TTVH Online

CẬP NHẬT tối 20/2: M.U hưởng lợi khi Real mua Neymar, HLV Barca ngại gặp Chelsea

20/02/2018 19:54 GMT+7

Thương vụ tay ba giữa M.U – Real – PSG, HLV Barca ngại gặp Chelsea, VĐV Canada lập kỷ lục ở Olympic mùa Đông... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 20/2.

(Thethaovanhoa.vn) – M.U hưởng lợi khi Real mua Neymar, HLV Barca ngại gặp Chelsea, VĐV Canada lập kỷ lục ở Olympic mùa Đông... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 20/2.

M.U hưởng lợi khi Real mua Neymar

Theo tờ Don Balon của Tây Ban Nha, Man United có thể hưởng lợi từ việc Real Madrid theo đuổi Neymar bởi nếu thương vụ này diễn ra, Quỷ đỏ sẽ có cơ hội chiêu mộ trung vệ Raphael Varane.

Chú thích ảnh

ĐKVĐ Champions League Real không muốn từ bỏ siêu sao người Brazil. Kền kền trắng dự kiến sẽ tạo bom tấn để mang Neymar về sân Bernabeu và khả năng cao sẽ có một cuộc trao đổi tam giác trong mùa Hè.

Man United từ lâu đã để mắt tới Varane và một lời đề nghị lớn có thể sẽ giúp Real có thêm động lực chiêu mộ Neymar.

Về phía PSG, đội bóng của Pháp lại đang để mắt tới trung vệ Marcos Rojo của Man United. Còn về Real, họ đang nhắm Leonardo Bonucci để tăng cường lại hàng phòng ngự trong trường hợp Varane ra đi.

HLV Barca ngại gặp Chelsea

Chú thích ảnh

Ở vòng bảng, Chelsea đã về đích ở vị trí nhì bảng D sau Roma và lá thăm may rủi đã đưa The Blues gặp Barca ở vòng 1/8 Champions League. Bất chấp phong độ chói sáng khi chỉ thua 1 trong 37 trận gần nhất, HLV Ernesto Valverde thừa nhận rất ngại đụng độ đội bóng thành London ở vòng đấu này.

“Chúng tôi đã mong rằng Chelsea kết thúc với vị trí nhất bảng D để không phải đối đầu với họ”, HLV của Barca chia sẻ. "Các đội ở Premier League đang có một mùa Champions League tuyệt vời và chúng tôi không thể quên rằng mình đang đối đầu với nhà ĐKVĐ Premier League”.

“Các đội bóng Anh năm nay đang có phong độ đáng kinh ngạc và tốt hơn rất nhiều so với năm trước. Chelsea có thể cũng vậy. Chúng tôi biết điều đó bởi Anh có một giải đấu khắc nghiệt. Tất cả các đội ở đó đều cạnh tranh nhau”.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/8 Champions League mùa giải 2017-18

Lịch thi đấu và kết quả vòng 1/8 Champions League mùa giải 2017-18

Thethaovanhoa.vn xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu và kết quả của vòng 1/8 Champions League mùa giải 2017-18.

Marchisio có thể rời Juve

Chú thích ảnh

Tờ Goal cho biết nhiều khả năng tiền vệ Claudio Marchisio sẽ rời khỏi Juventus trong mùa Hè. Cầu thủ 32 tuổi này đã phải vật lộn với chấn thương từ năm 2016 và đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trong 2 trận gần nhất gặp Tottenham và Torino.

Vợ của Marchisio, Roberta Sinopoli, sau đó đã thể hiện sự tức giận trên Instagram: “Sự chịu đựng chỉ nằm ở mức tôn trọng lẫn nhau. Còn khi nó đã vượt quá thì mọi chuyện sẽ thay đổi”.

Bài báo trên nói thêm điểm đến lý tưởng dành cho Marchisio là giải MLS của Mỹ. Anh từng thề rằng sẽ không chơi cho bất kỳ một CLB nào khác ở Italy bởi sự tôn trọng dành cho Juve và các CĐV tại đây.

Arsenal nhận tin dữ từ Lacazette

Chú thích ảnh

Theo Arsenal.com, tiền đạo Alexandre Lacazette đã bị chấn thương khi đang luyện tập vào sáng thứ Ba và đã phải phẫu thuật ngay lập tức. Đây là chấn thương đầu gối mà cầu thủ người Pháp từng gặp trong quá khứ. Lacazette sẽ phải nghỉ từ 4-6 tuần để hồi phục.

Trong bối cảnh Europa League đang tới gần thì đây là một tin rất xấu đối với Arsenal. Tiền đạo Aubameyang sẽ không thể thi đấu ở đây vì từng ra sân cho Borussia Dortmund. Sau khi bán đi Olivier Giroud trong mùa Đông, HLV Arsene Wenger sẽ chỉ còn một quân bài trong tay là Danny Welbeck.

Thứ Sáu tới (23/2), Pháo thủ sẽ đá trận lượt về vòng 1/16 với đại diện đến từ Thụy Điển, Ostersunds. Ở lượt đi, Arsenal đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

VĐV Canada lập kỷ lục ở Olympic mùa Đông

Ở môn trượt băng nghệ thuật nội dung khiêu vũ trên băng, cặp VĐV Virtue Tessa và Moir Scott của Canada đã giành HCV với tổng điểm 206.07. Đây cũng là số điểm kỷ lục chưa từng có ở nội dung này.

Chú thích ảnh

Tính đến nay, Virtue Tessa và Moir Scott đã có 3 tấm HCV tại Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Trước đó, cặp đôi VĐV người Canada cũng đã lập số điểm kỷ lục về khiêu vũ trên băng bài ngắn - với 83,67 điểm, đồng thời góp phần quan trọng, mang về tấm HCV đồng đội đầu tiên tại Olympic mùa Đông PyeongChang cho đoàn trượt băng nghệ thuật Canada.

Trong ngày thi đấu hôm nay, cặp VĐV của Pháp là Papadakis Gabriella và Cizeron Guillaume đã giành HCB với số điểm 205.08.

Cuối cùng, cặp CĐV của Mỹ Shibutani Maia và Shibutani Alex đã giành HCĐ với số điểm 192.59

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN