TTVH Online

Chi Pu hát trong phim 'Lala - Hãy để em yêu anh'

07/02/2018 07:29 GMT+7

Trong bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc "Lala - Hãy để em yêu anh" (đạo diễn: Han Sang Hee), Chi Pu không chỉ vào vai nhạc sĩ, mà còn hát.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc Lala - Hãy để em yêu anh (đạo diễn: Han Sang Hee), Chi Pu không chỉ vào vai nhạc sĩ, mà còn hát.

Chi Pu hóa thân thành nhân vật Hà Mi, một nhạc sĩ trẻ đam mê sáng tác, một ngày nọ cô chợt có giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lúc một rõ nét hơn. Sự đam mê âm nhạc cùng giấc mơ kì lạ ấy dần gắn chặt cô với nhạc sĩ trẻ tài năng G-Feel (San E thủ vai), thông qua sợi dây duy nhất là cô gái Yoon Hee (Jung Chae Yeon).

Phim tạo được nhiều cung bậc cảm xúc về hành trình theo đuổi đam mê và tình yêu của bộ ba nhân vật trên đây. Họ, bằng những nhân duyên tiền định, đã kết nối và tìm thấy nhau theo một cách rất kì lạ: bằng âm nhạc. Chi Pu trong thời gian qua đã nhận về những phản ứng không thuận lợi cho chất giọng của cô. Nhưng trong phim này cô tiếp tục thể hiện ca khúc Bay cùng anh và độc tấu dương cầm bản nhạc It Was You.

Chú thích ảnh
Vai Hà Mi của Chi Pu trong phim khá tốt

Đây là bộ phim thứ năm mà Chi Pu đóng, nhưng là phim hợp tác nước ngoài đầu tiên của cô. Lần đầu tham gia phim hợp tác, nhưng Chi Pu đã được sự khen ngợi hết lời của đạo diễn và các bạn diễn đến từ xứ sở kim chi. Đạo diễn Han Sang Hee nhận xét: “Chi Pu không chỉ sở hữu ngoại hình tươi sáng, rạng rỡ mà còn gây ấn tượng bởi kỹ năng chơi đàn và làm việc hết sức mình”. Nam diễn viên Jin Ju Hyung thì ấn tượng: “Chi Pu là một cô gái trẻ rất năng động, với lối diễn rất chuyên nghiệp”.

Khi báo chí tiếp tục đặt câu hỏi về vấn đề ca hát cũng như diễn xuất của mình, Chi Pu thẳng thắn: “Thật sự tôi đi hát một phần vì tiền. Và tôi nghĩ dù là điện ảnh hay ca hát thì mình cũng phải dành cho nó niềm đam mê. Và khi tham gia vào dự án hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đây là cơ hội học hỏi, giao lưu. Và đến lúc này tôi nghĩ đó là một lựa chọn đúng đắn”.

Thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, phim nói bằng ba thứ tiếng: Hàn, Việt, Anh. Diễn viên nước nào nói tiếng nước đó, khi họ giao tiếp với nhau thì dùng tiếng Anh. Bộ ba vai chính Hà Mi, G-Feel và Yoon Hee đòi hỏi sự biểu cảm nội tâm cao độ. Khá bất ngờ khi Chi Pu đã hoàn thành vai diễn của mình một cách chỉn chu, bộc lộ được thế giới nội tâm nhân vật khá hoàn hảo.

Phim đã công chiếu tại việt Nam từ ngày 2/2 và sẽ công chiếu tại Hàn Quốc từ 25/2/2018.

Chi Pu nên 'luyện công' hay 'xuống núi'?

Chi Pu nên 'luyện công' hay 'xuống núi'?

Chi Pu làm ca sĩ khiến cả cộng đồng mạng xôn xao, nửa số đó ném đá tơi bời, nửa còn lại ủng hộ nhiệt liệt. Mặc cho người chê, kẻ khen... cô vẫn bình thản “sòn sòn” mỗi tháng ra một sản phẩm như đã từng tuyên bố.

Bảo Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN