TTVH Online

Paul Scholes: 'Nhìn Sanchez đá, Mourinho đã sáng mắt ra chưa'

14/03/2018 07:37 GMT+7

Được kỳ vọng nhiều nhất nhưng lại gây thất vọng nhất, Alexis Sanchez không xứng với mức lương 350.000 bảng/tuần nhận từ M.U. Các chuyên gia cho rằng HLV Jose Mourinho nên loại Sanchez khỏi đội hình nếu muốn Quỷ đỏ chơi tốt hơn.

(Thethaovanhoa.vn)- Được kỳ vọng nhiều nhất nhưng lại gây thất vọng nhất, Alexis Sanchez không xứng với mức lương 350.000 bảng/tuần nhận từ M.U. Các chuyên gia cho rằng HLV Jose Mourinho nên loại Sanchez khỏi đội hình nếu muốn Quỷ đỏ chơi tốt hơn.

Mùa Đông 2018, Sanchez đầu quân cho M.U theo bản hợp đồng trao đổi Henrikh Mkhitaryan tới Arsenal. Là chân sút số 1 của Arsenal, từng được Man City ngỏ ý mua với giá 60 triệu bảng, Sanchez đem đến nhiều kỳ vọng cho fan Quỷ đỏ. M.U trao cho Sanchez mức lương cao nhất đội bóng, HLV Jose Mourinho hy sinh nhiều cầu thủ để nhường chỗ cho Sanchez đá chính. Thế nhưng, qua 10 trận đấu, Sanchez chỉ mới ghi được duy nhất 1 bàn thắng, còn lại là những trận thi đấu vật vờ, mất hút trên sân.

Chú thích ảnh
Sanchez chơi vật vờ, thường xuyên để mất bóng

Trận thua 1-2 trước Sevilla rạng sáng nay, Sanchez có lẽ là cầu thủ đá tệ nhất trong đội hình M.U. Cầu thủ Chile liên tục để mất bóng, chuyền hỏng, nhiều lần đẩy M.U vào tình huống nguy hiểm. Sanchez cũng thiếu sự kết nối với các đồng đội xung quanh. Màn trình diễn của Sanchez phải nói là thảm hoạ. Tờ Daily Mail đã chấm cho Sanchez điểm 5, điểm số thấp nhất trong số 22 cầu thủ đá chính trong trận cầu.

Bình luận trên đài BT Sport, cựu danh thủ Paul Scholes đã chỉ trích HLV Mourinho khi quá tin dùng Sanchez: "Marcus Rashford sẽ đáng sợ hơn và chơi tốt hơn khi đá bên cánh trái nhưng Mourinho đã thay đổi để đưa Sanchez vào vị trí tốt nhất. Rồi Sanchez liên tục để mất bóng. Chắc chắn qua 4-5 trận gần đây, Mourinho phải nhận ra rằng Sanchez chơi không đủ tốt".

Chú thích ảnh
Paul Scholes kịch liệt chỉ trích Sanchez

Cùng ngồi box bình luận với Scholes, Steven Gerrard chỉ dùng một từ "tệ" để nói về màn trình diễn của Sanchez.

Rio Ferdinand cho rằng cựu sao Arsenal giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. "Thái độ thi đấu vật vờ, lơ mơ. Khi còn ở Arsenal, Sanchez là cầu thủ truyền cảm hứng. Còn ở đây, Sanchez giống như một người lạ trong đội bóng. Anh ta đang đi tìm cái bóng của chính mình. Khi tới một đội bóng mới, người ta không thể mất hết tài năng của mình như vậy. Chúng tôi đã chờ đợi cậu ta đến và làm nên điều gì đó. Nhưng rồi mọi thứ đã không như mong đợi. Sanchez thoát khỏi chỉ trích thời gian qua là nhờ những kết quả tốt mà M.U có được".

Rio Ferdinand: 'M.U là đội bóng gồm toàn những kẻ lạ lẫm'

Rio Ferdinand: 'M.U là đội bóng gồm toàn những kẻ lạ lẫm'

Cú đúp của Wissam Ben Yedder khiến bàn thắng của Romelu Lukaku chỉ còn mang tính danh dự, chính thức tiễn M.U rời Champions League trong một trận cầu mà Quỷ đỏ được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế. Rio Ferdinand cảm thấy khó có thể chấp nhận sự thật này.

Bình luận viên Charlie Nicholas của Sky Sport thậm chí còn cho rằng M.U nên loại Sanchez nếu muốn có kết quả khả quan hơn. "Đầu mùa, M.U chơi khá ổn. Paul Pogba được đẩy lên cao với Jesse Lingard hỗ trợ phía sau. Khi Sanchez đến, cả đội hình phải thay đổi để phù hợp với cậu ta. Sanchez, thời điểm hiện tại, không xứng góp mặt trong đội hình M.U. Chơi quá cá nhân, mất bóng quá thường xuyên, chuyền hỏng rất nhiều".

Trận đấu đêm qua, cú đúp của Ben Yedder đã giúp Sevilla đánh bại M.U với tỷ số 2-1 chung cuộc. Trận thua này khiến giấc mơ Champions League chính thức khép lại với Quỷ đỏ. Niềm hy vọng còn lại với thầy trò Mourinho là đấu trường FA Cup, nơi họ có trận đấu với Brighton vào cuối tuần này.

Bàn mở tỷ số của Sevilla

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Sevilla

Bàn rút ngắn tỷ số 1-2 của Lukaku

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN