TTVH Online

Xôn xao trước chuyện mó nước chữa 'bách bệnh' tại Sơn La

01/03/2018 11:47 GMT+7

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội và dư luận người dân ở Sơn La đang rộ lên thông tin tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Ngọc Chiến và Chiềng Muôn, huyện Mường La, có một "mó nước thần" chữa được “bách bệnh”.

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội và dư luận người dân ở Sơn La đang rộ lên thông tin tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Ngọc Chiến và Chiềng Muôn, huyện Mường La, có một "mó nước thần" chữa được “bách bệnh”.

Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu của chính quyền địa phương, mó nước này không có tác dụng chữa bệnh như người dân đồn thổi mà trong nguồn nước này chỉ có một số loại khoáng chất, vi chất nhất định.

Chú thích ảnh
Người dân dựng nhà và lán tạm để ở tại khu vực gần mó nước. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân lấy nước tại mạch nước ngầm ở khu vực chân núi. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân uống nước được lấy từ mó nước. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân lấy nước tại mó để tắm cho trẻ em. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

 

Nghệ An: Khám chữa bệnh và cấp thuốc miên phí nhân ngày 27/7

Nghệ An: Khám chữa bệnh và cấp thuốc miên phí nhân ngày 27/7

Sáng 28/7, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tổ chức thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc và trao tặng quà cho các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn TP.Vinh.

Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN