TTVH Online

Tuấn Anh mặc số áo lạ, HAGL treo số áo 12

05/03/2018 19:03 GMT+7

CLB HAGL chính thức công bố danh sách đăng ký thi đấu và số áo của các cầu thủ tại V-League 2018, trong đó họ treo số áo 12 với ý nghĩa đặc biệt.

(Thethaovanhoa.vn) - CLB HAGL chính thức công bố danh sách đăng ký thi đấu và số áo của các cầu thủ tại V-League 2018, trong đó họ treo số áo 12 với ý nghĩa đặc biệt.

Tuấn Anh mặc số áo lạ

Chiều nay (5/3), CLB HAGL đã công bố danh sách 30 cầu thủ đăng ký cho mùa giải 2018. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được đăng ký số áo 46 hết sức lạ lẫm. Việc tiền vệ sinh năm 1995 lựa chọn số áo này hiện vẫn chưa được lý giải. Trước đây, Tuấn Anh từng khoác áo số 8 ở HAGL, số 32 ở Yokohama FC. Anh cũng từng mặc số áo 11 khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Số 8 của Tuấn Anh được tiền vệ Minh Vương mặc. Những cầu thủ nổi bật như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường vẫn mặc số áo ưa thích, lần lượt là 10, 9, 17 và 6. Hai cầu thủ ngoại là Kim Jin Seo và Romario khoác áo số 20 và 32.

Chú thích ảnh
Danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2018 của CLB HAGL. Ảnh: Hoang Anh Gia Lai FC.

HAGL treo số áo 12

Ngoài số áo của Tuấn Anh, CLB HAGL cũng tiến hành treo số áo 12 cho các CĐV. Đây được xem là hành động tri ân của HAGL đối với người hâm mộ trong suốt thời gian qua. Trước đây, số áo này thuộc về tiền vệ Phan Thanh Hậu.

Ở nước ngoài, việc các CLB treo số áo nhằm tri ân CĐV hay các huyền thoại không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một CLB làm điều tương tự.

XSKT Cần Thơ sẽ thăng hoa nhờ là HAGL ‘phiên bản 2.0’?

XSKT Cần Thơ sẽ thăng hoa nhờ là HAGL ‘phiên bản 2.0’?

Mùa giải V-League 2018, có 1,5 suất xuống hạng và ngay từ khi kết thúc mùa giải năm ngoái XSKT Cần Thơ được được nhận diện là ứng viên xuống hạng. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang làm hết sức mình để trụ được ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

52/54 trọng tài, trợ lý trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực

Có tổng số 54 Trọng tài, Trợ lý Trọng tài đã tham dự các bài kiểm tra do các thành viên thuộc Ban Trọng tài LĐBĐVN phụ trách, nội dung kiểm tra cũng tương tự như các đợt kiểm tra trước đây. Buổi kiểm tra diễn ra vào sáng nay (5/3) tại SVĐ Hàng Đẫy.

Kết thúc buổi kiểm tra sáng nay, trọng tài Ngô Quốc Hưng (Hải Phòng) và trợ lý trọng tài Lê Văn Thành (Đà Nẵng) đã không vượt qua bài kiểm tra thể lực.

Sau phần kiểm tra thể lực, các Trọng tài, Trợ lý Trọng tài sẽ tiếp tục học tập, thảo luận rút kinh nghiệm ở các mùa giải trước qua Video thực tế để rút kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới 2018.

Chú thích ảnh
Các trọng tài, trợ lý trọng tài của Ban trọng tài VFF đã có buổi kiểm tra thể lực vào sáng nay (5/3). Ảnh: VFF.

FLC Thanh Hóa tập buổi đầu tiên trên đất Indonesia

Chiều nay (5/3), CLB FLC Thanh Hoá đã có buổi tập đầu tiên tại Bali, Indonesia. HLV trưởng Marian Mihail đã sử dụng những bài tập chiến thuật với cường độ khá cao để các cầu thủ có được thể trạng tốt và thích nghi nhanh hơn với điều kiện thi đấu vào lúc 15h30 (giờ Indonesia).

FLC Thanh Hoá đang xếp thứ 2 tại bảng G với 3 điểm sau 2 lượt trận. Bali United và Cebu Global đều mới chỉ có 1 điểm, nếu không thua trên đất Indonesia, đội bóng xứ Thanh sẽ có lợi thế trong cuộc đua giành 2 tấm vé vào 1/16 AFC Cup 2018.

Trận đấu giữa Bali United và FLC Thanh Hoá sẽ diễn ra vào lúc 14h30 ngày 7/3 (theo giờ Việt Nam) và được TTTT trên kênh thể thao Fox Sport.

Chú thích ảnh
FLC Thanh Hóa có buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia trước khi đối đầu Bali United ở AFC Cup 2018. Ảnh: CLB Bóng đá FLC Thanh Hóa.

Nhân Văn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN