TTVH Online

AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa sắm 2 ngoại binh khủng

10/02/2018 07:50 GMT+7

Sau nhiều khó khăn, cuối cùng FLC Thanh Hóa đã chốt được 2 ngoại binh chất lượng để chuẩn bị chinh chiến AFC Cup, cũng như cho mùa giải V-League 2018, mà cụ thể là trận đấu gặp Global Cebu chiều nay (10/2).

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều khó khăn, cuối cùng FLC Thanh Hóa đã chốt được 2 ngoại binh chất lượng để chuẩn bị chinh chiến AFC Cup, cũng như cho mùa giải V-League 2018, mà cụ thể là trận đấu gặp Global Cebu chiều nay (10/2).

Ngoại binh đáng chú ý đầu tiên mà HLV Marian Cuchiaroni Mihail lựa chọn là Edward Ofere, người có 2 quốc tịch Nigeria và Thụy Điển. Cầu thủ sinh năm 1986, từng là tuyển thủ Nigeria, từng chơi tại Serie A của Italia trong màu áo của CLB Lecce.

Trước đó, Edward Ofere từng khoác áo các CLB Malmö FF và Trelleborgs FF của Thụy Điển rồi chuyển tới chơi cho Lecce. Sau 18 lần ra sân cho CLB Lecce ở Serie A, cầu thủ người Nigeria đã sở hữu cho mình 3 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Ofere từng có thời gian chơi bóng ở Italia. Ảnh: Khánh Hưng

Sau khi rời Italia, Ofere cập bến Inverness CT của Scotland. Tại đây, anh đã ghi bàn vào lưới "đại gia" Celtic, giúp Inverness lên ngôi ở FA Cup Scotland mùa giải 2014-2015, chức vô địch lớn nhất trong lịch sử CLB này.

Giá trị chuyển nhượng của Ofere lúc này vào khoảng 1,4 triệu USD (tương đương khoảng gần 34 tỷ đồng Việt Nam), theo định giá của trang thống kê Transfermarkt.

Ngoại binh thứ hai là tiền vệ trung tâm người Nhật Bản Ryatuto Karube. Cầu thủ sinh năm 1992 này sở hữu ngoại hình to cao, lối chơi nhanh nhẹn, thể lực sung mãn là sự bổ sung đáng kể cho hàng tiền vệ của FLC Thanh Hóa.

Có Ryatuto Karube, Pape Omar sẽ được “chia lửa” ở tuyến giữ. Tiền vệ người Nhật Bản này chính là suất ngoại binh châu Á mà FLC Thanh Hóa đã “chốt” theo quy định của AFC.

Chú thích ảnh
Karube (38) là ngoại binh châu Á của FLC Thanh Hóa để đá AFC Cup. Ảnh: Khánh Hưng

Lẽ ra, HLV Marian Cuchiaroni Mihail vẫn còn có thể bổ sung thêm 1 vị trí ngoại binh nữa song ông vẫn chưa thể tìm được gương mặt xứng đáng. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Global Cebu của Phillipines, nhà cầm quân này khẳng định, mục tiêu của FLC Thanh Hóa là 3 điểm với lối chơi rực lửa, đẹp mắt.

Ông hy vọng rằng các cầu thủ sẽ chơi hết mình vì mục tiêu trên. Các cầu thủ tân binh như Ryatuto Karube, Edward Ofere và đặc biệt là thủ thành Tiến Dũng sẽ được gửi trọn niềm tin ở trận này.

Được bắt chính ở FLC Thanh Hoá, thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì?

Được bắt chính ở FLC Thanh Hoá, thủ môn Bùi Tiến Dũng nói gì?

“Thành công với đội tuyển U23 Việt Nam là động lực để tôi nỗ lực cố gắng, cống hiến và chiến đấu hết mình cho FLC Thanh Hóa vì mục tiêu giành chức vô địch V-League 2018 và đạt thành tích tốt tại đấu trường AFC Cup”, đó là tâm sự của thủ thành Bùi Tiến Dũng (CLB FLC Thanh Hóa) trước khi đội bóng xứ Thanh có trận đấu đầu tiên tại AFC Cup 2018 vào chiều ngày 10/2/2018 với CLB Global Cebu (Philippines).

Liên quan đến trận đấu khai man AFC Cup giữa FLC Thanh Hóa gặp Global Cebu, nhằm tạo không khí cuồng nhiệt ở trận mở màn đấu trường châu lục, CLB FLC Thanh Hóa quyết định sẽ phát vé miễn phí cho người hâm mộ tới sân ở tất các trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup 2018. Người hâm mộ có thể nhận vé vào ngay tại cổng sân Mỹ Đình vào các khung giờ 9-11h và 14h-16h30 ngày 10/2.

Khánh Hưng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN