TTVH Online

TP Hồ Chí Minh: Tai nạn giao thông tăng cả số vụ và người chết trong quý 1

09/03/2018 15:35 GMT+7

Theo báo cáo Ban an toàn giao thông, trong quý I/2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 212 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 206 người chết, 60 người bị thương.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo cáo Ban an toàn giao thông, trong quý I/2018, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 212 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 206 người chết, 60 người bị thương.

So với cùng kỳ năm trước tăng 38 vụ, tăng 53 người chết, tăng 5 người bị thương. Trong đó, xe mô tô, gắn máy (xảy ra 192 vụ, chiếm 92%); số vụ tự gây tai nạn giao thông xảy ra 36 vụ làm chết 36 người và vi phạm nồng độ cồn xảy ra 36 vụ làm chết 32 người; số vụ tai nạn giao thông do bộ hành gây ra là 18 vụ.

Chú thích ảnh
Một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức trong quý I/2018

Trước thực trạng đáng báo động trên, Uỷ ban an toàn giao thông và lãnh đạo công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn 4 cụm toàn thành phố, nhất là các quận huyện vùng ven, khu vực cửa ngõ. Đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trong thời gian qua.

Đại tá Trần Đức Tài – Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn 4 cụm toàn thành phố. 

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bám sát vào chủ đề năm 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”; tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng điểm, xác định các khu vực, tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông; tiếp tục duy trì triển khai thực hiện phương án phối hợp huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 34 điểm phức tạp và duy trì hiệu quả hoạt động 2 nhóm phản ứng nhanh xử lý sự cố về ùn tắc giao thông tại cảng Hàng không Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái.

Sau thời gian triển khai thực hiện định kỳ 3 tháng, cụm trưởng các cụm sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đảm trách để báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh có ý kiến chỉ đạo.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN