nỗ lực với mong muốn đưa đến cho khán giả một đêm nhạc đúng chất hàn lâm nhưng không quá nặng nề". 

Chú thích ảnh
NSƯT Đăng Dương

NSƯT Đăng Dương nhấn mạnh: "Là người nghệ sĩ thính phòng đầu tiên đứng ra làm liveshow cá nhân với trọn vẹn dàn nhạc giao hưởng, tôi cùng ê-kíp thực hiện liveshow vô cùng hạnh phúc khi được đón nhận những ý kiến tích cực từ phía công chúng lẫn các nhà báo. Đây là cảm xúc tôi không bao giờ quên được". 

Ca sĩ Khánh Linh 

"Thật sự là khi biết album Ngài được đề cử, tôi quá bất ngờ, quá nhiều tin vui đến liên tiếp. Đây là minh chứng cho sự ghi nhận của các anh chị nhà báo, những người luôn theo sát lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và cũng là sự ủng hộ của khán giả dành cho album Ngài", ca sĩ Khánh Linh chia sẻ cảm nghĩ khi biết mình lọt vào danh sách đề cử.

"Ngài là một album gồm đa thể loại âm nhạc. Nó phản ánh suy nghĩ của Khánh Linh cũng như nhạc sĩ Vũ Minh Tâm khi làm từng bài hát trong đó. Như bài Ngài, Gió bay ngang trời hay Về với đông, những ý tưởng về phối khí, nội dung đều được tôi và nhạc sĩ Vũ Minh Tâm thảo luận nhiều và khá kỳ công". 

Chú thích ảnh
Ca sĩ Khánh Linh

Nữ ca sĩ bổ sung thêm: "Tôi muốn qua album này nhắn gửi thông điệp đến người nghe về nguồn năng lượng cho cuộc sống. Tôi luôn khuyên các bạn khi nghe, đầu tiên hãy nghe từ đầu đến cuối theo sắp xếp của tôi rồi sau đó hãy tự chọn cho mình cách nghe riêng. Năng lượng tích cực nhất của tôi muốn truyền cho người nghe chính là niềm vui. Và may mắn thay khán giả đã cảm nhận đúng như những gì tôi mong muốn". 

Khi được hỏi về những đề cử khác trong hạng mục "Album của năm", ca sĩ Khánh Linh nói: "Mỗi ca sĩ trong đề cử đều có cá tính âm nhạc rõ ràng. Ai được giải cũng đều xứng đáng vì chúng tôi đều đã đặt hết tâm huyết vào sản phẩm của mình". 

Ban nhạc Ngọt 

"Khi biết tin Ngọt được lọt vào danh sách đề cử của giải Âm nhạc Cống hiến, một giải thưởng rất uy tín tại Việt Nam, chúng tôi đã nghĩ rất nhiều. Chủ yếu là tưởng tượng về thời điểm vài năm trước khi mới bắt đầu chơi nhạc cũng khá tự phát, không nghĩ ngày nào đó mình sẽ được vinh danh ở một giải thưởng chính thống và lớn đến vậy. Cảm giác như đây là "chân trời mới" đối với Ngọt", thành viên Thắng của ban nhạc Ngọt chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đại diện ban nhạc Ngọt

"Đây là sự khích lệ lớn đối với không chỉ riêng Ngọt mà còn cả cộng đồng nhạc Indie, giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào chân lý hoạt động của mình: không cần chiêu trò, "bài vở" gì, chỉ cần làm nhạc thật sự thì sẽ được công nhận", anh nói thêm. 

Lễ bầu chọn giải thưởng Âm nhạc cống hiến lần thứ 13-2018: Công khai và minh bạch

Lễ bầu chọn giải thưởng Âm nhạc cống hiến lần thứ 13-2018: Công khai và minh bạch

Sáng 15/3, lễ bầu chọn giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 13-2018 đã diễn ra với sự tham gia của các nghệ sĩ cùng gần 100 phóng viên, nhà báo hai miền Nam - Bắc.

Hà My (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN