TTVH Online

'Remember Me' giành giải Oscar: 'Bài hát ru' viết trên... tàu điện ngầm

06/03/2018 08:06 GMT+7

Cặp vợ chồng Kristen Anderson-Lopez (45 tuổi) và Robert Lopez (43 tuổi) đã đoạt giải Oscar Ca khúc hay nhất trong phim với nhạc phẩm "Remember Me", (trong phim hoạt hình "Coco").

(Thethaovanhoa.vn) - Cặp vợ chồng Kristen Anderson-Lopez (45 tuổi) và Robert Lopez (43 tuổi) đã đoạt giải Oscar Ca khúc hay nhất trong phim với nhạc phẩm Remember Me, (trong phim hoạt hình Coco).

Đây là giải Oscar thứ hai của bộ đôi nhà soạn ca khúc này, sau 4 năm họ đoạt giải tương tự với nhạc phẩm siêu ăn khách Let It Go trong phim hoạt hình bom tấn Frozen (Nữ hoàng băng giá).

Lấy cảm hứng sáng tác ở những nơi kỳ lạ

Khi lên nhận giải Tượng Vàng Ca khúc trong phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 năm 2018, Robert Lopez đã dành tặng giải thưởng này cho người mẹ quá cố của anh. Còn vợ anh nói rằng cô thực sự thấy hạnh phúc khi trong danh sách đề cử ở hạng mục này còn có tên tuổi của một số đồng nghiệp nữ khác.

"Đêm nay, tôi thực sự muốn dành thời gian để nhìn ngắm những nhà soạn ca khúc cực kỳ tài năng. Danh sách này không chỉ cho thấy sự đa dạng mà nó còn thể hiện sự bình đẳng về giới" – Anderson Lopez nói.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trong phim hoạt hình “Coco”

Đoạt được giải này, Remember Me đã "vượt" được các "đối thủ nặng ký" là Mighty River của Mary J. Blige trong phim Mudbound; Stand Up for Something của Common và Diane Warren trong phim Marshall; This Is Me của Benj Pasek và Justin Paul trong phim The Greatest Showman Mystery of Love của Sufjan Stevens trong phim Call Me by Your Name.

Có điều đặc biệt là bộ đôi nhà soạn ca khúc Robert và Kristen đã lấy cảm hứng sáng tác Remember Me ở những nơi kỳ lạ.

"Chúng tôi đã thu âm bản demo trong một quán ăn ở La Jolla, vùng đồi ven biển thuộc San Diego, bang California và từng soạn lời cho phần mở đầu lễ trao giải Oscar 2015 của MC Neil Patrick Harris trong một chiếc xe limo khi đang trên đường tới lễ trao giải Grammy" – bộ đôi Robert & Kristen cho biết – "Chúng tôi còn sáng tác tại hành lang ở Disney Studio."

Cách đây vài năm, Kristen soạn ca từ nhạc phẩm Remember Me khi đang ở trên một chuyến tầu từ Brooklyn tới Manhattan. Sáng hôm sau, khi Kristen vẫn còn trong bộ đồ tập, chồng cô đã cho cô nghe giai điệu ca khúc.

"Phần lớn ca từ của Remember Me được viết trên tầu điện ngầm. Đó là thời gian di chuyển trong ngày và bạn không phải phân tâm khi ít nhất bạn không bị Internet "quấy nhiễu"" – Kristen nói.

Bộ đôi sáng tác này đã "nung nấu" những ý tưởng cho Remember Me sau khi gặp Lee Unkrich, đạo diễn phim hoạt hình Coco, hồi năm 2011.

"Unkrich muốn chúng tôi thể hiện rõ rằng, âm nhạc có thể bộc lộ được cảm xúc và sức mạnh hơn lời nói, rằng ca khúc ấy phải cho thấy được ý nghĩa của những thứ khác nhau trong phim và có thể giúp nhân vật chính, Miguel (do Anthony Gonzalez lồng tiếng) bộc lộ được ý nghĩa lớn hơn của câu chuyện" – Kristen kể.

Coco kể câu chuyện về cậu bé Miguel 12 tuổi. Mong ước trở thành một nhạc sĩ của cậu đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Sau cuộc "đụng độ" với gia đình, Miguel bị kẹt trong "Land of the Dead" (Miền đất của người chết) và ở nơi đây những tổ tiên đã qua đời từ lâu của Miguel đã giúp cậu trở lại vùng đất của người sống.

Chú thích ảnh
Bộ đôi nhà soạn ca khúc Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

"Bài hát ru" trong "bức thư tình"

Như đánh giá của đạo diễn Lee Unkrich, Coco được coi là "bức thư tình" của văn hóa Mexico và ngày lễ "Day of the Dead" (Ngày của người chết), ngày tưởng nhớ những người thân đã khuất.

Cả Kristen và Robert đều biết rất rõ rằng họ có sáng tác thế nào thì ca khúc đó phải nhất thiết phù hợp với chủ đề phim, tức là phải giữ được các thành viên trong gia đình gần gũi nhau cho dù phải xa cách nhau hoặc chết. Họ nhận thấy đồng cảm với nhân vật Hector Rivera (Gael Garcia Bernal lồng tiếng) người sáng tác Remember Me trong phim và coi đây như một bài hát ru nhằm giữ được sống động ký ức của anh với cô con gái Coco khi anh thường phải lưu diễn xa nhà.

Ca khúc này còn được sử dụng như một tác phẩm nhớ về quá khứ để đưa Coco (Ana Ofelia Murguia) khi đã lớn tuổi hơn trở về với thời thơ ấu của mình và Miguel Rivera (Anthony Gonzalez) được đoàn tụ với cụ của mình.

"Nhân vật Hector Rivera đã sáng tác một tình khúc đã lấy cảm hứng từ tình yêu dành cho cô con gái của mình. Chúng tôi hiểu rõ được sức mạnh của bài hát ru, nhất là khi bạn ở xa nhà. Do công việc nên chúng tôi phải thường xuyên xa nhà, bởi vậy tôi coi Remember Me như khúc hát ru cho những đứa con tôi" - Kristen chia sẻ - "Mỗi khi xa nhà, làm thế nào để giữ liên lạc với các con khi phải sống xa nhau? Tôi viết ca khúc này bằng những cảm xúc riêng, chính vì vậy tôi dễ dàng soạn được phần ca từ cho Remember Me. "Tạm biệt tình yêu của tôi, luôn nhớ những gì chúng ta đã cùng nhau có được - đó là một câu trong ca từ bài hát."

Trong phim, ca khúc này được thể hiện khác nhau qua giọng của Benjamin Bratt, Gael Garcia Bernal, Ana Ofelia Murguia. Còn Miguel và Natalia Lafourcade trình diễn phiên bản pop trong phần "end credits" (phần giới thiệu sau phim). Trên Youtube, phiên bản Remember Me của cặp nghệ sĩ gốc Mexico này đã nhận được 2 triệu lượt xem.

Song phiên bản Remember Me gây xúc động nhất do ngôi sao nhí Anthony Gonzalez (lồng tiếng cho Miguel) thể hiện ở gần cuối phim.

Coco là phim 3D thuộc thể loại hoạt hình, giả tưởng, phim ca nhạc và phiêu lưu sản xuất do Pixar Animation Studios sản xuất dựa vào ý tưởng của Lee Unkrich. Coco đã đoạt giải Oscar Phim hoạt hình hay nhất năm 2018.

Pixar bắt đầu phát triển phim này vào năm 2016, nhưng Unkrich đã xúc tiến làm phim từ cách đây 6 năm.

Coco được công chiếu vào ngày 20/10/2017 tại LHP Quốc tế Morelia ở Morelia, Mexico và được phát hành ở Mexico một tuần sau đó. Phim được phát hành ở Mỹ vào ngày 22/11/2017 và đến nay đã thu về được 740 triệu USD từ phòng vé.

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Oscar 2018

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Oscar 2018

Những câu chuyện bên lề lễ trao giải Oscar 2018 cũng được quan tâm không kém cuộc đua dành lấy tượng vàng danh giá. 

Việt Lâm (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN