TTVH Online

Philippines tuyên bố rút khỏi Tòa Hình sự quốc tế ‘ngay lập tức’

14/03/2018 16:13 GMT+7

Trước đó, Tháng 2 vừa qua, ICC có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) thông báo bắt đầu "cuộc điều tra sơ bộ" về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 14/3 tuyên bố ông đã quyết định Philippines rút khỏi Quy chế Rome về thành lập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Philippines nêu rõ quyết định trên "có hiệu lực ngay lập tức".

Trước đó, Tháng 2 vừa qua, ICC có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) thông báo bắt đầu "cuộc điều tra sơ bộ" về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Ông Duterte tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines vào tháng 6/2016 và nhiệm kỳ của ông kéo dài đến năm 2022. Sau khi lên nắm quyền, ông đã chỉ đạo tiến hành chiến dịch truy quét tội phạm ma túy để bảo đảm trật tự xã hội. Cảnh sát Philippines cho biết đã tiêu diệt gần 4.000 nghi phạm trong khuôn khổ chiến dịch này.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN