TTVH Online

Đề cử Nhạc sĩ của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018: Thời của 'người trẻ' lên ngôi

13/03/2018 16:17 GMT+7

Cả 5 nhạc sĩ lọt vào đề cử Nhạc sĩ của năm - Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần 13-2018 đều là người trẻ, thậm chí rất trẻ. Đó là một tín hiệu đáng mừng khi thế hệ trẻ đã đủ tầm để kế cận lớp đàn anh đi trước.

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Cả 5 nhạc sĩ lọt vào đề cử Nhạc sĩ của năm - Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần 13-2018 đều là người trẻ, thậm chí rất trẻ. Đó là một tín hiệu đáng mừng khi thế hệ trẻ đã đủ tầm để kế cận lớp đàn anh đi trước.

Có thể thấy, cả 5 nhạc sĩ được đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm đều là người trẻ, trong đó Rhymatisc và Vũ Minh Tâm là cái tên khá mới mẻ đối với công chúng, dù trước đó, hai anh chàng này cũng đã có những ca khúc được một số ca sĩ thể hiện thành công. Ba người còn lại gồm Dương Cầm, Phạm Toàn Thắng, Lê Cát Trọng Lý đều được đánh giá là những “cao thủ” của lứa nhạc sĩ thế hệ 8-9x. Cả 5 gương mặt này vừa sáng tác giỏi, hát được, lại chơi nhạc cụ giỏi, có người kiêm luôn cả nghề phối khí, “nhà sản xuất” cho các ca sĩ hoặc các chương trình.

Điều dễ nhận thấy nhất từ 5 nhạc sĩ này, đó chính là sự hiện đại, văn minh trong tư duy âm nhạc của họ. Sự cập nhật dòng chảy âm nhạc quốc tế, kế thừa những tinh túy của âm nhạc truyền thống trong nước để hòa trộn làm nên những sắc màu âm nhạc đương đại, vừa rất mới lại rất Việt Nam, chính là những đặc điểm nổi bật của hầu hết trong số họ.

Chú thích ảnh

Lê Cát Trọng Lý có lẽ là người nổi tiếng sớm nhất trong 5 người, trước cả Dương Cầm và Phạm Toàn Thắng. Lý có những cái rất đặc biệt, từ tính cách đến âm nhạc. Cô dường như tách hẳn dòng chảy xô bồ ngoài kia, luôn tĩnh tại và khoan thai, nhìn mọi thứ tưởng đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Lý là một người cá tính nhưng không nổi loạn, cô thậm chí còn “hiền hơn cả hiền”, thế nên cô tự nhận mình là “khù khờ” và có cả những show diễn lấy cái tên dễ thương ấy. Năm 2017, album Không sao về bắt đầu của Lý được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Không ầm ỹ như những ca sĩ “ngôi sao”, nhưng khán giả của Lý là những người chung thủy, họ cũng thường trầm - lắng - sâu sắc giống Lý, thế nên giữa nghệ sĩ và khán giả tạo thành một sợi dây vững chãi, chắc chắn.

Dương Cầm thì khác, anh không nổi như Lê Cát Trọng Lý trước đó, nhưng năm 2017 lại nổi kiểu... rất “truyền hình thực tế”, đó là những tranh cãi về chuyên môn nghệ thuật. Tuy nhiên, ngoài việc tham gia và đoạt ngôi vị Á quân của sân chơi nhà nghề thì anh còn thực hiện vai trò nhà sản xuất cho nhiều chương trình và ca sĩ, trong đó phải kể đến album Duyên của ca sĩ Hồng Duyên. Đây là một album chất lượng rất tốt và có nhiều sáng tạo, khi “làm mới” rất nhiều những bản dân ca nguyên gốc của các miền. Bên cạnh đó, bài hát Duyên (chủ đề album) và gần đây nhất là Lũ đêm (sáng tác trong Sao đại chiến) là 2 ca khúc được Dương Cầm sáng tác, tạo những ấn tượng rất tốt đẹp cho giới chuyên môn, truyền thông và khán giả.

Phạm Toàn Thắng cũng có một năm hoạt động tưng bừng. Các dự án với Hà Anh Tuấn, Phùng Khánh Linh The Voice và nhiều ca sĩ khác đã được thực hiện trong năm 2017. Có thể nói, sự kết hợp với Hà Anh Tuấn trong các dự án của anh là một trong những điểm nhấn thú vị của Phạm Toàn Thắng. Anh có lẽ là một nhạc sĩ có nhiều bài “Hit” bậc nhất showbiz hiện nay. Những ca khúc gần đây như 30, Anh ấy, cô ấy... cho thấy một Phạm Toàn Thắng chín chắn và sâu sắc hơn. Ngoài tham gia các show truyền hình thực tế, Phạm Toàn Thắng vẫn thể hiện thế mạnh là sáng tác ca khúc, anh là một trong những nhạc sĩ trẻ “đắt hàng” nhất thị trường nhạc Việt trong vài năm trở lại đây.

Vũ Minh Tâm được coi là sự đột phá của làng nhạc sĩ trẻ năm 2017. Chỉ cần với một album Ngài của Khánh Linh, cựu quán quân Bài hát Việt đã gây được ấn tượng mạnh với giới làm nghề, khi thay đổi Khánh Linh từ một người chuyên hát semi pop sang nhạc điện tử pha trộn cả rock. Có thể nói, “ít nhưng chất” là những gì mà khán giả nhìn thấy ở Vũ Minh Tâm. Thế mạnh của Tâm là semi classic, bên cạnh đó, anh cũng là người rất cập nhật xu hướng âm nhạc hiện đại, vì thế, những sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại đã làm nên thành công cho Vũ Minh Tâm, đặc biệt là album Ngài của Khánh Linh, sản phẩm cũng lọt vào đề cử Album của năm - Giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm nay.

Rhymastic là một cái tên khá mới với công chúng nói chung, nhưng với cộng đồng underground thì anh đã trở nên quen thuộc kể từ khi tham gia sân chơi The Remix và gần đây là Sao đại chiến. Ngoài khả năng viết và tự rap, Rhymastic (Vũ Đức Thiện) còn sáng tác ca khúc rất “chất”, và Yêu 5 (trong loạt 5 bài viết về yêu) chính là một trong những ca khúc “quốc dân” của cộng đồng underground trong năm 2017 với hơn 20 triệu luợt nghe. Ngoài ra, Treasure cũng là một bản electronic được nhiều khán giả trẻ yêu thích.

Với sự cân tài, ngang sức, 5 đề cử Nhạc sĩ của năm cũng sẽ là một bảng khó đoán. Đấy cũng chính là điều góp phần làm nên kịch tính của Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến năm nay.

Đề cử Nhạc sĩ của năm

1.    Dương Cầm
2.    Lê Cát Trọng Lý
3.    Rhymastic
4.    Vũ Minh Tâm
5.    Phạm Toàn Thắng

9h30 thứ Năm 15/3 bầu chọn Cống hiến

Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018 sẽ được tổ chức lúc 9h30 ngày 15/3 tại Hà Nội và TP.HCM. Dự kiến với sự tham gia của gần 100 phóng viên các báo, đài.

Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) lúc 20h ngày 22/3. Truyền hình trực tiếp trên VTV6. Từ 18h cùng ngày sẽ là sự kiện thảm đỏ.

Đề cử Album của năm, giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018: 'Nữ quyền' lên ngôi

Đề cử Album của năm, giải Âm nhạc Cống hiến lần 13 - 2018: 'Nữ quyền' lên ngôi

5 mảng màu khác nhau của 5 thế hệ ca sĩ đã làm nên một bảng đề cử “âm tính” hoàn toàn thuyết phục người nghe. Việc tò mò sắp tới của khán giả là chỉ còn ngồi dự đoán xem giải thưởng sẽ vinh danh người may mắn nào!

Ngô Bá Lục

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN