TTVH Online

U23 Việt Nam nhận quà từ CLB cũ của HLV Park Hang Seo

06/02/2018 18:26 GMT+7

Những thông tin liên quan đến phần thưởng dành cho U23 Việt Nam và chuyển nhượng của các CLB tại V-League 2018 sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 6/2.

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan đến phần thưởng dành cho U23 Việt Nam và chuyển nhượng của các CLB tại V-League 2018 sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 6/2.

U23 Việt nam nhận thưởng từ Hàn Quốc

Theo Yonhap News, Chủ tịch tập đoàn GS Group kiêm chủ sở hữu FC Seoul, ông Huh Chang Soo đã tuyên bố sẽ tặng U23 Việt Nam số tiền 55 triệu Won (tương đương 1,1 tỷ đồng).

FC Seoul là CLB cũ của HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin. HLV Park từng có quãng thời gian thi đấu cho CLB Lucky-Goldstar Hwangso (tiền thân của FC Seoul – PV) giai đoạn 1984 -1988. Trong khi đó, trợ lý Lee Young Jin thi đấu giai đoạn 1986 – 1995.

Mới đây, giới truyền thông Hàn Quốc cũng tôn vinh HLV Park Hang Seo là đại sứ thể thao của Hàn Quốc sau thành tích giúp U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018.

Chú thích ảnh
Ông Huh Chang Soo, Chủ tịch tập đoàn GS kiêm chủ sở hữu FC Seoul, đã tặng 55 triệu Won cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam nhận thưởng B-phone

CEO Nguyễn Tử Quảng của BKAV đã gửi tặng toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam sản phẩm điện thoại Bphone.

Trong bức thư gửi đội tuyển U23 Việt Nam, ông Quảng có viết: "Tôi đã nhiều lần khẳng định, năng lực của người Việt Nam hàng đầu thế giới. Cái chúng ta thiếu là niềm tin vào chính bản thân mình... Khi thực sự tin vào bản thân, bạn có thể làm tốt hơn bạn nghĩ. Những gì các bạn đã làm tại giải U23 châu Á vừa qua đã cho thấy điều đó".

Hà Nội FC nhập tịch cho Oseni và Moses

Hà Nội FC đang lên kế hoạch nhập tịch cho hai ngoại binh là Oseni và Moses. Sau sự ra đi của Hoàng Vũ Samson, Loris và Gonzalo, Hà Nội FC chỉ còn đúng hai ngoại binh này và chưa có cầu thủ nhập tịch. Chính vì vậy, CLB đang xúc tiến quá trình đưa 1 trong 2 cầu thủ này trở thành công dân Việt Nam.

“Hiện tại, việc nhập tịch cho một cầu thủ nước ngoài là rất khó khăn. Và đó là lý do khiến chúng tôi quyết định gửi cả hồ sơ của Moses lẫn Oseni lên Bộ Tư pháp đợi xét duyệt. Nếu việc nhập tịch thành công thì chúng tôi sẽ có những tính toán về mặt nhân sự. Và nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cũng phải hết giai đoạn 1, thủ tục nhập tịch mới hoàn tất. Như thế là đầu mùa giải 2018, Hà Nội FC sẽ chỉ đá với 2 ngoại binh”, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó GĐĐH của Hà Nội FC cho biết.

Chú thích ảnh
Oseni (ảnh) và Moses đang được Hà Nội FC xúc tiến quá trình nhập tịch.
HLV Hà Nội FC từ chối bình luận án phạt treo giò 2 trận của Văn Quyết

HLV Hà Nội FC từ chối bình luận án phạt treo giò 2 trận của Văn Quyết

HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đã từ chối bình luận về án phạt của Văn Quyết khi tiền vệ của đội bóng Thủ đô bị cấm thi đấu 2 trận và nộp phạt 15 triệu vì hành vi đánh cùi chỏ vào mặt cầu thủ Nghiêm Xuân Tú.

Than Quảng Ninh tậu người cũ của SHB Đà Nẵng

Than Quảng Ninh đã chiêu mộ thành công tiền đạo người Brazil Eydison. Cầu thủ này sinh năm 1988 và từng khoác áo SHB Đà Nẵng và Long An. Anh được chiêu mộ để thay thế vị trí của Dyachenko.

HLV Phan Thanh Hùng đang mong muốn Than Quảng Ninh sẽ có được một ngoại binh đá cánh chất lượng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp trở ngại khi đa phần cầu thủ ngoại đến Việt Nam thử việc đều chơi ở vị trí tiền đạo hoặc trung vệ.

Than Quảng Ninh sẽ cố gắng hoàn tất 1 bản hợp đồng ngoại binh nữa. Bên cạnh đó, tiền vệ nhập tịch Kizito được biết với tên gọi Trần Trung Hiếu vẫn sẽ gắn bó Than Quảng Ninh ở mùa giải 2018.

Chú thích ảnh
Cựu tiền đạo SHB Đà Nẵng và Long An gia nhập CLB Than Quảng Ninh.

FLC Thanh Hóa tậu đủ ngoại binh

Sắp tới, đội á quân V.League 2017 sẽ sớm ra mắt 3 cầu thủ nước ngoài khác, trong đó có một gương mặt đến từ Nhật Bản. Đặc biệt hơn là trong số đó, có một cái tên mà FLC Thanh Hóa kỳ vọng trở thành “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng V.League.

FLC Thanh Hóa do thi đấu ở AFC Cup nên được quyền chiêu mộ 3 ngoại binh ngoài châu Á và 1 ngoại binh châu Á. Họ đã giữ chân thành công Pape Omar nhưng việc chốt danh sách ngoại binh chậm hơn so với dự kiến. HLV Mihail Cucchiaroni tỏ ra rất kỹ tính trong việc chọn ngoại binh cho CLB.

Nhân Văn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN