TTVH Online

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U vững vàng. Arsenal đang hưởng lợi từ... Chelsea

06/02/2018 14:14 GMT+7

Man City quá mạnh và ổn định, không cần bàn về vị trí của họ trong top 4. Cuộc đua thực tế chỉ diễn ra giữa M,U, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham.

(Thethaovanhoa.vn) - Man City quá mạnh và ổn định, không cần bàn về vị trí của họ trong top 4. Cuộc đua thực tế chỉ diễn ra giữa M,U, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham.

Bình thường thì chúng ta sẽ không nhắc tên Arsenal nhưng cuộc khủng hoảng niềm tin và những rối ren nội bộ nghiêm trọng của Chelsea cộng với những màn trình diễn ấn tượng của hai tân binh Mkhitaryan và Aubameyang đã giúp Arsenal được nhắc nhớ trở lại trong cuộc đua vào top 4. Thực tế lúc này họ chỉ cách vị trí cuối cùng dự Champions League mùa tới 5 điểm.

5 đối thủ tranh 3 suất còn lại dự Champions League mùa sau nhưng cơ hội thực sự của họ là như thế nào? M.U nhanh chóng chứng minh rằng họ tuy vẫn có những trận đá dở nhưng không bao giờ để cho một cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự có cơ hội manh nha. Chiến thắng trước Huddersfield đã khẳng định điều đó. Alexis Sanchez đã ghi bàn và tiếp tục chơi nổi bật ngay khi mới gia nhập. Vị trí thứ 2 được củng cố cho Quỷ Đỏ. Rõ ràng sẽ là sai lầm nếu nghi ngờ cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 của M.U.

Chú thích ảnh

Cơ hội vô địch thì họ không còn nhưng nằm trong top 4 thì họ đủ lực. Lí do? Mourinho luôn giỏi tính toán đường đi nước bước cả đường dài lẫn trong ngắn hạn và vẫn phải nhắc lại, ông là HLV cực giỏi chơi phòng ngự. Lực lượng tấn công của M.U thực ra khá đông đảo, có chất lượng khá. Chất lượng cầu thủ của họ không quá đều ở cả 3 tuyến nhưng cũng không đến mức gặp vấn đề quá lớn ở tuyến nào vào lúc này.

Về lịch đấu, M.U chỉ thực sự gặp khó khăn ở trận sân khách gặp Man City trong khi họ đá với Liverpool, Arsenal và Chelsea đều trên sân nhà.

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U, Liverpool ‘cửa sáng’, Chelsea nguy ngập

Cuộc đua top 4 Premier League: M.U, Liverpool ‘cửa sáng’, Chelsea nguy ngập

Man City quá mạnh và ổn định, không cần bàn về vị trí của họ trong top 4. Cuộc đua thực tế chỉ diễn ra giữa M,U, Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Liverpool cũng có nhiều cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4. Họ vừa để Tottenham cầm hòa trên sân nhà nhưng đấy là 2 điểm bị mất không đáng với các cầu thủ của ông Klopp vì những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Thực tế, Liverpool đã tấn công tuyệt vời và Mohamed Salah cho thấy một khi anh đã thăng hoa thì không đối thủ nào có thể ngăn anh phá lưới.

Liverpool còn các chuyến làm khách của Chelsea, M.U nhưng đấy không hẳn là những thách thức không thể vượt qua. Chiến thắng trước Man City cho thấy thứ bóng đá tốc độ của Juergen Klopp có thể làm tan chảy bất cứ đối thủ nào. Và ông đang sở hữu bộ ba tấn công lợi hại Mane - Salah – Firmino. Cả ba đều đang có phong độ tốt.

Chú thích ảnh

Tottenham cũng có khả năng chơi bóng ở tốc độ cao như Liverpool và họ cũng có một bộ ba tấn công cực lợi hại là Dele Alli – Harry Kane – Eriksen trong đó Harry Kane là sát thủ đáng sợ nhất Premier League hiện tại, có thể uy hiếp mọi hàng phòng ngự. Lịch đấu của Spurs không dễ dàng khi họ còn phải làm khách của Chelsea và phải đối đầu Man City nhưng so với họ thì Chelsea còn gặp nhiều vấn đề và thách thức hơn nhiều.

Nội bộ The Blues đang cực kỳ rối ren. Antonio Conte hoàn toàn mất kiểm soát phòng thay đồ, mất luôn cả niềm tin của ông chủ Abramovich nên nguy cơ ông bị sa thải sớm là rất lớn. Chelsea đang lâm vào cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, đến mức không thể cứu vãn được nữa và dù HLV mới là ai, người đó cũng không dễ vực dậy đội bóng trong ngắn hạn.

Ngoài việc còn phải đá với Man City, M.U, Liverpool và Tottenham thì chất lượng cầu thủ và sự phụ thuộc quá nhiều vào Hazard của Chelsea khiến họ gặp nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh

Antonio Conte thiếu tiền đạo giỏi. Morata không phải sát thủ. Tân binh Giroud cũng vậy. Sự ra đi của Diego Costa khiến ĐKVĐ Premier League mất đi một trung phong giỏi mà họ không tìm được người thay thế xứng đáng. Lối chơi tấn công hay phản công của Chelsea gần như phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sáng tạo và các phẩm chất kỹ thuật của Eden Hazard nên rất dễ bị bắt bài và Hazard dù tài năng nhưng anh cũng chỉ đá tốt khi chơi lùi ở cánh trái.

Mùa này Chelsea suy yếu nghiêm trọng ở 3 vị trí quan trọng là tiền đạo, tiền vệ trung tâm và cánh phải. Mùa trước họ có Diego Costa trên hàng công, Victor Moses bùng nổ ở hành lang phải còn Nemanja Matic hỗ trợ tấn công tuyệt vời mà hỗ trợ phòng ngự cũng khá tốt. Mùa này, Conte loại bỏ Diego Costa trong khi cả Morata lẫn Giroud đều không thay thế được.

Victor Moses chơi không còn tốt bên cánh phải trong khi Zappacosta cũng không hỗ trợ tấn công được. Ở giữa sân, Nemanja Matic ra đi khiến khả năng hỗ trợ tấn công của Chelsea giảm nhiều trong khi Kante không thể bao hết mọi khoảng trống để phòng ngự còn Bakayoko lại phòng ngự quá yếu, mắc lỗi thường xuyên. Với quá nhiều vấn đề từ HLV tới chất lượng cầu thủ ở 3 vị trí nói trên, nguy cơ Chelsea bật khỏi top 4 cuối mùa là có thật.

Chú thích ảnh

Arsenal có cơ hội chen chân vào đó nhưng khả năng này có lẽ không quá lớn. Sức tấn công và khả năng sáng tạo của Pháo Thủ đã được tăng cường với sự bổ sung Mkhitaryan và Aubameyang. Nhưng khả năng phòng ngự yếu kém của Arsenal thì Wenger vẫn chưa khắc phục được. So với M.U và Tottenham, Arsenal thủ kém chắc chắn hơn nhiều do họ thiếu cả tiền vệ phòng ngự đẳng cấp lẫn các hậu vệ chất lượng thực sự và Wenger cho thấy ông không có giải pháp nào để cải thiện được hiệu quả phòng thủ với những con người sẵn có.

Liverpool thủ cũng kém nhưng The Kop sở hữu một ngôi sao tấn công có phong độ cao, ổn định và đạt hiệu quả mà không cầu thủ Arsenal nào sánh bằng. Đó là Mohamed Salah. Thêm nữa, tốc độ tấn công và phản công của Liverpool cao hơn Arsenal nên đạt hiệu quả tốt hơn, cho phép họ bù đắp những sai sót trong phòng ngự tốt hơn Arsenal. Và đó là lí do họ được đánh giá cao hơn Pháo Thủ trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN