TTVH Online

SLNA đọ sức với tuyển Malaysia ‘thu nhỏ’

27/02/2018 13:35 GMT+7

Sáng ngày 27/2/2018, tại khách sạn Kim Liên (thành phố Vinh) đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa đội SLNA và đội CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) ở vòng đấu thứ 2 AFC Cup 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 27/2/2018, tại khách sạn Kim Liên (thành phố Vinh) đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa đội SLNA và đội CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) ở vòng đấu thứ 2 AFC Cup 2018. 

HLV Raul Longhi (người Bồ Đào Nha) mới được bổ nhiệm dẫn dắt CLB Johor, nhưng khi phát biểu trong phòng họp báo, ông này tự tin tuyên bố đội hình Johor với 5 tuyển thủ QG Malaysia và 1 ngoại bình người Argentina đủ sức đánh bại SLNA trên sân Vinh. 

Mở đầu buổi họp báo, HLV Raul Longhi  đã giới thiệu bản thân một cách hoành tráng: “Đúng là trước trận đấu thì CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) đã thay thế HLV trưởng, và đây là trận đấu tiên tôi làm việc trên cương vị HLV trưởng đội bóng CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia).

Tuy nhiên, tôi đã có 3 năm kinh nghiệm làm HLV ở Bồ Đào Nha và ở Đông Nam Á. Vì thế tôi không còn lạ gì bóng đá Malaysia nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, đối thủ của SLNA ở AFC Cup bất ngờ chia tay HLV

Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, đối thủ của SLNA ở AFC Cup bất ngờ chia tay HLV

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, CLB Johor Darul Tazim chia tay HLV trưởng ngay trước cuộc đối đầu với SLNA ở AFC Cup 2018.

Tôi biết CLB Johor Darul Ta'zim  là đội bóng giàu thành tích nhất của Malaysia nên họ có tham vọng rất cao ở AFC Cup. Chính vì thế nhiệm vụ của tôi là phải mang lại chiến thắng cho đội bóng”.

Mặc dù vừa nhận nhiệm vụ HLV trưởng Johor nhưng xem ra HLV Raul Longhi đã nghiên cứu kỹ SLNA: “Tôi đã xem SLNA thi đấu 2 trận gần nhất và tôi nhận thấy đây là đội bóng mạnh và có lối đá rất khó chịu. Đặc biệt trong đội hình của họ có 1 ngoại binh ( Olaha - PV) thi đấu rất năng nổ và xông xáo. Chính cầu thủ này là ngòi nổ của đội bóng SLNA.

Tuy nhiên, tôi đã có phương án chiến thuật hợp lý cho trận đấu chiều mai (28/2). Trong danh sách lần này sang Việt Nam chúng tôi có 5 tuyển thủ quốc gia và 1 ngoại binh. SLNA cũng nên dè chừng ngoại binh Argentina của chúng tôi”.

Trong khi đó, đội trưởng Safiq Rahim (8) của CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) lại đánh giá cao trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA. Anh phát biểu: “Tôi từng chạm trán nhiều lần với Quế Ngọc Hải tại đội tuyển quốc gia khi hai đội thi đấu cùng nhau. Tôi biết đây là cầu thủ giỏi và là thủ lĩnh của SLNA. Vì thế tôi cũng đã dặn dò nhiều cho tiền đạo của chúng tôi khi đối đầu với anh ấy. Tuy nhiên, chúng tôi là một tập thể đoàn kết nên sẽ có nhiều cá nhân tốt, khi thi đấu sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cậu ấy và SLNA”.

HLV Hoàng Văn Phúc tiết lộ 'tuyệt chiêu' hạ SLNA ở Siêu Cup quốc gia 2017

HLV Hoàng Văn Phúc tiết lộ 'tuyệt chiêu' hạ SLNA ở Siêu Cup quốc gia 2017

HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định đã cùng các học trò tập luyện các bài nhằm nhắm vào điểm yếu thủ môn của SLNA trong trận Siêu cúp quốc gia 2017 diễn ra chiều 24/2.

CLB Johor Darul Ta'zim  là đội bóng giàu thành tích nhất Malaysia. Họ là đội bóng vừa giành chức vô địch Malaysia Super League 2017 và là đội bóng duy nhất ở Malaysia giành chức vô địch trong 4 năm liên tiếp từ 2014 đến 2017.

Trong đội hình của họ có 10 tuyển thủ QG Malaysia và có 8 ngoại binh được CLB ký hợp đồng, đặc biệt là 2 ngoại binh Agrentina vừa được ký hợp đồng trong năm nay.

Vì thế, phát biểu tại buổi họp báo, HLV Nguyễn Đức Thắng đã dành sự tôn trọng nhất định với đối thủ: “ Tôi chưa theo dõi trực tiếp đội Johor Darul Ta'zim thi đấu nhưng qua những gì tôi thu thập từ Internet và băng kỹ thuật thì tôi biết đây là đội bóng mạnh và đầy tham vọng.

Họ chính là đội từng vô địch AFC Cup nên có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường này. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng có thể gây khó khăn cho SLNA. Trong khi đó, chúng tôi đang bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương gần đây của các trụ cột như thủ môn Nguyên Mạnh, Ngọc Toàn...

Không có bảo hiểm, SLNA lo toàn bộ chi phí điều trị cho Nguyên Mạnh

Không có bảo hiểm, SLNA lo toàn bộ chi phí điều trị cho Nguyên Mạnh

Ông Nguyễn Đức Thắng, HLV trưởng SLNA, cho biết vào lúc 11h ngày 12/2/2018, thủ môn Nguyên Mạnh đã được phẫu thuật nối xương tại bệnh viện thể thao Singapore. Sau 3 giờ đồng hồ thì cuộc phẫu thuật đã thành công và thủ môn đội trưởng SLNA có thể xuất viện ngay trong ngày 13/2 để về Nghệ An dưỡng thương.

Tuy nhiên, SLNA sẽ thi đấu hết sức mình, xem trận đấu nào cũng như là trận chung kết để cống hiến cho khán giả. Trong bóng đá có thể thua thắng nhưng tinh thần SLNA sẽ không thua bất kỳ đội bóng nào”.

HLV Đức Thắng cho biết thêm sẽ cho các tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu để tri ân khán giả Nghệ An sau hiệu ứng tại trận Siêu Cúp QG 2017 vừa qua: “Tôi  gửi lời cảm ơn đến CĐV yêu mến đội bóng SLNA trên khắp cả nước khi luôn đồng hành cổ vũ cho đội bóng.

Nhìn khán đài trong trận Siêu Cúp vừa qua chúng tôi đã rất vui khi được thi đấu trong sân như thế. Đó có thể do hiệu ứng thành công của U23 Việt Nam và là động lực để cầu thủ của tôi thi đấu quyết tâm đá bằng tinh thần Fair Play. Chúng tôi quyết tâm thi đấu giành thắng lợi”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải thì tự tin: “Là trận đầu tiên trên sân Vinh chúng tôi quyết tâm giành thắng lợi để gửi đến khán giả như một món quà tri ân. Tất nhiên toàn đội sẽ thi đấu hết mình. Cá nhân tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất để xứng đáng với tấm băng đội trưởng mà anh Mạnh (thủ môn Nguyên Mạnh - PV) đã giao phó cho tôi”.

Đại Nghĩa

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN