TTVH Online

HAGL và dấu hỏi phong độ Công Phượng, Xuân Trường

15/03/2018 06:18 GMT+7

Ở vòng 2 V-League 2018, HAGL sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn tới sân của Hải Phòng. Ở vòng đấu trước những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… đã thi đấu mờ nhạt và bị đội khách B.Bình Dương cầm hòa với tỷ số 0-0.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 2 V-League 2018, HAGL sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn tới sân của Hải Phòng. Ở vòng đấu trước những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… đã thi đấu mờ nhạt và bị đội khách B.Bình Dương cầm hòa với tỷ số 0-0.

HAGL chưa “nóng máy”

Với lực lượng nòng cốt là các gương mặt U23 Việt Nam trong đội hình, HAGL được xem là một trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch vô địch V-League 2018. Tuy nhiên, màn trình diễn của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Ngọc Quang ở vòng 1 V-League vẫn chưa thể đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng phố Núi.

Công Phượng “mất hút” trên hàng công, trong khi đó Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh không thể hiện được nhiều. Trước đội khách đang trong quá trình trẻ hóa mạnh và chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn trụ hạng thì việc không thể giành trọn 3 điểm trước B.Bình Dương được coi như một thất bại đối với đội bóng phố Núi.

Chú thích ảnh
Công Phượng và Xuân Trường thiếu sự kết dính trên hàng công ở vòng 1 V-League 2018

Chính phong độ không cao của các gương mặt U23 Việt Nam được coi là nguyên nhân chính khiến HAGL thi đấu thiếu thuyết phục ở vòng đầu tiên của V-League 2018. HLV trưởng CLB HAGL Dương Minh Ninh thừa nhận sau trận hòa trước B.Bình Dương rằng, các học trò của ông đã rất cố gắng nhưng nhiều người trong số họ đã không đạt được phong độ tốt nhất.

Và ở trận đấu tới làm khách trên sân của Hải Phòng, ông Ninh hy vọng các cầu thủ HAGL sẽ sớm lấy lại 100% phong độ để có thể đạt thành tích tốt nhất.

Ở mùa giải trước, chuyến hành quân tới sân của đội bóng đất Cảng là một ký ức đẹp của HAGL. Dù phải thi đấu “chảo lửa” Lạch Tray nhưng Công Phượng và các đồng đội đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Đây có thể xem là điểm tựa để các cầu thủ HAGL tự tin hơn khi tới làm khách của Hải Phòng.

Hải Phòng và nguồn cảm hứng “chảo lửa” Lạch Tray

Với những gì CĐV đất Cảng đã thể hiện trên SVĐ Hàng Đẫy ở trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng thì có thể dự báo một bầu không khí cuồng nhiệt, sôi động tại SVĐ Lạch Tray vào cuối tuần này. Thêm vào đó, đối thủ của Hải Phòng là HAGL, CLB đang sở hữu nhiều gương mặt U23 Việt Nam sẽ là “thỏi nam châm” với CĐV đất Cảng.

HAGL chưa giải quyết được 'sự cố' ngoại binh

HAGL chưa giải quyết được 'sự cố' ngoại binh

HAGL đã ký hợp đồng với Gordon Rimario nhưng chưa thể sử dụng chân sút này để chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Công Phượng tại V-League 2018.

Nếu trên khán đài, sự sôi động tại các khán đài SVĐ Lạch Tray có thể “nuốt chửng” CĐV đội khách thì dưới mặt sân cỏ lại là câu chuyện khác. Xét về thực lực, Hải Phòng khó có thể ngồi “chung mâm” với HAGL bởi kết thúc mùa giải 2017, đội bóng đất Cảng đã chia tay nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Minh Châu, Khánh Lâm, Văn Nhiên, Ngọc Thịnh. Trong khi đó lực lượng bổ sung hầu hết chỉ là những gương mặt trẻ và đáng kể nhất lại là cái tên Lương Hoàng Nam, các cầu thủ được mượn từ chính CLB HAGL.

HLV trưởng CLB Hải Phòng Trương Việt Hoàng nhận định: “V-League mới đi qua vòng đầu tiên nên một số cầu thủ chưa có được sự hòa nhập tốt nhất. Vào cuối tuần này, việc đối đầu với HAGL sẽ là thử thách khó khăn cho Hải Phòng. Tuy nhiên, tôi hy vọng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà sẽ là động lực giúp các cầu thủ thi đấu tốt trước HAGL”.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN