TTVH Online

Tiến Dũng là thủ môn hay nhất Đông Nam Á, bộ đôi U23 Việt Nam tỏa sáng ở AFC Cup

28/02/2018 19:08 GMT+7

Bùi Tiến Dũng được bầu là thủ môn hay nhất Đông Nam Á do cổ động viên bình chọn, Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh tỏa sáng ở AFC Cup giúp SLNA chiến thắng sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 28/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiến Dũng được bầu là thủ môn hay nhất Đông Nam Á do cổ động viên bình chọn, Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh tỏa sáng ở AFC Cup giúp SLNA chiến thắng sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 28/2.

Tiền Dũng là thủ môn hay nhất Đông Nam Á

Tiến Dũng giành chiến thắng tuyệt đối với 94% lượt bình chọn trong cuộc khảo sát thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á do Fox Sports Asia tổ chức. Chiến thắng này của Tiến Dũng có phần công lớn nhờ việc người hâm mộ Việt Nam tiến hành chia sẻ và ủng hộ cho anh.

Xếp sau thủ môn người Thanh Hóa là Neil Etheridge (Philippines) với 4% phiếu bầu. Tiến Dũng cũng vượt qua một số thủ môn tên tuổi khác của bóng đá Đông Nam Á như Izwan Mahbud, Hassan Sunny (Singapore), Kurnia Meiga (Indonesia).

Cặp đội U23 Việt Nam đồng loạt tỏa sáng cho SLNA

Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh lần lượt ghi bàn cho SLNA trong chiến thắng 2-0 trước Johor Darul Tazil ở lượt trận thứ hai bảng H AFC Cup 2018. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của cặp đôi này cho đội bóng trong một trận đấu chính thức tại mùa giải 2018.

Với kết quả này, SLNA có được 6 điểm sau 2 trận đấu. Riêng cá nhân Xuân Mạnh và Văn Đức, đây có thể xem là tín hiệu tươi sáng cho hai cầu thủ này ở mùa giải mới tại sân Vinh.

Highlights SLNA 2-0 Johor Darul Tazim. Nguồn: AFC hub.

Hà Nội FC công bố 28 cầu thủ cho mùa giải 2018

Hà Nội FC đăng ký 28 cầu thủ với 3 thủ môn là Văn Công, Anh Đức và Minh Long. HLV trưởng vẫn là ông Chu Đình Nghiêm, đội trưởng là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Hai ngoại binh là Moses Oloya và Oseni.

Hà Nội FC cũng có thêm nhiều cầu thủ mới, nổi bật nhất là Đình Trọng, Văn Đại (từ Sài Gòn FC). Ngoài ra, các tân binh là Đậu Văn Toàn, Phùng Viết Trường, Nguyễn Như Tuấn và Nguyễn Mạnh Tiến.

Trước mùa giải này, Hà Nội FC đã chia tay một loạt những cái tên có chất lượng như tiền đạo Gonzalo, Hoàng Vũ Samson, Arnold Loris và trung vệ Alvaro Silva. Hai trận đấu đầu tiên của V.League 2018 họ cũng không có được sự phục vụ của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết do án treo giò từ mùa trước.

Chú thích ảnh
Danh sách 28 cầu thủ Hà Nội FC cho mùa giải 2018. Ảnh: Hanoi Football Club.

Đề xuất thành lập Hiệp hội cầu thủ Việt Nam

Sau vụ Bùi Trần Vũ và CLB Sài Gòn mới đây, việc thành lập Hiệp hội cầu thủ Việt Nam một lần nữa được đưa ra đề cập. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ: “Chúng ta đi lên chuyên nghiệp từ 18 năm nay nhưng cầu thủ không có ai bảo vệ, dẫn tới nhiều trường hợp các em phải chịu thiệt thòi, ảnh hưởng tới cả sự nghiệp".

"Tôi lấy ví dụ như vụ bán độ ở Ninh Bình, hai cầu thủ trẻ triển vọng là Gia Từ và Quang Hùng chỉ bị lôi kéo nhưng VFF lại ra án phạt như chủ mưu. Hai em gia cảnh khó khăn, hiện nay phải chật vật mưu sinh vì không biết làm gì ngoài bóng đá. Vụ Trần Vũ ở Sài Gòn mới đây cũng vậy, nếu không có sức ép từ dư luận, cầu thủ này biết đi đâu khi mùa giải mới đã cận kề”.

Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng cũng ủng hộ vấn đề này: “Quan điểm của tôi là cầu thủ phải được tạo điều kiện, bảo vệ tối đa. Nếu có một Hiệp hội đứng ra giúp đỡ các cầu thủ thì tôi ủng hộ cả hai tay. Ở nước ngoài như nào thì Việt Nam cứ áp dụng như vậy thì chắc chắn không sai”.

Nhân Văn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN