TTVH Online

Mourinho sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu bỏ rơi Rashford

10/03/2018 12:26 GMT+7

Marcus Rashford là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của Man United và cả nước Anh. Tuy nhiên, anh thường xuyên phải ngồi dự bị và sẽ thật sai lầm khi Jose Mourinho tiếp tục bỏ qua những phẩm chất quý giá của tiền đạo 20 tuổi này.

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng của Man United và cả nước Anh. Tuy nhiên, anh thường xuyên phải ngồi dự bị và sẽ thật sai lầm khi Jose Mourinho tiếp tục bỏ qua những phẩm chất quý giá của tiền đạo 20 tuổi này.

Đã hơn 2 năm kể từ ngày Marcus Rashford lập cú đúp trong trận ra mắt Man United gặp Midtjylland. Chỉ mới 20 tuổi, anh đã lập kỷ lục khi có 110 lần ra sân cho CLB và 15 lần thi đấu cho đội tuyển Anh. Đối với nhiều người, họ rất mong chờ sự trở lại của Rashford trong trận đấu với Liverpool và được thấy anh tỏa sáng.

Tuy nhiên, có những mối lo ngại trong thời gian gần đây. Tiền đạo người anh đã có chuỗi 9 trận liên tiếp không được đá chính lần nào, nhất là trong thời điểm Jose Mourinho đang rất thoải mái chọn những phương án tấn công. Kể từ lần cuối cùng Rashford đá chính tại Premier League, Jesse Lingard đã đá chính 8 trong 9 trận trên hàng tiền đạo còn Anthony Martial đá chính 6 lần, Juan Mata và bản hợp đồng mới Alexis Sanchez mỗi người đều có 5 lần ra sân trong đội hình xuất phát.

Ngay cả Henrikh Mkhitaryan, vốn đã sang Arsenal, cũng được nghe tiếng còi khai cuộc gần đây hơn so với Rashford khi được trao cơ hội trong trận đấu với Southampton hồi tháng 12. Và ở trận đấu tiếp theo gặp Everton, cơ hội của Rashford đã tới khi Romelu Lukaku bị chấn thương. Nhưng một lần nữa, anh lại bị bỏ qua và HLV Mourinho đã chọn Martial đá chính.

"Tôi nghĩ rằng các cầu thủ luôn cảm thấy áp lực khi họ không được ra sân trong một trận đấu. Nhưng hành động đó cũng để khuyến khích họ chơi tốt hơn và chiến đấu cho vị trí của mình”, cựu cầu thủ Gary Neville phát biểu.

"Luôn luôn có sự cạnh tranh cho những vị trí ở Man United. Những cầu thủ bị nghi ngờ sẽ phải đấu tranh cho những vị trí đó. Rashford và Martial đều là những cầu thủ chất lượng, nhưng cũng có một số vấn đề”.

“Marcus đã xuống phong độ, nhưng cậu ta còn trẻ và phải học hỏi từ đó. Cậu ấy cần tập trung vào việc tập luyện và gây ấn tượng với Jose. Cả hai đều cần ổn định hơn”.

Chú thích ảnh
Đã từ rất lâu Rashford không được đá chính

Chuỗi 9 trận không đá chính trước đây của Rashford đến ở mùa giải 2016/2017. Thời điểm đó, cầu thủ người Anh không ghi được bàn nào trong suốt 20 trận. Ở mùa giải này, Rashford đã ghi được 6 bàn sau 22 lần ra sân ở Premier League. Và màn trình diễn của cầu thủ 20 tuổi khi được thay vào trong trận đấu với Crystal Palace vừa qua đã nhắc nhở người hâm mộ rằng anh xứng đáng có cơ hội đá chính nhiều hơn.

“Marcus rất giỏi, ngay lập tức cậu ấy đã tạo ra những tình huống nguy hiểm và mở ra nhiều khoảng trống để các cầu thủ tấn công của chúng tôi đột phá. Cậu ấy đã thi đấu tốt hôm nay”, Mourinho phát biểu sau trận đấu.

Những pha đi bóng trực diện và sự tự tin trong việc kiểm soát bóng của Rashford là những tác động mà Man United cần để thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi đang bị dẫn trước 2 bàn. Họ có thể làm được điều tương tự ngay từ đầu trong trận đấu với Liverpool đêm nay (10/3).

Đoàn quân của Jurgen Klopp đã cải thiện hàng phòng ngự rất nhiều sau mùa đông. The Kop giờ đây có khả năng hóa giải những đường tấn công đa dạng và đó là lúc Mourinho cần Rashford phát huy thế mạnh của mình.

Mourinho thường nói cách ông đối xử với Rashford cũng giống như cách ông từng làm với Juan Mata ở Chelsea. Việc được lọt vào đội hình 18 người cho thấy ông đã rất tin tưởng các cầu thủ, ngay cả khi họ không được ra sân nhiều như mong muốn.

“Ở tuổi này, những gì Rashford làm được đã là quá đủ và những kinh nghiệm cậu ấy gặt hái được cũng là quá đủ đối với chúng tôi. Chúng tôi hài lòng về điều đó”, Mourinho nói về Rashford thời gian gần đây. “Nhưng vì cậu ấy đã tạo ảnh hưởng như vậy ngay từ đầu, có lẽ mọi người mong đợi cậu ấy được ra sân nhiều hơn và ghi nhiều bàn hơn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy”.

“Marcus là một cầu thủ trẻ tuyệt vời và cũng có nền tảng. Chắc chắn chúng tôi đều yêu mến cậu ấy và sẽ cho cậu ấy cơ hội”.

“Điểm mạnh của Rashford là cậu ấy có thể đá được cả 3 vị trí trên hàng công. Vì vậy, ngay cả khi không đá chính, việc cậu ấy có mặt trên ghế dự bị sẽ giúp tôi và đội bóng yên tâm hơn. Cậu ấy là một lựa chọn tuyệt vời cho chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Mourinho vẫn đề cao giá trị của Rashford
 
M.U tự tin về chiến thắng trước Liverpool nhờ vũ khí lợi hại của Nemanja Matic

M.U tự tin về chiến thắng trước Liverpool nhờ vũ khí lợi hại của Nemanja Matic

Nemanja Matic đã lấy lại phong độ và đây chính là dấu hiệu đáng mừng cho M.U khi mà họ sắp đụng độ Liverpool.

Đáng chú ý là mặc dù được ca ngợi như vậy, Rashford mới chỉ đá chính 29 lần trong 67 trận ở Premier League dưới thời Mourinho và hiệu suất đó còn đang bị giảm đi.

Với việc World Cup đang tới gần, Man United nên tìm cách để Rashford có thể ra sân nhiều hơn và tạo ấn tượng với HLV Gareth Southgate. Bên cạnh đó, vào thời điểm Man United bắt đầu thiếu năng động hơn và khi những khoảng trống bên phần sân đối thủ đã bị kiểm soát, khả năng kéo căng hàng phòng ngự của tiền đạo trẻ người Anh là không thể bỏ qua.

Chắc chắn Rashford sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng tiền đạo 20 tuổi cũng có thể tỏa sáng ngay trong một vài thời điểm mà Man United cần những phẩm chất của anh. Tuy nhiên, Rashford sẽ chẳng chứng minh được gì nếu cứ tiếp tục phải dự bị. Và đôi khi thời điểm tốt nhất để nói về tương lai chính là bây giờ…

Trung Phạm

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN