TTVH Online

Không phải M.U, Liverpool mới là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa tới

10/03/2018 11:44 GMT+7

Liverpool đang cho thấy họ sẽ là ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch mùa giải sau, chứ không phải là M.U.

(Thethaovanhoa.vn) –Liverpool đang cho thấy họ sẽ là ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch mùa giải sau, chứ không phải là M.U. 

Người ta sẽ có dịp chứng kiến hai HLV với 2 triết lý bóng đá trái ngược nhau là Jose Mourinho và Juergen Klopp đối đầu vào hôm nay trong trận đấu giữa M.U và Liverpool. M.U của Mourinho là đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn trong khi Liverpool của Klopp thiên về tấn công. Và khi có phong độ cao, Liverpool là một đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào ở châu Âu.

Cuộc đọ sức sắp tới được xem là trận đấu tranh giành vị trí thứ 2 giữa M.U và Liverpool. Tuy nhiên, Mourinho và Klopp chắc chắn đã có những chuẩn bị cho mùa giải sau, khi mà Man City đã nắm chắc chức vô địch Premier League mùa này.

Chú thích ảnh
Liverpool gây ấn tượng với lối chơi tấn công

Một câu hỏi được đặt ra là giữa M.U và Liverpool, đội bóng nào sẽ là ứng cử viên số một ngăn Man City bảo vệ thành công chức vô địch Premier League mùa sau?

Với phong độ thi đấu hiện tại của Liverpool, các CĐV của đội bóng chủ sân Anfield có thể tự tin và mong chờ sự đột phá của đội bóng con cưng ở mùa giải sau. Sự thực thì Liverpool đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về lối tấn công hấp dẫn của mình ở mùa giải này.

Ông Klopp có thể mất thêm thời gian để đưa Liverpool đạt tới trình độ của Dortmund mà HLV này dẫn dắt. Tuy nhiên, Liverpool hiện tại cho thấy họ đang đi đúng hướng và có thể vươn tới đẳng cấp mới. Liverpool đã chơi tuyệt hay và là đội bóng duy nhất đã đánh bại Man City ở mùa giải này.

Liverpool đang nắm giữ kỉ lục là đội bóng Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu trên sân khách tại giai đoạn knock-out Champions League. Sẽ không quá lời nếu cho rằng nhiều đội bóng muốn tránh gặp Liverpool ở thời điểm này.

Ông Klopp có tuyển mộ cầu thủ một cách kĩ lưỡng. HLV người Đức chỉ mua những cầu thủ mang lại sự cân bằng cho Liverpool và lúc này, người ta đã thấy được điều đó ở đội bóng chủ sân Anfield. Trên hàng công, bộ ba Firmino, Salah và Mane đã thể hiện phong độ đáng sợ, bất chấp Coutinho ra đi vào tháng Giêng năm nay.

Nhiều CĐV Liverpool đã phàn nàn rằng đội bóng con cưng của họ thiếu vắng một trung vệ đẳng cấp. Nhưng Klopp đã mang về Anfield trung vệ Van Dijk vào tháng Giêng năm nay để củng cố hàng thủ. Bản hợp đồng này sẽ giúp Liverpool là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa sau. Đó là con chưa kể tới Naby Keita, cầu thủ sẽ gia nhập Liverpool vào Hè năm nay.

Anh có lối chơi như Kante. Nhưng cũng phải nói rằng, Keita là một cầu thủ toàn diện. Không chỉ phòng ngự tốt, Keita còn là một cầu thủ nguy hiểm với hàng thủ đối phương mỗi lúc anh dâng cao. Hôm qua, anh đã thực hiện 1 pha kiến tạo ấn tượng cho Timo Werner ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho RB Leipzig trước Zenit tại Europa League. Sau khi chạy vượt qua 3 cầu thủ đối phương, Keita đã chọc khe cho Werner thoát xuống ghi bàn. Anh sẽ đóng góp rất nhiều vào lối chơi của Liverpool ở mùa giải sau.

Chú thích ảnh
Mourinho vẫn chưa giải được bài toán về Sanchez

Trong khi đó, M.U đang đối mặt với những vấn đề. Theo các tin đồn, Anthony Martial sẽ không được kí hợp đồng mới. Dù M.U đã giành Alexis Sanchez ngay trước mặt Man City nhưng Mourinho vẫn chưa giải được bài toán về cách sử dụng Sanchez. Sự có mặt của Sanchez còn ảnh hưởng tới cơ hội ra sân của Marcus Rashford. Đây là điều mà các CĐV của M.U đang rất lo ngại.

GÓC CHIẾN THUẬT: M.U sẽ tấn công Liverpool, hay lại 'đỗ xe bus'?

GÓC CHIẾN THUẬT: M.U sẽ tấn công Liverpool, hay lại 'đỗ xe bus'?

Thứ Bảy này, mọi ngả đường sẽ dẫn về Old Trafford, nơi diễn ra cuộc đại chiến giữa M.U và Liverpool. Câu hỏi đầu tiên: Liệu HLV Jose Mourinho có tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự tiêu cực như ở trận lượt đi hồi tháng Mười năm ngoái.

Pogba vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng kể từ khi anh quay trở lại CLB từ Juventus cách đây 2 năm. Nguyên nhân được cho là Mourinho đã buộc Pogba phải chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Gary Neville đã nói sau trận gặp Crystal Palace rằng De Gea là cầu thủ duy nhất trong đội hình hiện tại của M.U đã vươn tới đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên Real Madrid chắc chắn sẽ gõ cửa M.U để hỏi mua De Gea vào Hè năm nay. “Quỷ đỏ” sẽ đối mặt với cuộc chiến giữ chân De Gea, nếu như họ muốn tiếp tục cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa tới.

Sự thực là phương pháp của Mourinho đã không mang lại hiệu quả như mong đợi ở mùa giải này, nhưng HLV người Bồ Đào Nha không có thói quen thay đổi. Trận đấu sắp tới sẽ chỉ ra rằng ai mới là ứng cử viên đáng gờm cho cuộc đua vô địch mùa sau. Mặc dù Liverpool là đội bóng đầy hứa hẹn nhưng rõ ràng, không thể gạch bỏ M.U.

Sơn Tùng

Theo Sportsjoe

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN