TTVH Online

Jose Mourinho: ‘M.U bị loại chả có gì mới mẻ. Tôi không hối tiếc gì cả’

14/03/2018 07:26 GMT+7

HLV Jose Mourinho khẳng định việc M.U bị loại sớm ở vòng 1/8 Champions League mùa này trước Sevilla không phải là “tận thế” và cũng “chẳng có gì mới mẻ” với họ cả.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho khẳng định việc M.U bị loại sớm ở vòng 1/8 Champions League mùa này trước Sevilla không phải là “tận thế” và cũng “chẳng có gì mới mẻ” với họ cả.

M.U đã bị Sevilla đánh bại với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, qua đó bị loại với thất bại chung cuộc 1-2. Tuy nhiên, HLV Mourinho vẫn cho rằng đội bóng của ông đã chơi không tệ.

“Tôi đã nói rằng sẽ là nỗi thất vọng nếu chung tôi thua trận nhưng tôi cũng chẳng muốn bi kịch hóa mọi thứ. Chúng tôi có một trận đấu vào thứ Bảy tới nên chẳng có thời gian để buồn bã. Việc bị loại cũng chẳng phải là tận thế bởi đó là bóng đá”, HLV người Bồ Đào Nha phát biểu sau trận.

Chú thích ảnh

“Tôi đã ngồi ở chiếc ghế này 2 lần ở Champions League và đã hai lần loại M.U khi còn dẫn dắt Porto và Real Madrid nên việc bị loại chả có gì mới mẻ với đội bóng cả. Tất nhiên việc bị loại ở Champions League ngay trên sân nhà với tư cách HLV của M.U là một nỗi thất vọng”.

Sevilla đã thủng lưới tới 42 bàn ở Liga mùa này và vượt qua vòng bảng Champions League dù đã thủng lưới 12 lần sau 6 trận. Tuy nhiên, M.U lại chỉ tạo ra 4 cú sút trúng đích trong suốt 180 phút.

“Đó chỉ là thống kê đơn thuần. Tôi không nghĩ M.U đã chơi tệ. Tôi nghĩ ý đồ và cách chúng tôi khởi đầu là rất tốt, tích cực. Trong hiệp 1, tôi không nhớ là Sevilla có tình huống nguy hiểm nào. Chúng tôi tiếp tục khởi đầu tốt trong hiệp 2 và có cơ hội ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên sẽ thay đổi trận đấu nhưng nó lại thuộc về Sevilla”, HLV Mourinho nói tiếp.

Mourinho bị chỉ trích nặng nề bởi chiến thuật và đội hình xuất phát ở trận thua Sevilla

Mourinho bị chỉ trích nặng nề bởi chiến thuật và đội hình xuất phát ở trận thua Sevilla

Thua sấp mặt 1-2 trước Sevilla ngay trên thánh địa Old Trafford, M.U chia tay Champions League theo cách không thể tệ hơn. Mọi sai lầm được mổ xẻ, trong đó có chiến thuật và đội hình xuất phát "khó hiểu" của Jose Mourinho.

Khi được hỏi M.U cần thay đổi gì để tiến sâu hơn ở Champions League, HLV người Bồ Đào Nha trả lời: “Mọi thứ phải thay đổi. Tất cả đều tiêu tiền chứ không chỉ chúng tôi phải không nào? Đó là điều tự nhiên, mọi đội đều đầu tư. Tôi không tiếc nuối gì cả. Tôi đã làm hết sức và các cầu thủ cũng vậy. Chúng tôi đã cố gắng nhưng thất bại và đó là bóng đá”.

Tiền đạo vào sân thay người Ben Yedder đã lập cú đúp chỉ trong 4 phút và Mourinho cho rằng việc bị ghi 2 bàn trên sân nhà là quá khó để đảo ngược. “Tôi nghĩ bàn đầu tiên luôn quan trọng, không chỉ bởi kết quả lượt đi mà còn bởi tính chất của trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng chơi quyết liệt và mạnh mẽ từ phút đầu tiên nhưng không thể ghi bàn. Sau đó Sevilla dần cầm được bóng và họ kiểm soát trận đấu tốt. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn nhưng rồi sau đó Sevilla mở tỷ số và thời điểm đó mọi thứ trở nên khó khăn. Bàn thua thứ 2 khiến cục diện coi như an bài”, HLV người Bồ Đào Nha kết luận.

V.M
Tổng hợp

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN