TTVH Online

Mourinho đã làm gì mà Rashford chơi hay đến vậy?

12/03/2018 19:23 GMT+7

Rashford vừa tỏa sáng với cú đúp giúp M.U đánh bại Liverpool ở Premier League. Màn trình diễn của tiền đạo người Anh khiến những người chỉ trích anh cảm thấy bối rối. Frank de Boer là một trong số đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Rashford vừa tỏa sáng với cú đúp giúp M.U đánh bại Liverpool ở Premier League. Màn trình diễn của tiền đạo người Anh khiến những người chỉ trích anh cảm thấy bối rối. Frank de Boer là một trong số đó.

“Đáng tiếc Mourinho lại dẫn dắt M.U. Bình thường thì HLV sẽ tạo cơ hội thi đấu Rashford vì cậu ta là người Anh. Nhưng Mourinho lại không làm thế. Ông ấy chỉ coi trọng kết quả”, Frank de Boer cho rằng HLV Bồ Đào Nha chính là nguyên nhân khiến Marcus Rashford không thể phát triển được tài năng ở Old Trafford.

Việc Mourinho không cho Rashford đá thường xuyên khiến nhiều người lo ngại cơ hội dự World Cup của anh. Nhưng phải sau đây ít nhất 2 tháng nữa thì M.U và đa số các fan của họ mới có thể thể nghĩ nhiều đến ĐTQG. Có một sự thật tàn nhẫn là các cầu thủ đá cánh trái của Quỷ Đỏ như Martial và Alexis Sanchez tỏ ra xuất sắc hơn Rashford nếu gặp đúng ngày đẹp trời của họ.

Chú thích ảnh

Nhưng dù không được ra sân thường xuyên, Rashford mùa này vẫn chơi nhiều hơn cùng kỳ mùa trước (40 so với 36 trận). Cú đúp vào lưới Liverpool mới rồi giúp anh vượt qua tổng số bàn thắng (11) ghi được ở mùa trước và mục tiêu ghi 20 bàn mùa này hoàn toàn khả thi nếu Rashford tiếp tục phong độ ghi bàn như trận vừa qua.

"Rashford không nên ở lại M.U vì anh không được ra sân thường xuyên..." là cách nghĩ mà Gary Neville cho rằng là quá vớ vẩn: “Ai mà bảo Rashford nên rời khỏi M.U đúng là vớ vẩn. Cậu ta đã tỏa sáng trong 18 tháng rồi sau đó nhiều khi không được thi đấu. Nhưng cầu thủ đá cánh hoặc tiền đạo trẻ nào mà chả vậy. Mọi cầu thủ trẻ tôi biết đều trải qua giai đoạn mất phong độ và có những thời điểm không được trao cơ hội nữa. Điều đó không có nghĩa anh ta không còn được tin tưởng. Cầu thủ đá cánh nào cũng có lúc mất phong độ. Đến một tượng đài ở Old Trafford như Ryan Giggs trước đây cũng có lúc sa sút cơ mà”.

‘Thật đáng tiếc khi Rashford phải thi đấu dưới thời Mourinho’

‘Thật đáng tiếc khi Rashford phải thi đấu dưới thời Mourinho’

HLV Frank De Boer tin rằng Marcus Rashford xứng đáng có cơ hội ra sân mỗi tuần và thật tiếc cho anh khi thi đấu dưới thời Jose Mourinho.

 

Chú thích ảnh

Thực tế những lần Mourinho gạt bỏ hoặc rút Rashford ra sớm là hoàn toàn có thể hiểu được. “Tôi có cảm giác Rashford sẽ không ghi bàn”, HLV Bồ Đào Nha nói sau chiến thắng trước Derby ở cúp FA hồi đầu năm. Ông lí giải thêm là tiền đạo 20 tuổi đã bỏ lỡ những cơ hội cực kỳ ngon ăn. Vậy mà trận ấy thực tế Rashford vẫn đá tới 79 phút.

Các fan M.U có thể không hài lòng với việc Mourinho cho thay Rashford trong các trận gặp Spurs và Liverpool nhưng ông đều có lí do. Ở trận gặp Spurs, Martial mới là người ghi bàn quyết định cho Quỷ Đỏ. Ở trận gặp Liverpool, Rashford dính thẻ vàng ở hiệp 1 và cần phải thay ra. Nhưng chính giai đoạn ngổi dự bị đã tạo động lực cho Rashford.

Mọi cái nằm trong tính toán của Mourinho và khi cảm thấy thời điểm đã dến, ông đưa Rashford trở lại đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ. Thực tế cho thấy Mourinho có lí. Rashford chơi không tệ trước Sevilla dù M.U không thể ghi bàn. Anh tiếp tục thể hiện rất tích cực trước Crystal Palace và thuyết phục được Mourinho để anh đá chính trước Liverpool sau khi ông đắn đo giữa anh và Jesse Lingard.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN