TTVH Online

Ngày 26 Tết: Dạo chợ hoa Hàng Lược để thấy Tết đã về gần

11/02/2018 09:05 GMT+7

Trải qua hơ một thế kỷ nhưng cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chợ hoa Hàng Lược lại tấp nập người mua bán quất, đào.

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua hơn một thế kỷ nhưng cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, chợ hoa Hàng Lược lại tấp nập người mua bán quất, đào.

Chợ hoa Hàng Lược có từ những năm đầu thế kỷ 20, đến nay đã trải qua hơn 100 năm kể từ phiên họp chợ đầu tiên vào năm 1912. Cứ đến ngày ông Công ông Táo (trừ Tết Đinh Hợi 1947, Hà Nội khi ấy là chiến trường), chợ lại họp và cũng chỉ họp một lần duy nhất dịp này mỗi năm cho đến tận giao thừa. Thời nhà Lê, Hàng Lược là đất thôn Phủ Từ và thôn Vĩnh Trù, tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân) huyện Thọ Xương cũ, chuyên làm lược chải đầu. Sau khi nghề làm lược không còn, nơi đây trở thành khu vực buôn bán khá sầm uất.

Chú thích ảnh
Chợ hoa Hàng Lược năm 1952

Chợ hoa nằm trên phố Hàng Lược, mở rộng sang cả các con phố lân cận: Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Chả Cá... thu hút hàng nghìn thương nhân buôn bán chủ yếu là các loại cây, hoa truyền thống như: đào, quất, cúc, thược dược, violet... Giữa muôn vàn màu sắc của hoa tươi, tiết trời se lạnh, mưa phùn nhẹ và tô điểm bởi sự lung linh, đa dạng từ những mặt hàng dành cho dịp Tết mà không khí ở chợ hoa Hàng Lược khiến bất cứ ai cũng dễ dàng mang nhiều cảm xúc. 

Cùng nhìn ngắm một số hình ảnh về chợ hoa Hàng Lược trước thềm Tết Mậu Tuất 2018:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm, chợ hoa Hàng Lược đã tấp nập người đến mua quất, đào và các loại cây, hoa
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những cánh đào thắm truyền thống dường như được thu hút hơn cả. Người dân đến đây không chỉ hỏi mua mà còn quay phim, chụp ảnh, lưu lại không khí cận Tết làm kỷ niệm
Chú thích ảnh
Vị khách nước ngoài cũng thong dong giữa chợ hoa dịp Tết
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tuy-líp...
Chú thích ảnh
Đào cảnh...
Chú thích ảnh
Thuỷ tiên... cũng được bày bán bắt mắt
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều vật dụng khác cũng được trưng bán ở chợ hoa Hàng Lược
Chú thích ảnh
Và chắc chắn rằng những ai đi ngắm chợ hoa cũng khó lòng bỏ qua phố Hàng Mã với các mặt hàng sặc sỡ, lung linh như thế này
Chú thích ảnh
Không khí Tết tràn ngập trên mỗi nẻo đường, góc phố đặc biệt là khu phố cổ sầm uất, náo nhiệt và nhộn nhịp
Cấm tổ chức chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018 trên vỉa hè, lòng đường

Cấm tổ chức chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018 trên vỉa hè, lòng đường

Chợ hoa tết cũng không được tổ chức gần các khu vực dễ xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, gần các khu vực hành chính, sự nghiệp (bệnh viện, công sở…)

Minh Thư (tổng hợp) - Ảnh: Nhà báo Trần Mai Hưởng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN