TTVH Online

Vì sao Luis Enrique là giải pháp lý tưởng thay Conte ở Chelsea?

07/02/2018 07:24 GMT+7

Ngày Conte chia tay Chelsea không còn xa, và Luis Enrique đang nổi lên là lựa chọn hàng đầu trong số những ứng viên thay thế. Người đàn ông tuổi Canh Tuất này có phải những gì đội chủ sân Stamford Bridge cần?

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày Conte chia tay Chelsea không còn xa, và Luis Enrique đang nổi lên là lựa chọn hàng đầu trong số những ứng viên thay thế. Người đàn ông tuổi Canh Tuất này có phải những gì đội chủ sân Stamford Bridge cần?

Dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, những HLV tuổi Tuất không phải điều gì đó quá lạ lẫm ở Chelsea. Ai là người đưa Chelsea đến với chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử? Roberto Di Matteo, cũng là một người đàn ông tuổi Canh Tuất như Enrique. Cũng không thể bỏ qua Guus Hiddink, người có hai lần tạm quyền ở sân Stamford Bridge, với một chức vô địch Cúp FA vào năm 2009. Hiddink là chiến lược gia tuổi Bính Tuất.

Nói như thế để thấy rằng xét về tâm linh, Enrique là một lựa chọn rất hợp với Chelsea. Bản CV của cựu cầu thủ Barcelona trong nghiệp cầm quân cũng rất hoành tráng. Sau thất bại ở Roma và thành công khiêm tốn ở Celta Vigo, Barcelona là nơi chứng kiến sự thăng hoa của Enrique. Ông giành 2 chức vô địch La Liga, 3 Cúp nhà Vua và 1 Champions League trong 3 năm cầm quân tại sân Camp Nou.

Sau khi rời Barcelona, Enrique hiện đang tự do, và đó là một lợi thế không nhỏ, nếu đem so sánh với những ứng viên như Diego Simeone (Atletico Madrid) và Maurizio Sarri (Napoli). Ở tuổi 47, ông vẫn còn đủ thời gian để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao trong nghiệp cầm quân, một điểm cộng mà Carlo Ancelotti, một người cũ của Chelsea, chưa chắc có được.

Nếu đến Chelsea, Luis Enrique sẽ có cơ hội làm việc với một người học trò cũ là Pedro. Cả hai từng làm việc với nhau ở Barcelona trong một mùa giải (2014-15), trước khi Pedro tìm cơ hội ở sân Stamford Bridge. Bộ khung Tây Ban Nha gồm Azpilicueta, Fabregas và Morata giúp cho quá trình làm việc của Enrique ở nước Anh gặp nhiều thuận lợi.

Conte không vô can, nhưng đáng thương

Conte không vô can, nhưng đáng thương

M.U thất bại, nhưng Chelsea không thể tận dụng cơ hội để bám đuổi. Thậm chí, thầy trò Antonio Conte còn thua đau trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Lỗi tại ai, Conte hay hệ quả của lối chuyển nhượng đầy rẫy vấn đề từ Chelsea?

Với ban lãnh đạo Chelsea, Enrique là một lựa chọn chất lượng trên băng ghế chỉ đạo, nhưng lại “dễ bảo” hơn Conte. Ký giả Pete Jenson nhận định Enrique ít đòi hỏi về nhân sự hơn Conte, và vị HLV 47 tuổi này đủ khả năng biến Chelsea thành một đội bóng chất lượng từ những gì sẵn có trong tay. Điều này phù hợp với cách vận hành của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Bà Granovskaia và giám đốc kỹ thuật của Chelsea mới là những người có tiếng nói sau cùng trong các thương vụ. Chi tiết này trở thành nguyên nhân tạo ra những xung đột giữa Conte và ban lãnh đạo trong các kỳ chuyển nhượng. Điều này không xảy ra nếu Enrique là thuyền trưởng của Chelsea.

Bản thân Enrique cũng háo hức với cơ hội làm việc ở nước Anh, sau khi có những trải nghiệm tại Italy và Tây Ban Nha. Một lời đề nghị phù hợp từ Chelsea là đủ để chiến lược gia 47 tuổi này gác lại thú vui đạp xe leo núi ở quê nhà, bắt đầu một chương tiếp theo trong nghiệp cầm quân.

Đ.Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN