TTVH Online

Vì sao FLC Thanh Hóa cho XSKT Cần Thơ mượn học trò cưng của HLV Miura?

26/02/2018 05:56 GMT+7

Khó cạnh tranh vị trí tại CLB FLC Thanh Hóa, tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng đã được đội bóng xứ Thanh đồng ý cho chuyển tới chơi cho XSKT Cần Thơ dưới dạng hợp đồng cho mượn tại mùa giải 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Khó cạnh tranh vị trí tại CLB FLC Thanh Hóa, tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng đã được đội bóng xứ Thanh đồng ý cho chuyển tới chơi cho XSKT Cần Thơ dưới dạng hợp đồng cho mượn tại mùa giải 2018.

Mùa giải 2018, FLC Thanh Hóa đã có sự bổ sung đáng kể của nhiều tân binh cả nội lẫn ngoại, trong đó tuyến tiền vệ là “chật chội” và được dự đoán là nơi có sự cạnh tranh khốc liệt nhất nhất.

Đội bóng xứ Thanh sở hữu một loạt tiền vệ trụ chất lượng như tân binh người Nhật Bản Karube, tuyển thủ Ngô Hoàng Thịnh, Thế Dương, Hữu Dũng, chưa kể những cầu thủ cũng sẽ phải đảm nhiệm vị trí này khi cần như Hoàng Văn Bình, Lê Văn Thắng…

Công Phượng kiến tạo tuyệt đẹp cho Huy Toàn và Hữu Dũng ghi bàn

Công Phượng kiến tạo tuyệt đẹp cho Huy Toàn và Hữu Dũng ghi bàn

Ở trận thắng 5-0 vừa qua của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia tại SEA Games 2015, Công Phượng không ghi được bàn thắng nào nhưng anh đã thực hiện 2 pha kiến tạo cho Huy Toàn và Tiến Dũng lập công.

Sự cạnh tranh khốc liện nói trên đã khiến cơ hội ra sân trong đội hình chính thức của các cầu thủ ở vị trí tiền vệ trụ là chưa thể nói trước. Sinh năm 1995, tiền vệ Hữu Dũng từng là cầu thủ được HLV người Nhật Bản Miura “sủng ái” khi đã gọi vào đội tuyển U23 quốc gia và cầu thủ này cũng đã có màn trình diễn không đến nỗi tồi.

Mùa giải 2017, trong màu áo của FLC Thanh Hóa, Hữu Dũng đã phải rất vất vả để vật lộn với chấn thương, chỉ trở lại ở giai đoạn lượt về của V.League 2017 và đóng góp 1 bàn thắng được xem siêu phẩm ở cuối mùa giải.

Hữu Dũng cũng tiếp tục được gọi vào đội dự tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải U23 châu Á. Hữu Dũng cũng đã tham gia quá trình chuẩn bị mùa giải mới với CLB FLC Thanh Hóa, tham gia thi đấu tại vòng loại AFC Champions League và vòng bảng AFC Cup.

Với mục đích tạo điều kiện để Hữu Dũng có cơ hội thi đấu nhiều hơn tại V-League cũng như để tiền vệ này rèn giũa, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. CLB FLC Thanh Hóa đã chấp thuận để Hữu Dũng chuyển tới thi đấu cho XSKT Cần Thơ ở mùa giải 2018 này.

Trước Hữu Dũng, tiền vệ Lê Văn Thắng cũng từng chuyển tới thi đấu cho XSKT Cần Thơ trước khi trở lại với đội bóng quê nhà và trở thành trụ cột quan trọng với FLC Thanh Hóa. FLC Thanh Hóa vẫn đang tích cực tìm kiếm thêm những bản hợp đồng mới trong đó còn 1 suất ngoại binh và vẫn muốn bổ sung thêm những bản hợp đồng nội chất lượng.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN