TTVH Online

'Derby xứ Quảng - Đà'': SHB Đà Nẵng sốt vó vì Đỗ Merlo dính chấn thương

14/03/2018 11:59 GMT+7

Chiều ngày 13/3, SHB Đà Nẵng đã có buổi tập trở lại trên sân Hòa Xuân, sau khi trở về từ Cẩm Phả. Nhận kết quả không mấy khả quan trong ngày ra quân mùa giải mới, khi để thua Than Quảng Ninh, HLV Nguyễn Minh Phương lại đón thêm tin dữ, khi tiền đạo đội trưởng Đỗ Merlo không thể ra sân vào thứ Bảy này bởi chấn thương ở sống mũi.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 13/3, SHB Đà Nẵng đã có buổi tập trở lại trên sân Hòa Xuân, sau khi trở về từ Cẩm Phả. Nhận kết quả không mấy khả quan trong ngày ra quân mùa giải mới, khi để thua Than Quảng Ninh, HLV Nguyễn Minh Phương lại đón thêm tin dữ, khi tiền đạo đội trưởng Đỗ Merlo không thể ra sân vào thứ Bảy này bởi chấn thương ở sống mũi.

Ở trận khai mạc V-League 2018, trong một pha va chạm cùng t tuy bị hủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền đạo nhập tịch này tuy bị chấn thương nhưng vẫn nén đau để thi đấu. Nhưng khi về Đà Nẵng, sau kết quả kiểm tra y tế thì sáng thứ Sáu này (ngày 16/3), Đỗ Merlo phải lên bàn mổ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ lỡ hẹn trong trận derby xứ Quảng, khi SHB Đà Nẵng tiếp người anh em Quảng Nam FC.

Cho dù ở thời điểm hiện nay, chân sút từng 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới V-League chưa có phong độ tốt nhất, hay chính bản thân anh đã đá hỏng quả penalty, bỏlỡ cơ hội san bằng tỉ số cho SHB Đà Nẵng trong trận đấu cùng Than Quảng Ninh, thì cầu thủ này vẫn là nhân tố chủ lực lĩnh xướng hàng công của đội bóng sông Hàn.

Đỗ Merlo: 'Hàng công tuyển Việt Nam có tôi và Samson sẽ trở nên rất đáng sợ'

Đỗ Merlo: 'Hàng công tuyển Việt Nam có tôi và Samson sẽ trở nên rất đáng sợ'

Tiền đạo Đỗ Merlo thừa nhận nếu anh được đá cặp cùng Hoàng Vũ Samson trên hàng công đội tuyển Việt Nam thì cả hai sẽ tạo nên cặp tiền đạo đáng sợ nhất Đông Nam Á.

Quan sát buổi tập chiều ngày 13/3 thì thấy HLV Minh Phương đã xếp tiền đạo U23 QG Hà Đức Chinh trám vào chỗ của Đỗ Merlo, đá cặp với Đức Chinh là tân binh Diogo Pereira. Ở trận làm khách trước đội bóng đất Mỏ cuối tuần trước, cả Đức Chinh lẫn Diogo Pereira đều vào sân từ ghế dự bị, khi Đức Chinh vẫn còn sốt nhẹ, và Diogo Pereira chưa đủ thể trạng tốt nhất.

Không chỉ mất Đỗ Merlo, SHB Đà Nẵng còn lo lắng khi tiền vệ trung tâm Đặng Anh Tuấn phải nghỉ dài hạn, để điều trị dứt điểm chấn thương gót chân Achilles. Như vậy khu trung tuyến của họ chỉ còn lại 2 cái tên thực thụ là Hoàng Minh Tâm và Bùi Tiến Dụng.

Năm ngoái ngay trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã nhận thất bại 0-2 trước Quảng Nam FC. Vậy nên, trận derby xứ Quảng lần này được dự báo sẽ rất khó khăn cho họ, nhất là khi Minh Phương không có “sát thủ” số 1 trên hàng công.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN