TTVH Online

Vì sao Kolasinac mất chỗ ở Arsenal?

22/02/2018 16:08 GMT+7

Nhiều khả năng Sead Kolasinac sẽ được đá chính trong cuộc chạm trán Ostersund ở lượt về vòng 1/16 Europa League, trận đấu vốn chỉ còn là thủ tục với Arsenal sau khi họ đã thắng 3-0 ở lượt đi ngay trên sân khách.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều khả năng Sead Kolasinac sẽ được đá chính trong cuộc chạm trán Ostersund ở lượt về vòng 1/16 Europa League, trận đấu vốn chỉ còn là thủ tục với Arsenal sau khi họ đã thắng 3-0 ở lượt đi ngay trên sân khách.

Đây là trận đấu mà HLV Arsene Wenger sẽ xoay vòng lực lượng để có đội hình tốt nhất cho trận Chung kết Cúp Liên đoàn với Man City, nên nhiều cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội được nếm trải cảm giác của một trận knock-out tại đấu trường châu Âu. Kolasinac không phải là một cầu thủ trẻ cũng chẳng phải vô danh, nhưng với cầu thủ chạy cánh người Bosnia bây giờ, đây là cơ hội hiếm hoi để anh được đá chính cho Arsenal.

Kolasinac gia nhập sân Emirates hồi mùa Hè vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do từ Schalke và được kỳ vọng rất nhiều bởi Kolasinac từng được bình chọn là hậu vệ trái hay nhất Bundesliga mùa trước. Thực tế là Kolasinac đã gây ấn tượng và tạo ra ảnh hưởng gần như ngay lập tức ở Emirates hồi đầu mùa.

Kolasinac đã được fan Pháo thủ chọn là Cầu thủ hay nhất tháng của Arsenal 2 lần chỉ sau 3 tháng đầu mùa khi anh ghi được 3 bàn và có vài lần kiến tạo cho đồng đội lập công.

Nhưng trong 2 tháng vừa qua, Kolasinac lại bỗng nhiên biến mất khỏi đội hình chính của Arsenal, thậm chí xếp sau cả tài năng trẻ Ainsley Maitland-Niles trong danh sách đá chính. Tất nhiên, Kolasinac cũng không thể cạnh tranh nổi với hậu vệ trái Nacho Monreal. Lý do chính đằng sau sự biến mất của Kolasinac là bởi HLV Wenger đột nhiên quay trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ với Monreal hoặc Maitland-Niles đảm nhận vị trí hậu vệ trái.

Hồi đầu mùa, khi Arsenal đá với sơ đồ 3 hậu vệ, Kolasinac được tin dùng ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái. Dù Kolasinac là hậu vệ trái hàng đầu Bundesliga mùa trước thì ông Wenger vẫn coi Kolasinac là một cầu thủ chạy cánh hơn. Do đó, chỉ khi nào Arsenal đá với sơ đồ 3 hậu vệ, như trước West Brom và Crystal Palace hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Kolasinac mới được ra sân.

Sead Kolasinac: Người khổng lồ Hulk của Arsenal

Sead Kolasinac: Người khổng lồ Hulk của Arsenal

Sead Kolasinac chỉ cao 1m83, không quá lý tưởng cho một hậu vệ, nhưng không phải ngẫu nhiên mà tân binh của Arsenal có những biệt danh như "Kẻ hủy diệt", "Xe tăng", hay "Bosnia Hulk",...

Còn khi Arsenal đá với 4 hậu vệ truyền thống, ông Wenger đã đặt niềm tin vào Maitland-Niles hơn là Kolasinac khi Monreal dính chấn thương, bất chấp việc Maitland-Niles vốn là một tiền vệ trung tâm thuận chân phải. Ông Wenger tin rằng tốc độ và khả năng lui về nhanh của Maitland-Niles là sự lựa chọn an toàn hơn khi Arsenal chỉ đá với 2 trung vệ.

Bản thân Kolasinac cũng phải thừa nhận rằng Maitland-Niles có tốc độ tốt hơn hẳn mình. “Cậu ấy đang làm thật sự tốt. Cậu ấy rất nhanh và đọc trận đấu hay nên cậu ấy biết phải làm gì trước khi quả bóng tới chân. Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu tôi sở hữu tốc độ như vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ đứng yên mà chạy suốt. Rất khó để ngăn chặn một cầu thủ tốc độ như vậy. Maitland-Niles có thể trở thành vũ khí của chúng tôi”, Kolasinac nhận xét về Maitland-Niles.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN