TTVH Online

Tuyển Việt Nam nhận 5 tỷ nếu vô địch AFF Cup, Đức Huy muốn giành suất lên tuyển

18/02/2018 09:54 GMT+7

Tuyển Việt Nam nhận 5 tỷ nếu vô địch AFF Cup, Đức Huy muốn giành suất lên tuyển là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 18/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam nhận 5 tỷ nếu vô địch AFF Cup, Đức Huy muốn giành suất lên tuyển là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 18/2.

Vô địch AFF Cup, tuyển Việt Nam nhận 5 tỷ đồng

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thay đổi cơ cấu tiền thưởng cho Giải vô địch Đông Nam Á 2018 được tổ chức thời gian tới. Cụ thể, nhà vô địch sẽ nhận 200.000 USD tiền thưởng (xấp xỉ 5 tỷ đồng). Đội Á quân và hạng ba lần lượt nhận 75.000 USD và 50.000 USD.

Mức thưởng này đã tăng lên đáng kể so với khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 (100.000 USD). Tuy nhiên, AFF Cup 2018 sẽ có 10 đội thay vì chỉ 8 đội.

Bóng đá Việt Nam năm Mậu Tuất: Đòn bẩy từ kỳ tích U23 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam năm Mậu Tuất: Đòn bẩy từ kỳ tích U23 Việt Nam

Ngôi á quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á trên đất Trung Quốc chính là đòn bẩy khiến cho niềm tin của người hâm mộ vào bóng đá nước nhà tăng lên đáng kể.

Đức Huy muốn giành suất lên tuyển

Tiền vệ Phạm Đức Huy khẳng định mục tiêu của anh trong năm mới là giành suất lên tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018: “Sang năm mới em có mong muốn là mọi người thân mạnh khỏe, may mắn. Cá nhân em mong sẽ thi đấu thật thành công, chinh phục những đỉnh cao mới và có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam.”.

Tiền vệ này chia sẻ năm nay anh nhận được rất nhiều quà Tết, trong đó phần lớn là bánh gấu. Đức Huy được các “fan” nữ đặt biệt danh “Hoàng tử”. Anh là người hùng thầm lặng ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong chiến công của U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phần lớn đội hình U23 Việt Nam đang đá chính tại V-League

VPF kỳ vọng U23 Việt Nam tạo cú hích cho V-League

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF Trần Anh Tú kỳ vọng thành công của U23 Việt Nam sẽ thúc đẩy V-League phát triển: “Thực sự, những gì mà U23 Việt Nam đã làm được ở vòng chung kết U23 châu Á đã tạo nên một cú hích về phát triển bóng đá trẻ. Đây là điều kiện tốt để chúng ta tạo cơ hội cho những cầu thủ dưới 23 tuổi được ra sân thi đấu nhiều hơn”.

V-League sẽ khai mạc trong ít ngày tới ngay sau dịp Tết Nguyên đán. Rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam hiện đang đá chính tại các CLB V-League.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN